GIẢI TRÍ

Thanh Thảo: 'Búp bê đẹp xinh' và hạnh phúc ở tuổi 40

Hiến Tửu • 24-04-2019 • Lượt xem: 4025
Thanh Thảo: 'Búp bê đẹp xinh' và hạnh phúc ở tuổi 40

Thanh Thảo cho biết cô đã nếm trải đủ mọi cay đắng, tủi hờn mà kiếp má hồng đeo mang. Đến cuối cùng, sau khi đi qua bao sóng gió cuộc đời, Thanh Thảo mới có được hạnh phúc. 

Thanh Thảo được chú ý khi thể hiện thành công hàng loạt ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Bùng nổ nhất là ca khúc "Ôi tình yêu" đã giúp tên tuổi của Thanh Thảo trở nên đình đám, đi đâu cũng nghe và bài hát đó khiến khán giả thời bấy giờ thuộc nằm lòng. Sự nghiệp của Thanh Thảo từ thời điểm đó cũng bước sang một trang mới.

Năm 2002, cô đánh dấu chặng đường âm nhạc bằng Album “Búp bê đẹp xinh". Album này đã giúp Thanh Thảo khẳng định được vị thế của mình với dòng nhạc dance sôi động. Thành công của album vượt ngoài mong đợi của chính cô và ê-kíp. Cũng bắt đầu từ đây, cái tên "Búp bê" đã trở thành một thương hiệu của Thanh Thảo cho đến bây giờ.


Một số ca khúc đã làm nên tên tuổi của Thanh Thảo như: Búp bê đẹp xinh, Búp bê biết yêu, Búp bê không tình yêu, Búp bê happy, Búp bê con trai và Búp bê buồn.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Thanh Thảo còn thử sức ở một số vai trò khác. Cụ thể, năm 2007, cô cùng cựu người mẫu - tuyển thủ cầu mây Thúy Vinh thành lập công ty tổ chức biểu diễn, đào tạo ca sĩ.

Năm 2011, Thanh Thảo tự tin vào khả năng của mình nên đã thành lập một công ty giải trí mang thương hiệu riêng của bản thân. Thanh Thảo và công ty của mình đã góp phần tìm ra những gương mặt mới của làng giải trí Việt.

Sau một khoảng thời gian dài tập trung quản lý công ty, năm 2013, Thanh Thảo trở lại tư cách là MC của chương trình The Voice Kid - Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên.


Trên con đường âm nhạc Thanh Thảo đã gặt hái được nhiều thành công. Ngoài vai trò ca sĩ, Thanh Thảo còn thành lập công ty và đạo tạo khá nhiều ca sĩ như: Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, Thụy Anh, Nam Cường....

Đầu năm 2014, Thanh Thảo lại gây thêm ấn tượng với khán giả khi thực hiện liveshow "Dấu ấn". Sau đó không lâu, một liveshow khác của Thanh Thảo đã trở thành một hiện tượng khi có đến 25.000 khán giả đến thưởng thức và ủng hộ.

Sự nghiệp thăng hoa, sở hữu khá nhiều món đồ đắt tiền thế nhưng con đường tình duyên lại gặp nhiều lận đận dù cô đã có nhiều mối tình đẹp đẽ.

Khi bước chân vào con đường âm nhạc, Thanh Thảo đã phải lòng chàng nhạc sĩ đào hoa Đức Trí. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc này cũng từng là một cuộc tình đẹp thời đó của giới showbiz. Sau khi chia tay Đức Trí, Thanh Thảo đã dính nhiều nghi án hẹn hò với các nam ca sĩ đẹp trai của showiz nhưng cô hoàn toàn phủ nhận. Duy nhất có mối tình với Quang Dũng là cô trải lòng.

Gắn bó được 4 năm, Thanh Thảo và Quang Dũng nói lời chia tay. Giọng ca "Búp bê đẹp xinh" thừa nhận, cô ra đi vì một phút nông nổi, trẻ con của mình. Bây giờ khi nhắc lại, Thanh Thảo khẳng định mối tình giữa cô và Quang Dũng là sâu đậm nhất.


Thanh Thảo và Quang Dũng có cuộc tình hao tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Ngoài Đức Trí và Quang Dũng, nhiều thông tin còn ghi nhận rằng Thanh Thảo đã nhận lời cầu hôn của chú rể người Anh, vốn là tổng giám đốc một công ty bảo hiểm lớn ở Việt Nam. Nhưng sau đó, Thanh Thảo và doanh nhân Rod không bước tiếp đến một đám cưới trọn vẹn.

Năm 2017, Thanh Thảo bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với bạn trai là doanh nhân Việt Kiều - Tom Han. 


Sau bao nhiêu thăng trầm, sóng gió cuộc đời, cuối cùng, Thanh Thảo đã hạnh phúc trọn vẹn bên người chồng là doanh nhân việt kiều Mỹ.

Sau khoảng một thời gian dài kín tiếng trên phương tiện truyền thông, cái tên Thanh Thảo bỗng trở thành tiêu điểm khi bất ngờ hé lộ thông tin đang mang bầu ở tháng thứ 8.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Thanh Thảo biết với rất nhiều người thông tin này thật sự bất ngờ. Nhưng từ khi chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, Thảo thật sự ngại những ồn ào xung quanh đời tư. Nên suy nghĩ và đắn đo mãi mới quyết định báo tin vui đến mọi người đang yêu thương và quan tâm đến mình. Mong sẽ cùng chia vui với mọi người trong lần đầu làm mẹ với những cảm xúc thật tuyệt vời".

Hiện tại, Thanh Thảo thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để chạy show cũng như chăm sóc cho gia đình. Ngoài những lúc chạy show, Thanh Thảo đảm nhận hết công việc của một người nội trợ trong gia đình. Cô dành phần nhiều thời gian để chăm sóc gia đình và con gái nhỏ.

Không quên vai trò của một người ca sĩ, Thanh Thảo vẫn có những sản phẩm chất lượng để gửi đến khán giả. 

Mới đây nhất (tháng 3/2019), cô còn tổ chức một liveshow tại Mỹ để tri ân khán giả yêu mến và nhắc lại sự thành công trong con đường âm nhạc của mình.


Liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát của Thanh Thảo đã nhận được sự ủng hộ của hơn 1.500 khán giả tại Mỹ.

Dù bận rộn với vai trò làm mẹ, làm vợ nhưng với niềm đam mê hoạt động nghệ thuật, và đứng trước tình yêu của khán giả dành cho mình, Thanh Thảo vẫn rất chăm chỉ, đều đặn phát hành những sản phẩm âm nhạc mới để không phụ lòng người hâm mộ. Chính điều đó đã giúp nàng "Búp bê" luôn là cái tên đặc biệt và chiếm được một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả.