ĐỜI SỐNG

Thể thao hôm nay: CLB TP.HCM được thưởng ít nhất 11 tỉ ; Giải vô địch CLB Đông Nam Á trở lại

Hoàng Sơn • 04-10-2022 • Lượt xem: 316
Thể thao hôm nay: CLB TP.HCM được thưởng ít nhất 11 tỉ ; Giải vô địch CLB Đông Nam Á trở lại

CLB TP.HCM được thưởng ít nhất 11 tỉ nếu trụ hạng thành công. HLV U.17 Việt Nam tự tin trước giải U.17 châu Á. Giải vô địch CLB Đông Nam Á - AFF Club Championship quay trở lại là những tin thể thao có trong hôm nay

Xem thêm:

Thể thao hôm nay: Chủ tịch FIFA ‘sốc’ vì vụ bạo loạn;  HLV lên tiếng về việc không dùng Ronaldo

Thể thao hôm nay: HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt CLB TP.HCM; Messi lập siêu phẩm sút phạt

CLB TP.HCM được thưởng ít nhất 11 tỷ nếu trụ hạng thành công

Trong cuộc họp với toàn đội vào hôm ngày 4/10, ban lãnh đạo CLB TP.HCM cho biết sẽ thưởng 1 tỉ đồng cho 1 trận thắng bất kể trên sân nhà hay sân khách. Có thể thấy, đây được xem là động lực cho các cầu thủ TP.HCM thi đấu trong 8 trận còn lại của mùa giải.

Ngay cả khi hòa, đội bóng mang tên bác cũng sẽ được thưởng 500 triệu đồng. Đây là mức thưởng cao gấp đôi so với mức thưởng quy định từ đầu mùa giải của CLB. Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo đội bóng cũng cho biết sẽ thưởng 3 tỉ đồng nếu đội trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay. Mức thưởng này cao ngang ngửa với mức thưởng mà ban tổ chức giải dành cho đội bóng vô địch.

Điều đó đồng nghĩa, nếu thắng ở 8 trận đấu còn lại của mùa giải, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành sẽ nhận tổng cộng đến tới 11 tỉ đồng. Đây được xem là một thử thách khá khó, nhưng nếu thi đấu thành công, toàn thể đội bóng sẽ lấy được ít nhất 6 tỉ đồng. Hiện tại, CLB TP.HCM đang đứng vị trí cuối bảng với 13 điểm sau 16 trận đấu, kém 2 điểm so với đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn (15 điểm).


Nếu trụ hạng thành công, CLB TP.HCM sẽ được thưởng khoảng 11 tỉ đồng

HLV U.17 Việt Nam tự tin trước giải U.17 châu Á

Đội tuyển U.17 Việt Nam đang trong quá trình chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho vòng loại U.17 châu Á 2023. Chỉ còn khoảng hơn 1 ngày nữa, đoàn quân HLV Quốc Tuấn sẽ bước vào giải đấu với gặp U.17 Đài Loan.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước giải đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định: "Ở cấp độ đội tuyển trẻ, tôi nghĩ sức mạnh cũng như năng lực của Việt Nam, Thái Lan, Nepal và Đài Loan là như nhau. Cơ hội để góp mặt ở vòng chung kết sẽ chia đều cho tất cả các đội bóng. U17 Việt Nam phải tập trung cao đội và phải đá đẹp cũng như cống hiến. Được thi đấu trên sân nhà, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu cống hiến để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì thành tích tốt của Việt Nam trước Thái Lan. Mặc dù vậy, với từng đối thủ, chúng tôi sẽ có những đấu pháp riêng. Không chỉ Thái Lan mà với các đội bóng khác, chúng tôi đều phải hướng tới kết quả tốt nhất".

Tại vòng loại U.17 châu Á 2022, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm ở bảng f, cùng với các đội U.17 Thái Lan, U.17 Đài Loan và U.17 Nepal. Với việc được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò HLV Quốc Tuấn được kỳ vọng sẽ thi đấu xuất sắc và giành tấm vé vào vòng chung kết trong năm sau.


HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin trong buổi phỏng vấn trước giải đấu

Giải vô địch CLB Đông Nam Á - AFF Club Championship quay trở lại

Hôm nay, ban thi đấu liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã họp và đi đến thống nhất về kế hoạch tổ chức nhiều giải đấu cấp độ khu vực. Trong đó đáng chú ý nhất là có sự trở lại của giải vô địch các CLB châu á - AFF Club Championship.

Cụ thể, giải đấu này sẽ có sự tham gia của 12 câu lạc bộ ở hàng đầu khu vực, trong đó Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia có 2 vé tham dự. Philippines và Singapore mỗi nước sẽ có 1 suất còn Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar phải tham gia từ play-off.

12 đội bóng tham dự được chia theo 2 bảng và thi đấu theo thể thức tương tự AFF Cup (các đội đá vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội nhất bảng vào bán kết). Dự kiến, giải đấu sẽ diễn ra từ 27/9/2023 đến 15/5/2024. Tổng giải thưởng và hỗ trợ cho các đội bóng tham dự lên tới 1,5 triệu usd.


Việt Nam có 2 suất tại giải vô địch CLB Đông Nam Á - AFF Club Championship