ĐỜI SỐNG

Thời tiết ngày 24.6: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to

DDVN • 24-06-2023 • Lượt xem: 788
Thời tiết ngày 24.6: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 24.6, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa to đến rất to và kéo dài khoảng 2 ngày. Từ Nghệ An đến Phú Yên còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa chiều tối.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày cuối tuần (24-25.6), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, tổng lượng mưa từ 1h hôm nay đến 1h ngày 26.6 ở mức 70-150mm, có nơi trên 200mm; ở Nghệ An là 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 26-27.6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24.6:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-37 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 24-35 độ.

Theo Đan Thùy/1thegioi.vn