GIẢI TRÍ

Tháng năm rực rỡ của Anh Thư

Bùi Tuấn • 20-05-2022 • Lượt xem: 3488
Tháng năm rực rỡ của Anh Thư

Trong làng mẫu, hiếm có một ai như Anh Thư, đa tài và thành công ở nhiều lĩnh vực. Ở từng giai đoạn trong nghề, nữ siêu mẫu đều để lại dấu ấn khiến giới điệu mộ trầm trồ.

Nhìn lại sau một hành trình dài, cô thí sinh tại “Hoa hậu Việt Nam 2000” đã trở thành huyền thoại làng mẫu. Tuy đôi lúc có những thăng trầm, nhưng Anh Thư vẫn chưa bao giờ từ bỏ sàn diễn. Và ở thời điểm hiện tại, tháng năm rực rỡ của “Đệ nhất Vedette” đã chính thức trở lại. 

Biểu tượng thời trang đương đại

“Trộm vía” với vẻ ngoài cao ráo xinh đẹp, ngay khi còn là một cô nữ sinh, Anh Thư được đích thân nhà trường chỉ định tham gia các cuộc thi Hoa khôi. Thành tích Á khôi 2 tại “Giọt Mực tím dễ thương” đã trở thành bàn đạp giúp cô nàng tiến thân vào làng mẫu. Nhận được lời mời tham gia nhóm người mẫu “Hoa Học Đường” chính là cơ hội tuyệt vời với Anh Thư. Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ người mẫu nổi tiếng đời đầu tại Việt Nam. Trong giai đoạn thập niên 2000, Anh Thư cũng là một trong những nhân tố nổi bật tại câu lạc bộ này.


Sở hữu chiều cao vượt trội, nghề người mẫu đã chọn Anh Thư khi cô được chọn tham gia các cuộc thi Hoa khôi, được mời tham gia hoạt động tại câu lạc bộ người mẫu “Hoa Học Đường”. Tuy gia đình có ngăn cấm nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ và Anh Thư đã đúng. 

Ở độ tuổi đôi mươi, như bao thiếu nữ khác, Anh Thư ghi danh đến với các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng. Trên sân khấu đêm chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2000”, cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài còn bỡ ngỡ của một cô gái mới lớn, chưa biết cách đi đứng đúng chuẩn của một Hoa hậu. Dẫu vậy, sự non nớt vẫn ghi điểm trước nhiều ứng viên khác, Anh Thư dừng lại ở vị trí Top 20 và lấy đó làm kinh nghiệm về sau. 

Đến với cuộc thi “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh”, Anh Thư ngày càng nhuận sắc, chuyên nghiệp hơn trước. Cô luôn dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả nhưng có lẽ đúng người nhưng sai thời điểm. Chiếc vương miện đành ngậm ngùi chia tay người đẹp lần thứ 2, cô dừng chân ở Top 10 và giành lấy nhiều giải phụ. Sau 2 lần tham gia đường đua nhan sắc, Anh Thư quyết định dừng lại vì bản thân đã hài lòng, cô tiếp tục chuyên tâm sự nghiệp người mẫu.


Tham gia 2 cuộc thi nhan sắc danh tiếng, Anh Thư đều ngậm ngùi dừng chân trong tiếc nuối. Nữ người mẫu không sa đà vào việc phải có danh hiệu cao mà chỉ muốn thử sức bản thân và dừng lại khi đã cảm thấy đủ đầy.

Cánh cửa này khép lại, lại có cánh cửa khác mở ra, Anh Thư bất ngờ chuyển hướng sang con đường diễn xuất. Lật mở những trang báo, gương mặt khả ái của cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Hồ Ngọc Xum. Chỉ với sự tình cờ này, trong tích tắc, nữ người mẫu nhận ngay vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình “Sương gió biên thùy”. Lúc ấy, Anh Thư nào có biết diễn xuất là gì, cô nắm bắt cơ hội theo đoàn phim rong ruổi cả tháng trời tại Lâm Đồng. Vào vai cô y tá Trâm, cái sự bỡ ngỡ lần đầu tiếp xúc với băng thuốc cộng với sự quyết tâm, Anh Thư đã hoàn thành tốt vai diễn đầu tay một cách trọn vẹn.

