THỂ THAO

Thêm một đội bóng ở Đông Nam Á rút lui khỏi ASIAD 19

Hoàng Sơn • 14-07-2023 • Lượt xem: 891
Thêm một đội bóng ở Đông Nam Á rút lui khỏi ASIAD 19

Mới đây,  Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) tuyên bố sẽ không cử đội U.22 tham dự môn bóng đá nam của ASIAD 19. Được biết, đây là đội thứ 2 ở Đông Nam Á xin rút lui khỏi bộ môn bóng đá nam tại đại hội thể thao châu Á khi trước đó là Malaysia.

Xem thêm:

Andrés Iniesta kết thúc chuyến hành trình ở Nhật Bản dưới sự chứng kiến của 27.000 khán giả

Giải bóng rổ VBA 2023: ĐKVĐ Saigon Heat thua trận đầu tiên trên sân nhà

Theo đó, Singapore mới đây đã quyết định sẽ không cử đội U.22 tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 19. Được biết, đây là kết quả sau các cuộc thảo luận giữa Cơ quan Thể thao Singapore (SportSG), Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) và Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS).

Cụ thể, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét hiệu suất của đội tại Thế vận hội Đông Nam Á (SEA Games) và các xung đột về lịch trình. Trước đó, hiệp hội Singapore đã tiết lộ 10 khuyến nghị để cải thiện thành tích của đất nước tại SEA Games trong tương lai, sau khi đội bị loại khỏi vòng bảng lần thứ năm liên tiếp.

Theo phân tích từ hiệp hội, nguyên nhân chính dẫn tới các kết quả không được như ý muốn đến từ việc lịch thi đấu của các giải diễn ra dày đặc và có thời gian gần nhau. Cụ thể, vòng loại U.23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4/9 đến ngày 12/9. Trong khi đó, ASIAD 19 bát đầu từ ngày 23/9 đến 08/10. Một điều đáng chú ý hơn là ASIAD 19 là giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA nên sẽ khó cho việc triệu tập cầu thủ.


Singapore chính thức rút lui khỏi ASIAD 19

Trước đó, một đội bóng khác ở Đông Nam Á là Malaysia cũng đã tuyên bố sẽ không tham dự ASIAD 19 với lý do tương tự.

Trong khi đó với Việt Nam, VFF đã quyết địch chỉ cử đội U.20 tham dự ASIAD 19. Còn đội U.23 sẽ tập trung toàn bộ vào chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2024.

Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 23/9 đến 8/10/2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ đại hội lần thứ 19 này đã phải bị lùi lại 1 năm