ĐỜI SỐNG

Thể thao hôm nay: Sergio Ramos giã từ đội tuyển Tây Ban Nha; LĐBĐ Indonesia sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong

Hoàng Nam • 24-02-2023 • Lượt xem: 256
Thể thao hôm nay: Sergio Ramos giã từ đội tuyển Tây Ban Nha; LĐBĐ Indonesia sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong

Việt Nam có 5 đội bóng vào top 30 CLB mạnh nhất Đông Nam Á. Sergio Ramos giã từ đội tuyển Tây Ban Nha. LĐBĐ Indonesia sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Lý Hoàng Nam dừng bước sau khi để thua người đồng đội cũ Nagal tại giải Bengaluru Open 2023

Để thua trước TKS Việt Nam, CLB nữ TP.HCM trở thành cựu vương Cúp Quốc gia

Việt Nam có 5 đội bóng vào top 30 CLB mạnh nhất Đông Nam Á

Theo đó, trong đánh giá xếp hạng của Opta dựa theo những tiêu chí cả về thành tích thi đấu lẫn giá trị đội hình, cơ sở vật chất. Việt Nam có 5 đội bóng vào top 30 CLB mạnh nhất Đông Nam Á. 5 đội bóng vào top 30 bao gồm: ĐKVĐ Hà Nội, Á quân V.League Hải Phòng, Topenland Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai và Viettel.

Sergio Ramos giã từ đội tuyển Tây Ban Nha

Mới đây, trung vệ Sergio Ramos đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp đội tuyển Quốc gia Tây Ban Nha.Cụ thể, trên Twitter, anh chia sẻ: "Thời điểm đã đến. Đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, với La Roja. Sáng nay, tôi nhận được một cuộc gọi từ HLV trưởng hiện tại, người đã thông báo rằng tôi không và sẽ không nằm trong kế hoạch của ông ấy, bất kể tôi thể hiện như thế nào hay tôi làm gì trong sự nghiệp của mình…

Ramos đã có 180 lần ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha và có được hai chức vô địch châu Âu và một lần nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới năm 2010.

LĐBĐ Indonesia sẽ không gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae Yong

Cụ thể, trong buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Bola, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Zainudin Amali cho biết: “Không có cuộc thảo luận nào về việc gia hạn hợp đồng giữa HLV Shin Tae-yong và PSSI”.

Theo vị tân chủ tịch của bóng đá Indonesia, HLV Shin Tae Yong không đóng góp được nhiều cho bóng đá Indonesia khi tại hai kỳ AFF Cup gần nhất, đội bóng xứ vạn đảo đều dừng chân ở bán kết. Trong khi đó, ở SEA Games 31, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chỉ giành được tấm huy chương đồng.