Cơ duyên đến với “Sương gió biên thùy” tiếp tục tạo đà đưa Anh Thư bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Trong lần tham gia casting cho phim điện ảnh “Những cô gái chân dài”, cô đến với một tâm thế thoải mái, một phần vì nhà sản xuất đã chọn được nữ chính. Thế nhưng sau buổi thử vai, Anh Thư đã đảo ngược tình thế, lật đổ nữ chính chỉ trong phút chốc bằng năng lực diễn xuất tự nhiên. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận định không ai hợp vai Thủy ngoài Thư. Chỉ sau 30 giây casting, cả anh lẫn nhà sản xuất đều phải gật gù, “chốt đơn” nữ người mẫu nhanh gọn lẹ.


Cú hit từ phim điện ảnh “Những cô gái chân dài” đã giúp cái tên Anh Thư tiến thẳng lên vị trí sao hạng A. Nữ siêu mẫu được công chúng chú ý nhiều hơn, mở ra nhiều cơ hội mới ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Từ cái sửng sốt định mệnh ấy, màn chào sân vai chính đầu tiên của Anh Thư và “Những cô gái chân dài” thành công một cách rực rỡ. Bộ phim ghi dấu ấn trên các phương tiện truyền thông, các liên hoan phim lớn nhỏ và Anh Thư trở thành “Nữ diễn viên của năm” tại lễ trao giải Mai Vàng 2004. Cùng thời điểm, nữ người mẫu tiếp tục tạo tiếng vang bằng hai giải thưởng quan trọng gồm “Người mẫu xuất sắc nhất” và “Người mẫu được yêu thích nhất” tại lễ trao giải “Người mẫu Việt Nam”. Việc liên tiếp đạt được 3 thành tích chỉ trong một thời gian ngắn, đưa Anh Thư xác lập kỷ lục là nữ nghệ sĩ Việt có cú hat-trick giải thưởng nhanh nhất mọi thời đại. 

Từ những cột mốc trên, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Anh Thư. Là chân dài đầu tiên đá chéo sân thành công lĩnh vực điện ảnh, được khán giả và giới chuyên môn đón nhận, được công nhận bằng các giải thưởng quan trọng, trở thành gương mặt “làm mưa làm gió” trên sàn catwalk. Tiếp bước thời kỳ hoàng kim, Anh Thư tiếp tục tung hoành ngang dọc trên mọi mặt trận. 

Ở lĩnh vực phim ảnh, nàng thơ đời đầu của Vũ Ngọc Đãng trở lại với phim truyền hình “Tuyết nhiệt đới”, một bộ phim được xây dựng theo hướng phim thần tượng. Anh Thư đã cho thấy sự tiến bộ không ngừng trong diễn xuất, giữa Thủy ở “Những cô gái chân dài” và Hằng ở “Tuyết nhiệt đới” là hai thái cực khác nhau. Chính nỗ lực của nữ người mẫu, “Tuyết nhiệt đới” thành công là điều dĩ nhiên. Hình ảnh cô nàng bế chú heo xuyên suốt bộ phim đã ăn sâu trong tâm trí của nhiều thế hệ.


Không chỉ thành công diễn xuất ở mảng điện ảnh, Anh Thư còn là “nữ hoàng phim truyền hình” với 26 vai diễn, đa số đều là nữ chính. Trong số đó, vai diễn trong “Tuyết nhiệt đới” là vai diễn khán giả nhớ về cô nhất. Đến nay, bộ phim này luôn nằm trong top phim truyền hình Việt Nam hay nhất.

Trở lại với vai trò chính, Anh Thư cai trị vị trí Vedette xuyên suốt một thời gian dài. Cô gây được ấn tượng mạnh trong phong cách trình diễn, khiến khán giả yêu mến và nhớ đến. Không những thế, Anh Thư còn là người mẫu tiên phong xu hướng gương mặt thương hiệu cho các nhãn hàng đình đám tại Việt Nam. Bên cạnh danh xưng “Đệ nhất Vedette” thì ngôi vị “nữ hoàng quảng cáo” lúc bấy giờ không ai khác thuộc về Anh Thư. 

