THỂ THAO

Thể thao hôm nay: Ả Rập Xê Út rút lui đăng cai World Cup 2030; Alcaraz trở lại mạnh mẽ tại Queen’s Club Championships

Hoàng Sơn • 23-06-2023 • Lượt xem: 940
Thể thao hôm nay: Ả Rập Xê Út rút lui đăng cai World Cup 2030; Alcaraz trở lại mạnh mẽ tại Queen’s Club Championships

Ả Rập Xê Út rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030; Alcaraz trở lại mạnh mẽ tại Queen’s Club Championships; Việt Nam có huy chương vàng tại Thế vận hội đặc biệt;...là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Tin vui cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước bán kết AVC Challenge Cup 2023

Pha 'quay xe' cực gắt của người hâm mộ sau màn trình diễn mãn nhãn của ĐT Việt Nam

Ả Rập Xê Út rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030

Mới đây, ngoại trưởng Ả Rập Xê Út - ông Faisal bin Farhan Al Saud đã thông báo với hai Quốc gia Hy Lạp và Ai Cập rằng, họ sẽ rút lui khỏi cuộc đua đăng cai World Cup 2030. Trước đó, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Hy Lạp là 3 nước liên minh để tranh quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2030. 

Theo nhiều thông tin, Ả Rập Xê Út rút lui vì nhận ra không thể cạnh tranh với nhóm liên minh giữa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Bởi vì, trong lịch sử World Cup chưa bao giờ tổ chức cùng một khu vực cho hai mùa giải liên tiếp, khi trước đó Qatar là đất nước mới đăng cai.

Alcaraz trở lại mạnh mẽ tại Queen’s Club Championships

Sau khi thua Djokovic tại bán kết Roland Garros, tay vợt người Tây Ban Nha - Alcaraz đã để mất vị trí số một thế giới vào tay của chính đối thủ. Tuy nhiên, tại Queen’s Club Championships, Alcaraz đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ.

Theo đó, sau chiến thắng khá vất vả ở vòng 1, Alcaraz bước vào vòng 2 gặp đối thủ Jiri Lehecka. Tại đây, tay vợt người Tây Ban Nha đã có một trận đấu tốt khi dễ dàng vượt qua với tỉ số 2-0 (6-2, 6-3) và giành quyền vào tứ kết. Tại vòng đấu này, đối thủ của Alcaraz sẽ là Dimitrov, người cũng mới dễ dàng vượt qua Francisco Cerundolo với tỉ số 2-0 (6-3, 7-5).

Việt Nam có huy chương vàng tại Thế vận hội đặc biệt

Tại giải thể thao thế giới dành cho người khiếm khuyết trí tuệ đang diễn ra tại thủ đô Berlin của nước Đức. Nguyễn Châu Hoàng Phúc đã xuất sắc vượt qua vận động viên của tổ chức Special Olympics (SO) Botswana - Molefe Katso ở trận chung kết môn bóng gỗ (Bocce) để giành được tấm huy chương vàng.

Thế vận hội đặc biệt này có sự góp mặt tới 7.000 vận động viên đến từ 190 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Việt Nam tham gia Thế vận hội với tên gọi là Tổ chức Special Olympics Việt Nam với hơn 10 người. Trong đó có 6 vận động viên thi đấu các bộ môn điền kinh, bơi và bóng gỗ.