ĐỜI SỐNG

Taylor Swift coi đường là kẻ thù' của mình vì đường có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe

Cẩm Tú • 12-11-2023 • Lượt xem: 1175
Taylor Swift coi đường là kẻ thù' của mình vì đường có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe

Chia sẻ của Taylor Swift là một lời nhắc nhở cho mọi người về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh. Đường là một chất ngọt phổ biến trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống, nhưng nó có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Vì vậy, mọi người nên hạn chế tiêu thụ đường trong chế độ ăn uống của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Taylor Swift cho rằng cô coi đường là "kẻ thù" của mình. Taylor Swift cho biết, cô luôn cố gắng hạn chế tiêu thụ đường trong chế độ ăn uống của mình, vì đường có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như tăng cân, béo phì, sâu răng, bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, bệnh gan, bệnh Alzheimer,...

Taylor Swift chia sẻ, cô đã bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống của mình cách đây khoảng 5 năm, khi cô nhận ra rằng mình đang gặp phải một số vấn đề sức khỏe. Cô bắt đầu cắt giảm lượng đường trong chế độ ăn uống và thay thế bằng các thực phẩm lành mạnh hơn, chẳng hạn như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt,...

Taylor Swift cho biết, cô cảm thấy rất tốt sau khi thay đổi chế độ ăn uống. Cô cảm thấy khỏe mạnh hơn, năng lượng hơn và làn da của cô cũng đẹp hơn.

Bài báo kết luận rằng, chia sẻ của Taylor Swift là một lời nhắc nhở cho mọi người về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh. Đường là một chất ngọt phổ biến trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống, nhưng nó có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Vì vậy, mọi người nên hạn chế tiêu thụ đường trong chế độ ăn uống của mình.

Học tập theo cách ăn uống lành mạnh của Taylor Swift, chúng ta có thể tham khảo những gợi ý sau:

Hạn chế tiêu thụ đường: Taylor Swift cho biết, cô giới hạn lượng đường tiêu thụ hàng ngày của mình ở mức 25 gram đối với phụ nữ và 38 gram đối với nam giới. Đây là mức tiêu thụ đường khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chọn thực phẩm ít đường: Thay vì các loại thực phẩm và đồ uống có đường, hãy chọn các loại thực phẩm có lượng đường tự nhiên thấp, chẳng hạn như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt,...

Tránh đồ uống có đường: Đồ uống có đường là nguồn cung cấp đường bổ sung lớn nhất trong chế độ ăn uống của nhiều người. Hạn chế đồ uống có đường, chẳng hạn như soda, nước ngọt, nước trái cây đóng hộp và đồ uống thể thao.

Tự nấu ăn tại nhà: Khi tự nấu ăn tại nhà, bạn có thể kiểm soát được lượng đường và các thành phần khác trong thực phẩm của mình.

Đọc nhãn dinh dưỡng: Khi mua thực phẩm, hãy đọc nhãn dinh dưỡng để biết lượng đường có trong sản phẩm.

Hãy lắng nghe cơ thể của bạn: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải hoặc thiếu năng lượng, bạn có thể đang tiêu thụ quá nhiều đường. Hãy thử giảm lượng đường tiêu thụ và xem cơ thể bạn phản ứng như thế nào.

Dưới đây là một số ví dụ về thực phẩm và đồ uống lành mạnh mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình:

Trái cây tươi: Trái cây tươi là một nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào.

Rau củ: Rau củ là một nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất khác.

Ngũ cốc nguyên hạt: Ngũ cốc nguyên hạt là một nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất khác.

Các loại đậu: Các loại đậu là một nguồn cung cấp protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất khác.

Thịt nạc: Thịt nạc là một nguồn cung cấp protein và chất sắt.

Cá: Cá là một nguồn cung cấp protein, chất béo lành mạnh và vitamin D.