THỂ THAO

Thể thao hôm nay: Ronaldo có danh hiệu đầu tiên tại Ả Rập Xê Út; HLV Miyo Okamoto thôi dẫn dắt ĐT nữ Thái Lan

Hoàng Sơn • 01-03-2023 • Lượt xem: 829
Thể thao hôm nay: Ronaldo có danh hiệu đầu tiên tại Ả Rập Xê Út; HLV Miyo Okamoto thôi dẫn dắt ĐT nữ Thái Lan

Ronaldo có danh hiệu đầu tiên tại Ả Rập Xê Út. HLV Miyo Okamoto thôi dẫn dắt ĐT nữ Thái Lan. Nga gia nhập Liên đoàn cờ vua châu Á là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Thể thao hôm nay: ĐT U.20 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan; Tay vớt số 2 thế giới thất bại tại giải Rio Open 2023

Messi, Mbappe cùng lên tiếng, Paris Saint-Germain có chiến thắng đậm

Ronaldo có danh hiệu đầu tiên tại Ả Rập Xê Út

Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã được vinh danh là cầu thủ hay nhất tháng 2/2023 của giải vô địch Quốc gia Ả Rập Xê Út. Với giải thưởng này, anh đã có danh hiệu đầu tiên từ khi chuyển sang khoác áo Al Nassr FC.

Trong tháng 2, Ronaldo thi đấu vô cùng ấn tượng khi ở 4 lần ra sân, anh đã ghi đến 8 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Trong đó đang chú ý, có một cú poker (4 bàn) vào lưới Al Wehda và một cú hattrick (3 bàn) vào lưới Damac. 

HLV Miyo Okamoto thôi dẫn dắt ĐT nữ Thái Lan

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa quyết định chấm dứt hợp đồng đối với HLV người Nhật Bản Miyo Okamoto sau khi không thể đưa ĐT nữ Thái Lan góp mặt tại World Cup.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung chia sẻ: "Hiệp hội Bóng đá Thái Lan cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản và bà Okamoto đã đến để giúp nâng cao trình độ và thiết lập một hệ thống cho đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan...”

HLV Miyo Okamoto được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của ĐT nữ Thái Lan và nữ U.20. Sau 3 năm dẫn dắt, vị chiến lược gia người Nhật Bản đã đưa đội tuyển nữ Thái Lan giành vị trí á quân tại SEA Games 2021 và Giải vô địch nữ AFF 2022.

Nga gia nhập Liên đoàn cờ vua châu Á

Vào ngày 28/2 mới đây, Liên đoàn cờ vua châu Á đã thông báo Nga sẽ gia nhập Liên đoàn cờ vua châu Á. Trước đó, đã có 29 đoàn tham dự Đại hội cờ vua châu Á đã bỏ phiếu ủng hộ Nga chuyển sang thi đấu ở Liên đoàn cờ vua châu Á, trong khi 1 đoàn bỏ phiếu chống và 6 đoàn bỏ phiếu trắng.