THỂ THAO

Thể thao hôm nay: ĐT nữ Việt Nam được AFC ca ngợi; Trung vệ gốc Đan Mạch giã từ ĐT Thái lan sau SEA Games

Hoàng Nam • 16-05-2023 • Lượt xem: 300
Thể thao hôm nay: ĐT nữ Việt Nam được AFC ca ngợi; Trung vệ gốc Đan Mạch giã từ ĐT Thái lan sau SEA Games

ĐT nữ Việt Nam được AFC ca ngợi. Trung vệ gốc Đan Mạch giã từ ĐT Thái lan sau SEA Games. Nguyễn Quốc Toàn phá 3 kỷ lục tại SEA Games 32 là những tin túc thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

'Thánh cổ vũ' SEA Games 32 - Hòa Minzy thông báo trở về Việt Nam sau khi bị lên án 'xem bóng đá bỏ về nửa chừng', lý do thực hư?

Họp báo sau trận U.22 Việt Nam 1-1 U.22 Thái Lan: Hai HLV nói gì?

ĐT nữ Việt Nam được AFC ca ngợi

Với việc bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games sau chiến thắng 2-0 trước Myanmar ở trận chung kết, ĐT nữ Việt Nam đã có 4 lần liên tiếp đoạt được danh hiệu cao nhất tại SEA Games. Thành tích ấn tượng đó mới đây đã được trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khen ngợi:

"Việt Nam đã có lần thứ tư liên tiếp giành HCV môn bóng đá nữ tại SEA Games sau khi đánh bại Myanmar với tỷ số 2-0 tại trận Chung kết ở Campuchia hôm thứ Hai. Đây đã là lần thứ tám Việt Nam vô địch, trong khi Myanmar phải hài lòng với tấm HCB thứ tư".

Sau tấm HCV tại SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu quan trọng tiếp theo là World Cup 2023 diễn ra tại New Zealand. Chia sẻ về giải đấu này, HLV Mai Đức Chung nói: "Đội sẽ nghỉ hết tuần này, rồi sau đó lại tập trung lại để sang tập huấn tại Đức và Ba Lan. Tại đó đội sẽ có 4 trận giao hữu, trong đó có trận gặp ĐTQG Đức. Sau đó toàn đội sẽ sang New Zealand để dự World Cup 2023 vào tháng Bảy".

Trung vệ gốc Đan Mạch giã từ ĐT Thái lan sau SEA Games

Trước trận chung kết giữa U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia, trung vệ gốc Đan Mạch Jonathan Khemdee đã có dòng trạng thái trên trang cá nhân về việc giã từ đội bóng xứ chùa vàng: 

Xin chào người hâm mộ. Chung kết SEA Games 32 sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Thái Lan. Tôi cảm ơn tình cảm chân thành, sự ủng hộ và lời động yêu của các bạn trong suốt thời gian qua. Hy vọng tôi sẽ giành tấm HCV và chơi tốt trong trận cuối cùng khoác áo các đội tuyển. Thái Lan sẽ luôn ngự trị trong trái tim của tôi. Kể từ trận đầu tiên, tôi luôn cống hiến 100% để gia đình và người hâm mộ tự hào. Tới lúc rước cúp về nhà thôi".

Khemdee là cầu thủ mang trong mình hai dòng máu là Đan Mạch (quê hương bố) và Thái Lan. Anh được đào tạo bóng đá từ nhỏ ở Đan Mạch. Năm 2021, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã kêu gọi Khemdee về thi đấu cho tuyển quốc gia nước này. Tại đây, anh đã được triệu tập dự AFF Cup 2020 nhưng phải rút lui trước giải do bị đau dạ dày.

Nguyễn Quốc Toàn phá 3 kỷ lục tại SEA Games 32

Mới đây, Nguyễn Quốc Toàn đã xuất sắc giành tấm HCV ở hạng cân 89kg môn cử tạ SEA Games 32. Ngoài ra, đô cử quê người Việt Nam còn phá liền 3 kỷ lục Đại hội chỉ trong ít phút. Cụ thể, Quốc Toàn có cử đẩy là 195 kg, cử giật là 155 kg và tổng cử là 345 kg. Phá kỷ lục SEA Games ở cả 3 cử giật, cử đẩy lẫn tổng cử ở lần thi này.