Bên cạnh công việc người mẫu, Anh Thư đi đầu trong lĩnh vực đào tạo với vai trò giám đốc công ty PL. Đây là công ty người mẫu được tổ chức với quy mô chuyên nghiệp trong công tác giảng dạy và quản lý người mẫu độc quyền. Một số gương mặt nổi bật tại làng thời trang hiện tại như Thanh Hằng, Vũ Thu Phương hay Võ Hoàng Yến, … đều đã từng hoạt động dưới trướng PL.


Được khán giả yêu mến gọi là “Đệ nhất Vedette”, Anh Thư là người thống trị sàn diễn catwalk ở những vị trí quan trọng xuyên suốt thập niên 2000. Thời kì của những show diễn “Thời trang & cuộc sống” hay “Thời trang & đam mê”, Anh Thư luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi sải bước.

Trong thập niên 2000, sự xuất hiện của Anh Thư ít nhiều đã ảnh hưởng đến làng thời trang. Điều này thể hiện rõ nét sau hiệu ứng thành công của “Những cô gái chân dài”. Anh Thư từ một cô người mẫu an phận bất ngờ trở thành sao hạng A chỉ sau một bộ phim. Từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, nữ siêu mẫu trở thành biểu tượng thời trang đương đại, đi đầu và tạo ra những xu hướng mới, thay đổi cái nhìn tích cực đến làng mốt Việt.

Nữ hoàng “hồi sinh”

Kể từ khi sinh con trai đầu lòng, Anh Thư dần ít xuất hiện tại làng giải trí. Đã quyết định làm gì cô đều nghiêm túc thực hiện, gánh trên vai thiên chức người mẹ khiến nữ siêu mẫu đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Từ lúc nào không hay, bà mẹ bỉm sữa dần cuốn theo công việc gia đình. Hình ảnh cô siêu mẫu với những bước đi tỏa ánh hào quang năm nào đã hoàn toàn “mất tích”. Cô trở về bổn phận của một người phụ nữ bình thường, chăm lo cho cậu con trai và bắt đầu tập tành kinh doanh.


Sau nhiều năm, cậu con trai cưng của Anh Thư nay đã trưởng thành và thừa hưởng nhiều ưu điểm của mẹ. Gần đây, Anh Thư đã đưa Tiểu Long xuất hiện cùng mình ở một số sự kiện đặc biệt. 

Năm 2018, Anh Thư gây bất ngờ cho người hâm mộ bằng sự trở lại không báo trước. Trong bộ phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ”, khi ai nấy đều sụt sùi trước đám tang của Mỹ Dung thì bất ngờ Tuyết Anh xuất hiện, tựa như một nữ thần. Đảm nhận nhân vật Tuyết Anh lúc trưởng thành, thời lượng Anh Thư góp mặt duy nhất chỉ 3 giây. Chỉ là vai khách mời, không sử dụng thoại, Anh Thư đủ sức đè bẹp dàn cast chính. Dạo vòng quanh các cụm rạp chiếu phim, cả khán phòng đều bật dậy ngỡ ngàng, ngơ ngác đến không thể tin vào mắt mình vì Anh Thư xuất hiện. Năm ấy, “Tháng năm rực rỡ” thành công mỹ mãn với doanh thu 85 tỷ đồng, và Anh Thư đã góp phần gây bão truyền thông chỉ đúng 3 giây xuất hiện.


Xuất hiện chớp nhoáng ở vai trò khách mời trong phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ”, Anh Thư gây bão truyền thông, trở thành đề tài bàn tán xôn xao của cư dân mạng. 

“Tháng năm rực rỡ” trở thành tiền đề với người hâm mộ mong mỏi Anh Thư trở lại. Tuy nhiên, nữ siêu mẫu khá “tiết kiệm” khi xuất hiện nhỏ giọt hoặc tham gia một vài show diễn vì sự “cả nể” người quen. Bẵng đi một thời gian, khi sàn diễn nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài “ngủ đông”, Anh Thư quyết định tái xuất. Trong show diễn của NTK Minh Châu, nữ siêu mẫu trở lại vị trí Vedette trong bộ sưu tập “Hồi sinh”. Đúng như tên gọi, Anh Thư đã thực sự “hồi sinh” thời kì hoàng kim 10 năm về trước. Vẫn những bước đi đầy quyền lực, ánh mắt sắc lạnh, cô khiến người xem cuốn hút nhớ về huyền thoại “Đệ nhất Vedette” tiếng tăm lẫy lừng. 

