ĐỜI SỐNG

Thí sinh Miss Grand International 2023 mê mẩn cảnh sắc vịnh Hạ Long

Quốc Hiển • 10-10-2023 • Lượt xem: 2136
Thí sinh Miss Grand International 2023 mê mẩn cảnh sắc vịnh Hạ Long

Chặng hành trình của hơn 70 thí sinh Miss Grand International tại Hạ Long khép lại với nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực vùng miền. Nhiều cô gái từ các quốc gia khác nhau lần đầu đặt chân đến vịnh Hạ Long, bất ngờ khi biết vùng đất là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Xem thêm: 

Tâm Như, Minh Nhàn diện trang phục 'cắt xẻ', khoe sắc sau hai tháng đăng quang 

Hoa hậu Nông Thúy Hằng khoe ảnh cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ

Thí sinh thích chè, súp, trái cây Việt Nam

Từ Hà Nội đến Hạ Long, thí sinh Miss Grand International được trải nghiệm đa dạng món ăn, trong đó có đặc sản vùng miền. Khi đến Hạ Long, các cô gái được thưởng thức hải sản, bánh xèo, bánh bèo, bánh cuốn... Thí sinh có sở thích ăn uống khác nhau do đến từ nhiều vùng, văn hóa, nhưng số người yêu thích súp, món cay chiếm đa số.

Miss Grand Colombia nhận định ẩm thực Việt Nam đa dạng từ công thức đến mùi vị. Cô yêu món ăn Việt vì có độ cay, nêm nếm vừa phải. ''Tôi không thể nào kể hết những món ăn mình yêu thích suốt một tuần qua, nhưng đặc biệt phải kể đến món súp. Nó có một chút cay, đôi khi có thêm vị dừa. Thật vui khi được trải nghiệm điều đó'', cô nói.

Thí sinh người Đức cũng yêu thích món súp của Việt Nam. ''Vị cay của súp thực sự rất tuyệt vời. Món tôm cũng không chê vào đâu được'', Miss Grand Đức chia sẻ về ẩm thực Việt.

Miss Grand Panama đặc biệt yêu thích món chè. Cô còn tự tay cầm món ăn, yêu cầu ê-kíp dạy tiếng Việt món chè để giới thiệu với bạn bè. ''Chè thật sự rất ngon, phải nói là tuyệt vời. Ngoài ra tôi cũng rất thích cách người Việt chế biến món ăn cay. Thật vui vì thưởng thức ẩm thực nơi đây'', cô chia sẻ.


Thí sinh Miss Grand International mê đắm với ẩm thực Việt Nam.

Ấn tượng của dàn thí sinh về Hạ Long

Chiều ngày 9/10, thí sinh Miss Grand International đã có chuyến tham quan đáng nhớ tại thành phố Hạ Long. 


Di chuyển bằng xe điện, các người đẹp có cơ hội khám phá thành phố qua góc nhìn mới gần gũi hơn. 


Bên cạnh đó, thí sinh cũng được đi qua dọc đường bờ biển ngắm nhìn kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Sau chuyến xe tham quan, hơn 70 thí sinh của Miss Grand International tham gia tiệc trên du thuyền, tại đây các cô gái có thêm cơ hội thưởng thức món ăn Việt Nam và ngắm cảnh trên Vịnh Hạ Long. Các cô gái hầu hết đều bày tỏ sự ấn tượng với khung cảnh của nơi này. Trước khi đến đây, các cô gái đã được biết vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận và cũng có người đẹp bất ngờ khi biết thông tin này.

Đại diện Us Virgin Island nhận định phong cảnh của Hạ Long cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn. ''Bên cạnh đêm chung kết, việc được tham quan danh lam thắng cảnh của Việt Nam là điều tôi cực kỳ háo hức. Đây là chặng mà tôi mong chờ nhất bởi vì Hạ Long như một bức tranh rực rỡ nếu như bạn có dịp tận mắt chứng kiến nơi đây. Hãy ghé thăm Hạ Long một lần trong đời nhé'', cô chia sẻ.



Dàn thí sinh đi du thuyền ngắm vịnh Hạ Long.

Đại diện Seychelles chia sẻ cô thấy vinh dự khi được trình diễn tại Hạ Long, mỗi sáng thức dậy và ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên mộng mơ. Trong khi đó, thí sinh người Singapore mô tả vịnh Hạ Long đẹp, hoàn hảo. 

''Việt Nam là nơi đăng cai hoàn hảo. Tôi cũng muốn gửi lời đến NTK Việt Nam đã cho các thí sinh trình diễn trang phục hoàn mỹ. Lần đầu đến Hạ Long, tôi nghĩ rằng tôi đã yêu nơi này. Nếu bạn có dịp đến Hạ Long, đừng bỏ qua các món hải sản ở đây nhé vì chúng rất ngon đấy'', cô chia sẻ.

Lê Hoàng Phương trong mắt dàn người đẹp quốc tế

Khi được hỏi về đại diện Việt Nam, nhiều thí sinh có ấn tượng tốt đẹp về Lê Hoàng Phương. Miss Grand Cộng hòa Czech cho biết cô rất thích đại diện của Việt Nam vì tính cách hòa đồng, thân thiện. ''Tôi thực sự thích cô ấy nhiều lắm'', cô gái 19 tuổi nói.


Trong mắt thí sinh các nước, Lê Hoàng Phương luôn gây ấn tượng vì tính cách thân thiện và hòa đồng. 

''Lê Hoàng Phương trò chuyện với tất cả chúng tôi. Có ấy thực sự rất tốt tính. Không sao khi nói đại diện Việt Nam là một trong những người tốt nhất cuộc thi'', đại diện Cộng hòa Czech nói.


Ngoài việc thi thố, sứ mệnh của cô tại cuộc thi là góp phần quảng bá hình ảnh con người Việt Nam, đại diện chủ nhà thân thiện và mến khách.

Dù thi trên sân nhà, Lê Hoàng Phương hoàn toàn không được ưu ái. Cô phải tự làm mọi thứ giống thí sinh khác dù ê-kíp Việt Nam luôn có mặt xung quanh.