THỂ THAO

Tim Ream muốn tham dự World Cup 2026 ở tuổi 38: 'Tuổi tác không phải là thước đo'

Nhi Phan • 06-07-2023 • Lượt xem: 1055
Tim Ream muốn tham dự World Cup 2026 ở tuổi 38: 'Tuổi tác không phải là thước đo'

Trải qua kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 35, hậu vệ người Mỹ Tim Ream muốn tiếp tục được tham dự kỳ World Cup tiếp theo trên sân nhà. 

Xem thêm:
Khán giả đến sân xem Ngoại hạng Anh tốn bao nhiêu tiền?
Man City và Arsenal thi nhau đưa giá ‘khủng’ mua Declan Rice

Tim Ream là cầu thủ người Mỹ, hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ cho CLB Fulham tại giải Championship và đội tuyển quốc gia Mỹ. Ở kỳ World Cup 2022, Tim Ream đã đóng một vai trò không thể thiếu trong đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ ở giải vô địch thế giới sau thời gian dài hậu vệ người Mỹ không được ra sân thi đấu vì chấn thương.

Tại vòng knock - out World Cup 2022, Mỹ phải nhận thất bại 1 - 3 trước các cơn lốc da cam Hà Lan và kết thúc chặng đường chinh phục World Cup tại đây. Tuy vậy, Ream vẫn rất tự hào về hành trình của mình với 3 lần “đã”:  đã có mặt trên sân, đã đạt được ước mơ của mình từ thuở nhỏ là tham dự World Cup và đã 50 lần khoác áo đội tuyển Mỹ. Đó là một hành trình dài và tuyệt vời đối với của Ream. 


Tim Ream đã hoàn thành giấc mơ thuở nhỏ của mình khi góp mặt trong màu áo đội tuyển Mỹ vào năm ngoái ở Qatar. 

Ở độ tuổi 35, Tim Ream càng muốn chinh phục thêm những đỉnh cao mới, mặc dù đây là độ tuổi có thể nghỉ hưu đối với cầu thủ bóng đá. Hầu hết khi bước vào độ tuổi này, các cầu thủ sẽ nhìn lại, đánh giá xem mình đã đạt được những thành tích nào rồi vạch ra kế hoạch tương lai để kết thúc sự nghiệp và sống cùng gia đình nhưng đối với Ream thì hoàn toàn khác, đây như mới chính là khởi đầu của anh trong sự nghiệp cầu thủ. Ream muốn mình sẽ tiếp tục khoác áo đội tuyển Mỹ ở kỳ World Cup tới để có thể tiếp tục thi đấu thăng hoa trên sân nhà. 

Chắc chắn ở kỳ World Cup 2026, Ream sẽ có cuộc cạnh tranh khốc liệt với các trung vệ đang có phong độ ổn định như Walker Zimmerman, Miles Robinson, Chris Richards, Cameron Carter - Vickers hay Erik Palmer - Brown nhưng đó sẽ là một ẩn số bởi Ream có tham vọng chinh phục và anh sẽ thực hiện hóa bằng được giấc mơ mình mong muốn bằng chính sự nỗ lực và kiên trì dù đã ở ngưỡng tuổi không còn trẻ. 

Đối với những người hâm mộ bóng đá Mỹ, họ mong muốn được nhìn thấy sự thể hiện nhiều hơn của hậu vệ kỳ cựu Tim Ream. Người đàn ông 35 tuổi nhưng thi đấu như cầu thủ trẻ độ tuổi 23 mới lần đầu được trải nghiệm những phút thi đấu chuyên nghiệp. 

Năm 2010 là năm đầu tiên mà Ream khoác áo đội tuyển quốc gia Mỹ. Sự nghiệp “quần đùi áo số” của anh cũng bắt đầu thăng hoa hơn khi lọt vào mắt xanh của CLB Bolton Wanderers vào năm 2012, đội đang chơi ở Premier League lúc bấy giờ. Khi ấy, đội bóng The Trotters xem Ream như sự thay thế giữa mùa giải, trước sự rời đi của Gary Cahill đang đầu quân cho Chelsea. Bản hợp đồng giữa hậu vệ 35 tuổi diễn ra vô cùng thú vị khi Ream vừa mới kết hôn và chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật cùng vợ thì Bolton đã đưa cho anh sự lựa chọn giữa việc thi đấu ở Premier League hay tuần trăng mật. 


