ĐỜI SỐNG

Thanh Nhàn - 'cơn lốc đường biên' của U.20 Việt Nam

Hoàng Sơn • 27-09-2022 • Lượt xem: 359
Thanh Nhàn - 'cơn lốc đường biên' của U.20 Việt Nam

Nguyễn Thanh Nhàn là một cái tên hoàn toàn xa lạ ở đội tuyển U.20 Việt Nam. Anh đã chơi xuất sắc tại vòng loại U.20 châu Á và khiến cho người hâm mộ phải nhớ tới mình.

Xem thêm:

Loạt khoảnh khắc đá penalty ‘căng não’ của đội tuyển U.19 Việt Nam

Tài năng U.19 Việt Nam lọt mắt xanh HLV Park Hang-seo

Nguyễn Thanh Nhàn là một cầu thủ thi đấu giống như một “người không phổi” trên sân. Anh chơi ở vị trí tiền vệ cánh sở trường, nhưng cầu thủ đang thi đấu cho CLB Phố Hiến hoạt động rất rộng và hầu như có mặt ở mọi điểm nóng. Không chỉ thi đấu tốt ở vị trí của mình, tiền vệ sinh năm 2003 còn tham gia đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự từ xa và thậm chí là sẵn sàng bọc lót phía sau các hậu vệ. Khi đội nhà tấn công, anh cũng tham gia đột nhập vòng cấm đối phương bằng những pha đi bóng đầy tốc độ, khéo léo trước khi tạo ra tình huống nguy hiểm cho đồng đội. 


Thanh Nhàn (số 11) ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội ở U.20 Việt Nam

Ở vòng loại U.20 châu Á 2023, Thanh Nhàn được xem là phát hiện mới của đội tuyển U.20 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu ai thường xuyên theo dõi bóng đá trẻ thì sẽ không lạ lẫm với tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Phố Hiến này.

Thanh Nhàn nổi lên từ năm 2020 khi thi đấu cho U.19 PVF và ở giải hạng nhì Quốc gia. Nhưng trước đó cái tên Thanh Nhàn khá ít được ai biết đến, cho tới khi anh được cựu Giám đốc kỹ thuật PVF Philippe Troussier để ý đến. Tại giải bóng đá U.17 Quốc gia 2019 diễn ra ở Tây Ninh, HLV Troussier đánh giá cao về Thanh Nhàn và đã đặt vấn đề với lãnh đạo Tây Ninh để tuyển mộ chàng trai này nhằm giúp anh có môi trường tốt hơn để phát triển bản thân.


Thanh Nhàn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết giải U.19 Quốc gia 2021

Ở tuổi 19, có thể nói tương lai của tiền vệ Thanh Nhàn là rất rộng mở. Nếu thi đấu tốt ở giải U.21 quốc gia vào cuối năm, tiền vệ sinh năm 2003 nhiều khả năng sẽ được HLV Gong Oh Kyun để ý đến và được triệu tập vào U.23 Việt Nam để chuẩn bị vòng chung kết U.23 châu Á.