Du khách đến Copenhagen (Đan Mạch) nếu có hành động bảo vệ môi trường như nhặt rác hay di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng thì sẽ được thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và tham quan miễn phí.
Cơ quan du lịch địa phương Visit Copenhagen cho biết đây là một phần trong chương trình thí điểm CopenPay diễn ra từ ngày 15.7 đến 11.8, nhằm mục đích biến hành động xanh thành “tiền tệ” dùng cho trải nghiệm văn hóa.
Trong khuôn khổ chương trình, du khách mang rác thải nhựa đến Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch có thể đổi lấy cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm chế tác rác thải thành tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, người sử dụng xe đạp hoặc phương tiện công cộng di chuyển đến nhà máy đốt rác sản xuất điện và phục vụ sưởi ấm nổi tiếng của Copenhagen sẽ được phép chơi trượt tuyết tại con dốc nhân tạo xây ngay trên tầng thượng công trình.
Theo Visit Copenhagen, phần thưởng cho hành động như đạp xe, dọn dẹp, làm tình nguyện viên tại trang trại đô thị… còn là vé tham quan bảo tàng có hướng dẫn viên, vé dùng bữa trưa chay được chế biến từ sản vật địa phương và được thuê kayak miễn phí.
Thủ đô của Đan Mạch được yêu thích vì nhiều công trình kiến trúc đẹp, ẩm thực đẳng cấp thế giới và môi trường xanh, sạch, an toàn. Visit Copenhagen giới thiệu đây là “thiên đường” xanh với 382km đường dành cho xe đạp và 62% người dân đi lại bằng phương tiện này.
Giám đốc điều hành Visit Copenhagen Mikkel Aarø Hansen cho biết: “Với CopenPay, chúng tôi tạo điều kiện cho mọi người trải nghiệm nhiều hơn nhưng lại giúp giảm bớt gánh nặng cho hành tinh của chúng ta. Đây là chương trình tạo ra trải nghiệm ý nghĩa, thú vị và có trách nhiệm với môi trường”.
Du khách nhận thưởng bằng cách xuất trình vé đi phương tiện công cộng. Thành phố cung cấp bản đồ trực tuyến hiển thị hơn 20 địa điểm thuộc khuôn khổ CopenPay. Nếu thành công chương trình sẽ được duy trì.
CopenPay được triển khai vào thời điểm lo ngại về tác động môi trường và xã hội của hoạt động du lịch ngày càng tăng. Khách du lịch quá đông khiến người dân Barcelona, quần đảo Canary, Mallorca khó chịu đến mức tổ chức biểu tình phản đối.