THỂ THAO

Thủ môn Kim Thanh: Từ cô bé làm mướn trở thành 'người gác đền' số 1 của đội tuyển bóng đá nữ VN

Hoàng Sơn • 23-08-2023 • Lượt xem: 1341
Thủ môn Kim Thanh: Từ cô bé làm mướn trở thành 'người gác đền' số 1 của đội tuyển bóng đá nữ VN

Từng nghỉ học theo nghiệp bóng đá chỉ để giúp gia đỉnh bớt khó khăn, Trần Thị Kim Thanh hiện giờ là một trong những trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023.

Xem thêm:

Sau lùm xùm với Hoa hậu Ý Nhi, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn chính thức chia với ĐT bơi Việt Nam

HLV Phan Thanh Bình: 'Đồng Tháp thăng hạng nhất, tôi muốn đưa đội sớm lên chơi V-League'


Thủ môn Trần Thị Kim Thanh sinh năm 1993, lớn lên tại Đức Hòa (Long An). Cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi ba làm phụ hồ, mẹ làm thuê tự do. Nhà nghèo, không có tiền cho 3 chị em trang trải chi phí, nên từ nhỏ, Kim Thanh phải theo mẹ đi làm thuê, từ kéo cá cho đến nhặt đậu.


Sau đó, để gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, Kim Thanh đã quyết định lên TP.HCM để học đá bóng. Việc sở hữu bàn tay to và có chiều cao, Kim Thanh đã quyết định thử sức ở vị trí thủ môn. Kim Thanh từng thừa nhận, cô chưa bao giờ nghĩ đến bóng đá và cũng chẳng biết thủ môn là như thế nào: “Ngày đó không biết đá banh, không biết làm thủ môn thế nào, cũng không biết ước mơ là gì. Ở quê em chỉ đi học rồi quẩn quanh dưới ruộng, không nghĩ đến ước mơ”.


Với ý chí của mình, Kim Thanh đã được điền tên thi đấu tại giải vô địch Quốc gia nữ trong màu áo CLB TP.HCM. Đến năm 2014, Kim Thanh đã có lần lầu tiên xuất hiện trong danh sách ĐT nữ Việt Nam tham dự trận play-off giành vé dự World Cup 2015 với Thái Lan. Ở thời điểm này, cô gái đến từ Long An vẫn chưa xuất hiện nhiều khi ''đàn chị'' Kiều Trinh vẫn là một điểm tựa không thể thay thế.


Sau khi Kiều Trinh giải nghệ, Kim Thanh dần được tin tưởng trong khung thành của CLB TP.HCM. Thủ môn 26 tuổi thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, qua đó được trao vị trí số 1 ở khung thành của ĐT Việt Nam trong những năm qua.


Sự tiến bộ của Kim Thanh được chứng tỏ khi cô được bình chọn là "Thủ môn xuất sắc nhất" giải bóng đá nữ cúp Quốc gia 2020.


Cũng trong năm 2020, Kim Thanh đã vinh dự nhận giải thưởng "Quả bóng đồng".


Mặc dù bận rộn trên sân cỏ, nhưng Kim Thanh cũng cố gắng hoàn thành chương trình học của mình. Cụ thể, Kim Thanh mới đây đã nhận được bằng cử nhân Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Nhiều khả năng nếu tương lai không còn là cầu thủ bóng đá, Kim Thanh sẽ trở thành một cô giáo.


Vinh quang đã đến với Kim Thanh sau những giọt nước mắt của sự cơ cực và khổ luyện. Tin chắc, nếu giữ vững được ý chí, “người nhện” của ĐT nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tiến xa trong tương lai.