ĐỜI SỐNG

Tesla bán được lượng xe điện kỷ lục trong năm 2022

DDVN • 08-01-2023 • Lượt xem: 825
Tesla bán được lượng xe điện kỷ lục trong năm 2022

Năm 2022 đem lại thắng lợi cho hãng xe Tesla với việc lập kỷ lục bán được 1,3 triệu xe điện (EV), nhưng con số này chưa thể giúp tỉ phú Elon Musk đạt được lời hứa tăng doanh số bán lên 50% mỗi năm.

Số EV  Tesla bán được trong năm 2022 phá đổ kỷ lục bán được 936.000 xe trong năm 2021, nhưng vẫn còn thiếu 1,4 triệu chiếc để đạt tới mục tiêu tăng trưởng 50%. Doanh số bán của Tesla trong năm ngoái tăng 40%, trong khi sản lượng tăng 47% đạt 1,37 triệu chiếc.

Việc chưa đạt mục tiêu tăng trưởng bất chấp việc Tesla có chính sách bán giảm giá 7.500 USD tại Mỹ đối Model Y và 3 - hai dòng EV bán chạy nhất Mỹ.

Tesla Inc đặt trụ sở ở Texas, nổi lên thành hãng xe điện và xe dùng năng lượng mặt trời có giá trị nhất thế giới trong năm 2022, được ước tính giá trị 1 ngàn tỉ USD. Nhưng hãng cũng phải đối phó với số ca nhiễm COVID-19 cao ở Trung Quốc - điều khiến sản lượng ở nhà máy đặt tại Thượng Hải bị giảm.

Tesla trong quý 4.2022 đã giao hơn 405.000 EV đến khắp thế giới, nhưng vẫn thiếu so với dự báo của thị trường chứng khoán Phố Wall. Các phân tích của nhà cung cấp dữ liệu FactSet đã kỳ vọng 427.000 xe được giao từ tháng 10 đến tháng 12.2022 và giao tổng cộng 1,33 triệu EV trong cả năm ngoái.

Trong tuyên bố ngày đầu năm 2023, Tesla cảm ơn tất cả các khách hàng, nhân viên, nhà cung ứng, các cổ đông và người ủng hộ đã giúp hãng đạt thành tựu lớn trong năm 2022, bất kể dịch COVID-19 cùng việc chuỗi cung ứng bị thách thức trong cả năm ngoái.

Trong năm 2022, Tesla không tung ra dòng EV mới nào, và đang phải đối phó sự cạnh tranh ngày càng tăng của những hãng xe đã có thương hiệu, cùng các công ty khởi nghiệp như Lucid và Rivian - vốn đều liên tục giới thiệu các kiểu EV mới.

Tuy nhiên, tỉ phú Musk hứa trong năm 2023 sẽ bắt đầu sản xuất kiểu xe tải điện Cybertruck - dòng xe vốn được đợi chờ lâu nay. Tesla cũng bắt đầu giao các kiểu bán tải.

Việc Tesla bán giảm giá EV trong hai tuần cuối năm 2022 đã gây thắc mắc, rằng liệu có phải nguồn cầu sản phẩm Tesla bị giảm do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất để chống lạm phát.

Điều này, cùng với các phản ứng của Musk sau vụ mua Twitter với giá 44 tỉ USD góp phần hạ giá cổ phiếu Tesla xuống hơn 65% trong năm ngoái và đẩy Musk khỏi vị trí người giàu nhất thế giới, theo Forbes.

Theo AP