THỂ THAO

Họp báo sau trận U.22 Việt Nam 1-1 U.22 Thái Lan: Hai HLV nói gì?

Hoàng Nam • 12-05-2023 • Lượt xem: 961
Họp báo sau trận U.22 Việt Nam 1-1 U.22 Thái Lan: Hai HLV nói gì?

Sau trận hòa 1-1 giữa U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan, cả hai huấn luyện luyện viên đều hài lòng với kết quả đạt được trong trận đấu này.

Xem thêm:

Đội trưởng U.19 ĐA. Thanh Hóa - Công Sơn (08): Đã phục thù món nợ cách đây 4 năm với U.19 SLNA 

Chung kết - ‘Cầu thủ xuất sắc nhất trận’ Lê Anh Tuấn: 'Người hùng' tỏa sáng đưa U.19 ĐA. Thanh Hóa chạm cúp vô địch U.19 Quốc gia 2023

Theo nguồn tuoitre.vn, dù có được 1 điểm và chỉ xếp vị trí thứ hai bảng B, nhưng HLV Philippe Troussier vẫn hài lòng về màn thể hiện của các học trò trong trận đấu này: "Về diễn biến hôm nay, tôi hài lòng về các cầu thủ. Tuy gặp áp lực phải làm sao đứng đầu bảng nhưng tôi đã nhắc các cầu thủ phải tự tin. Tôi cũng đã trao cơ hội cho các cầu thủ chưa thi đấu nhiều thời gian qua. Thật đáng tiếc khi chúng tôi thua sớm. Với mặt sân này thì rất khó để các cầu thủ trụ vững. Do đó mà cầu thủ của tôi trượt chân. Nhưng tôi vẫn tự hào về họ. Dù bị dẫn trước họ vẫn vững tin để có bàn thắng gỡ hòa".


HLV Philippe Troussier tại buổi họp báo (Ảnh: Anninhthudo.vn)

Về việc đánh giá đối thủ U.22 Indonesia tại bán kết, vị chiến lược gia người Pháp nói: "Indonesia đã thắng cả 4 trận vòng bảng. Lứa cầu thủ này cũng là những người được đầu tư nhiều để dự U20 World Cup. Do dịch COVID-19 mà họ bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng tôi nhận thấy họ vẫn có sự phát triển rất tốt. Một số được ra nước ngoài thi đấu. Số còn lại thì thường xuyên được ra sân ở giải quốc nội".

Trong khi đó, HLV trưởng U.22 Thái Lan - ông Issara Sritaro cũng hài lòng với 1 điểm có được trong trận đấu này: "Chúng tôi vui vì nhất bảng. Kết quả này phù hợp với cả hai đội. Rất nhiều cầu thủ trụ cột không thi đấu gây ảnh hưởng. Nhưng những người thi đấu cũng đã nỗ lực hết sức".

Ngoài ra, trước câu hỏi gặp lại U.22 Việt Nam tại trận chung kết, vị thuyền trưởng của U.22 Thái Lan nói: "Nếu gặp lại nhau, chúng tôi sẽ dùng đội hình khác. Lúc đó, sân đấu cũng khác và quyết tâm cạnh tranh của hai đội rất cao. Nếu điều đó thành hiện thực, trận chung kết sẽ hấp dẫn và có chất lượng cao".

Tại bán kết, U.22 Việt Nam sẽ chạm trán với U.22 Indonesia, trận đấu diễn ra vào lúc 16:00 ngày 13/5. Trong khi đó, trận bán kết giữa U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 13/5.