THỂ THAO

Thể thao hôm nay: Siêu Cúp Pháp 2023 sẽ được tổ chức tại Thái Lan; Mesut Ozil giải nghệ ở tuổi 34

Hoàng Sơn • 23-03-2023 • Lượt xem: 451
Thể thao hôm nay: Siêu Cúp Pháp 2023 sẽ được tổ chức tại Thái Lan; Mesut Ozil giải nghệ ở tuổi 34

Siêu Cúp Pháp 2023 sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Mesut Ozil giải nghệ ở tuổi 34. Trọng tài mượn điện thoại của cổ động viên làm VAR là những tin tức thể thao có trong hôm nay.

Xem thêm:

Chuẩn bị dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Philippe Troussier đến Pau FC gặp Quang Hải

Bảng B vòng loại U.19 Quốc gia Thanh Niên 2023: PVF và Sông Lam Nghệ An cần thị uy sức mạnh

Siêu Cúp Pháp 2023 sẽ được tổ chức tại Thái Lan

Theo tờ L’Équipe đưa tin, trận đấu Siêu Cúp nước Pháp 2023 sẽ diễn ra vào ngày 5/8 tại Thái Lan. Đây là lần đầu tiên trận đấu được tổ chức tại một quốc gia Đông Nam Á. Trước đó, các trận Siêu Cúp đã được tổ chức tại 8 quốc gia khác nhau.

Được biết, LFP ban đầu định đưa trận đấu tới Miami (Mỹ). Tuy nhiên sau đó quyết định lựa chọn một địa điểm ở châu Á. LFP đánh giá cao khả năng vô địch của PSG và thầy trò HLV Galtier dự kiến có chuyến du đấu vào mùa hè ở Nhật Bản. LFP tiếp tục nghĩ đến việc chọn đất nước mặt trời mọc làm điểm đến, nhưng sau cùng trao cơ hội cho Thái Lan.

Mesut Ozil giải nghệ ở tuổi 34

Mới đây, Mesut Ozil đã thông báo quyết định giải nghệ trên trang cá nhân vào tối ngày 22/3. Theo đó, tiền vệ 34 tuổi chia sẻ, mình đã trải qua quãng thời gian vật lộn với chấn thương và đã đến lúc phải kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao:“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định giải nghệ ngay thời điểm này. Tôi vô cùng biết ơn khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp gần 17 năm. Tuy nhiên, tôi đã gặp phải một số chấn thương trong thời gian gần đây và đã đến lúc rời khỏi sân khấu bóng đá”, Mesut Ozil viết.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp của mình, Mesut Ozil đang thi đấu ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đại đây anh không để lại nhiều dấu ấn. Lần cuối cùng  cầu thủ người Đức ra sân là trong trận Basaksehir thua 0-1 trên sân Kayserispor diễn ra vào hôm 2/2.

Trọng tài mượn điện thoại của cổ động viên làm VAR

Vào hôm 17/3 vừa qua, trong trận đấu giữa CLB Suez Montakhab đối đầu với Cairo Al Nasr tại giải hạng Nhì Ai Cập. Trong một pha bóng gây tranh cãi dẫn đến bàn thắng. Trọng tài chính ban đầu công nhận bàn thắng cho đội khách. Sau đó, các cầu thủ đội chủ nhà đã khiếu nại với lý do đối phương đã dùng tay chơi bóng trước khi đi vào lưới.

Để phân tích rõ tình huống này, trọng tài chính Mohammad Farouk bất ngờ đưa ra phương án chưa có trong lịch sử khi mượn điện thoại di động của CĐV có mặt tại sân để xem lại tình huống. Để rồi vị vua áo đen này đã đưa ra quyết định là bàn thắng không hợp lệ.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã đưa ra án phạt kỷ luật cấm hành nghề vô thời hạn với tổ trọng tài đã “dùng điện thoại làm VAR” ở trận đấu này.