Sau phần trình diễn này, từ khóa siêu mẫu Anh Thư gây chấn động cõi mạng. Nhiều lời bình luận tha thiết mong nữ siêu mẫu xuất hiện nhiều hơn, không chỉ sàn diễn mà còn ở những lĩnh vực nữ hoàng đã từng “hô mưa gọi gió”. Chiều lòng người hâm mộ, Anh Thư ngầm tung ra hàng loạt bộ ảnh với những diện mạo mới mà không ai nghĩ cô đã bước vào tuổi tứ tuần. Anh Thư trẻ trung, xinh đẹp, gợi cảm, lão hóa ngược, … hàng loạt cụm từ được miêu tả bên cạnh sự ngưỡng mộ quá đỗi nhan sắc của cô.


Xuất hiện trở lại trong show diễn “Hồi sinh” của NTK Minh Châu, Anh Thư khiến giới điệu mộ trầm trồ trước nhan sắc không tuổi và thần thái đỉnh cao của “Đệ nhất Vedette” một thời.

Cầu được ước thấy, sự mong chờ của người hâm mộ đối với nữ siêu mẫu 8X đã trở thành hiện thực. Anh Thư chính thức trở thành 1 trong 4 huấn luyện viên quyền lực tại mùa giải “The Face Vietnam 2022”. Bên cạnh những tên tuổi có sức hút hiện tại như Vũ Thu Phương hay Kỳ Duyên, cái tên Anh Thư như một mảnh ghép hoàn hảo cân bằng yếu tố chuyên môn của chương trình. Từng là người thầy của nhiều thế hệ đàn em, từng là “nữ hoàng quảng cáo” trong giới người mẫu, là một diễn viên thành công ở cả điện ảnh và truyền hình, đủ thấy kĩ năng lẫn kinh nghiệm của chị đại sẽ khiến hai đội còn lại phải e dè. 


Trở thành 1 trong 4 mảnh ghép của “The Face Vietnam 2022”, Anh Thư nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu thời trang. Nhiều người còn dự đoán Quán quân sẽ thuộc về đội của nữ siêu mẫu bởi kĩ năng, kinh nghiệm của Anh Thư không phải dạng thường.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Anh Thư sẽ góp mặt trong dự án “Mười 2: Lời nguyền trở lại” của đạo diễn Danny Đỗ. Sau 15 năm, cô ma nữ Mười ám ảnh khán giả thuở nào cũng đã được đánh thức. Anh Thư sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mười mang đến những câu chuyện tâm linh kì bí, và ai sẽ là người tiếp theo nhận lấy may mắn được Mười linh ứng lời nguyền? Dự án này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Đồng thời, khán giả trông chờ sự xuất hiện của Anh Thư liệu có khiến họ ám ảnh như 15 năm trước hay không. 


Ngoài dự án điện ảnh “Mười 2: Lời nguyền trở lại”, nhiều nguồn tin còn tiết lộ nữ siêu mẫu còn đảm nhận một vai diễn trong phim truyền hình. Nhưng trước mắt, ai ai cũng đều mong mỏi muốn gặp lại Mười, muốn được Mười hù dọa khóc thét như 15 năm trước. 

Lựa chọn thời điểm tái xuất sau hơn 10 năm “mất tích”, Anh Thư đứng trước nhiều thách thức về sự đổi mới của làng thời trang. Giữa hàng loạt những nhân tố mới, tiêu chuẩn mới và các cơ hội mới, “Đệ nhất Vedette” hòa nhập nhanh chóng như một tân binh thực thụ. Bên cạnh các dự án đã được công bố, chính chủ bật mí sẽ còn nhiều hoạt động sôi nổi hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Điều đó như ngầm khẳng định thời kì rực rỡ của nữ “tân binh” 8X sẽ sống lại lần nữa khiến làng mốt Việt sẽ phải nói nhiều về cái tên Anh Thư.