THỂ THAO

Thể thao hôm nay: ĐTVN đá giao hữu với đội hàng đầu châu Á; Filip Nguyễn chuẩn bị cập bến Công An Hà Nội

Hoàng Sơn • 27-06-2023 • Lượt xem: 935
Thể thao hôm nay: ĐTVN đá giao hữu với đội hàng đầu châu Á; Filip Nguyễn chuẩn bị cập bến Công An Hà Nội

ĐT Việt Nam đá giao hữu với đội hàng đầu châu Á vào tháng 9; Filip Nguyễn chuẩn bị cập bến Công An Hà Nội; Alcaraz soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic;...là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Thể thao hôm nay: HLV Mano Polking chuẩn bị dẫn dắt Công An Hà Nội; 'Vua marathon' Kipchoge thua đau ở Boston

Lượt trận thứ 9 bảng B Vòng loại U.19 Quốc gia 2023: Lượt đấu đầy căng thẳng khi top 3 đều có cơ hội đến vòng chung kết

ĐT Việt Nam đá giao hữu với đội hàng đầu châu Á vào tháng 9

Theo ASEAN Football, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hiện đang đàm phán với Liên đoàn bóng đá Australia (FAA) để tổ chức một trận giao hữu Quốc tế diễn ra vào tháng 9 tới. Dù vậy, việc trận đấu này có được diễn ra như kế hoạch hay không sẽ còn phụ thuộc vào kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra vào tháng 7. Nếu hai đội không nằm chung bảng ở vòng loại khu vực châu Á thì trận đấu sẽ được diễn ra và ngược lại.

Australia là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á. Đội bóng xứ chuột túi hiện đang xếp thứ 29 trong khi Việt Nam chỉ đứng thứ 95 trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, ở dịp FIFA Days vừa qua, họ đã gây khó khăn cho nhà vô địch World Cup Argentina và chỉ để thua với tỉ số 0-2.

Filip Nguyễn chuẩn bị cập bến Công An Hà Nội

Sau khi chiêu mộ thành công tiền vệ Nguyễn Quang Hải, CLB Công An Hà Nội tiếp tục tung ra một bản hợp đồng “bom tấn” khác khi chính thức có được chữ ký thủ thành Filip Nguyễn. Điều này đang chứng tỏ tham vọng của đội bóng bộ công An ở mùa giải năm nay.

Filip Nguyễn năm nay 30 tuổi. Anh có bố là người Việt Nam và mẹ người Cộng hòa Czech. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, anh từng khoác áo CLB nổi tiếng Sparta Prague từ năm 2012 đến 2015. Ngoài ra, cầu thủ cao 1,9m này cũng từng được gọi lên tuyển Cộng hòa Czech tham dự các trận đấu thuộc UEFA Nations League vào năm 2020.

Alcaraz soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic

Với việc đánh bại Alex de Minaur ở trận chung kết Queen's Club 2023, Carlos Alcaraz đã có lần đầu tiên giành chức vô địch 1 giải đấu trên mặt sân cỏ. Danh hiệu ATP 500 này có ý nghĩa hơn khi giúp tay vợt người Tây Ban Nha có thêm 500 điểm thưởng, nâng tổng số điểm ATP lên 7.675 để vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng tennis thế giới và đẩy Novak Djokovic (7.595) xuống vị trí thứ 2.