GIẢI TRÍ

Taylor Swift vừa nhận giải ‘Nhân vật của năm’, tỷ phú Elon Musk liền cảnh báo 

Bảo An • 09-12-2023 • Lượt xem: 1209
Taylor Swift vừa nhận giải ‘Nhân vật của năm’, tỷ phú Elon Musk liền cảnh báo 

Nhận giải “Nhân vật của năm” không lâu, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk liền nói nữ ca sĩ sẽ sớm giảm danh tiếng đã tạo nên làn sóng tranh cãi. 

Xem thêm:

'Nhân vật của năm' 2023 gọi tên Taylor Swift 

Bản tái thu âm "1989" của Taylor Swift đạt kỷ lục mới

Ngày 6/12, tạp chí TIME vừa chính thức công bố Taylor Swift trở thành “Nhân vật của năm” 2023 với nhiều đóng góp tích cực với đại chúng. Nữ ca sĩ người Mỹ được ví von như “ánh sáng của thế giới” khi mang lại niềm vui, năng lượng tích cực bằng nghệ thuật, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng tour lưu diễn “Eras Tour”.

Taylor Swift trở thành tỷ phú với tổng khối tài sản cán mốc 1,1 tỷ USD sau thành công của tour lưu diễn “Eras Tour”. Theo tìm hiểu, bộ phim hòa nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour" thu về hơn 200 triệu USD toàn cầu và đạt sức hút "khủng" chưa từng có trong lịch sử.

Giọng ca sinh năm 1989 tận hưởng niềm vui không lâu, một ngày sau đó, ông chủ Tesla - tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi đăng bài chúc mừng với nội dung khó hiểu, nhanh chóng gây nhiều chú ý. Cụ thể, tỷ phú giàu nhất thế giới nói, giải thưởng “Nhân vật của năm” mà Taylor Swift vừa nhận được có thể khiến tên tuổi của cô đi xuống, khi ông lấy từ kinh nghiệm trước đó của mình. 

Lời chúc mừng tựa như một lời cảnh báo gửi đến giọng ca “Shake it Off” đã vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội, nhiều ý kiến cho rằng tỷ phú Elon Musk kém duyên. Trước chia sẻ này, Taylor Swift vẫn chưa có phản hồi. 

Được biết, cách đây 2 năm, tỷ phú Elon Musk từng được tạp chí TIME bình chọn là “Nhân vật của năm”. Thời điểm đó, ông được vinh danh khi giải quyết được những thách thức của toàn cầu, song còn thúc đẩy sự chuyển đổi táo bạo nhất của xã hội. 

Tỷ phú giàu nhất thế giới bị chỉ trích kém duyên khi gửi lời chúc mừng khó hiểu đến giọng ca 8X. 

Thế nhưng, 1 năm sau khi được vinh danh, ông liên tiếp gây thất vọng trong lòng công chúng. Tỷ phú giàu nhất thế giới quyết định đổi tên ứng dụng Twitter thành X và cắt giảm hàng loạt nhân sự sau khi mua lại nền tảng mạng xã hội này với mức giá 44 tỷ USD. Chưa hết, ông còn làm tốn không ít “giấy mực” của báo giới khi đôi co với ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg và nhiều doanh nhân có sức ảnh hưởng khác. 

Chưa hết, thời gian gần đây, Elon Musk còn vướng loạt ồn ào phát ngôn khi ủng hộ bài đăng bài trừ người Do thái, tranh chấp giành quyền nuôi con với bạn gái cũ. Có nhiều thông tin đề cập rằng chính những điều này đã khiến tên tuổi, hình ảnh của ông mất điểm trước công chúng thay vì giải thưởng “Nhân vật của năm” do TIME bình chọn làm ông giảm sút mức độ quan tâm. 

Elon Musk tên đầy đủ là Elon Reeve Musk, sinh năm 1971. Ông là người gốc Nam Phi, mang hai quốc tịch là Nam Phi và Canada. Ông được biết đến khi là người sáng lập, CEO và kỹ sư trưởng/nhà thiết kế của SpaceX, người sáng lập The Boring Company, đồng sáng lập và đồng chủ tịch ban đầu của OpenAI,... Tính đến thời điểm hiện tại, ông là người giàu nhất thế giới với khối tài sản vượt mốc 273 tỷ đô la (tính đến tháng 4/2022). 

Ảnh: Internet