Ream gia nhập Bolton vào tháng 1 năm 2012.

Cuối cùng, sau 24 giờ suy nghĩ Ream đã hủy bỏ chuyến trăng mật để chuyển đến thành phố Manchester, nơi đóng quân của Bolton. Nhưng màn ra mắt của Ream với đội bóng của nước Anh không được suôn sẻ, Bolton xuống hạng và hậu vệ người Mỹ chỉ có 15 lần ra sân ở Championship trong mùa giải đấu tiên của anh với CLB. Trước tình hình đó, có nhiều lời đề nghị mong muốn Ream quay trở lại Mỹ thi đấu nhưng anh không muốn từ bỏ giấc mơ bóng đá Anh. 
  
Bạn chỉ cần chiến đấu để vượt qua nó. Sẽ có những khoảng thời gian khó khăn nhưng vấn đề là chỉ cần bạn giữ vững niềm tin và luôn kiên trì thì không ai có thể loại bỏ bạn. Đó là điều tôi đã làm trong suốt những năm qua.” -  Ream chia sẻ về cuộc sống ở bóng đá Anh sau khi vừa chơi xong 42 trận ở mùa giải 2014 - 2015. 


Ước muốn tham dự World Cup 2026 của Tim Ream đã chứng minh cho câu nói "tuổi tác không phải là thước đo".

Trước phong độ và tinh thần chiến đấu mãnh liệt, Ream đã thành công thu hút được sự chú ý của Fulham. Và ngay mùa giải sau, hậu vệ người Mỹ rời bến đỗ Bolton để chuyển đến Fulham với mức giá chuyển nhượng là 1,5 triệu bảng. Đến nay, Ream đã gắn bó với Fulham được gần 8 năm. Suốt khoảng thời gian ở đây, cầu thủ 35 tuổi đã cùng CLB trải qua 3 lần thăng hạng, 3 lần xuống hạng và có 4 HLV khác nhau. 

Ream cho rằng trong bóng đá cần phải một cái đầu “lạnh”, bình tĩnh trước mọi chuyện giống như cái cách mà anh đã ở Fulham được 8 năm với rất nhiều việc xảy ra. Mặc dù rất khó khăn để có thể thích nghi khi Ream hay bất cứ cầu thủ nào trong CLB đều ở trong trạng thái có thể phải rời đi theo một lý do nào đó. 

Tư duy bình tĩnh của Ream được kiểm chứng trong mùa giải 2020 - 2021. Từng là trụ cột Championship mùa giải trước nhưng đến mùa giải này Ream chỉ được ra sân 7 trận ở cùng thời HLV Scott Parker. Đây là mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp của hậu vệ người Mỹ khi mỗi lần tập luyện Ream đều phải hoài nghi về bản thân và những đồng đội xung quanh. Để bước ra khoảng thời gian u tối ấy, Ream cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn và đọc thật nhiều sách để giải tỏa tâm trạng. Khi các đồng đội thay đồ để bước vào trận đấu trên sân khách, để giữ cho tâm trí bình tĩnh, không suy nghĩ nhiều, Ream thường đọc những cuốn sách như “Mindset” của Carol Dweck, “Gift” của Angela Duckworth. 

Vào năm 2022, Fulham trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh, Ream là một thành viên kỳ cựu trong đội nhưng anh không phải là lựa chọn tốt nhất vì CLB đã mang về nhiều trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ở đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, Ream bắt đầu trận vòng loại World Cup đầu tiên với Honduras, sau đó mờ nhạt dần và biến mất khỏi đội hình của Gregg Berhalter khi vị HLV này hướng đến đội hình trẻ. 

Đến mùa giải Premier League 2022 - 2023, Ream thay đổi ngoạn mục và trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu của Fulham. Điều đó giúp Ream tiếp tục lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển Mỹ và ở tuổi 35, đội trường Fulham không chỉ là cầu thủ dự World Cup mà còn là nhân vật chủ chốt của Mỹ ở Qatar với đủ 4 lần ra sân. 


Trước khi chấn thương, Tim Ream là trụ cột của Fulham mùa giải 2022 - 2023 với 33 lần ra sân ở Premier League. 

Trước kia, mục tiêu của Ream là phải chơi mọi trận đấu của mỗi mùa giải thì giờ đây cầu thủ 38 tuổi đang dần dần bắt đầu lại với sự nghiệp với những tham vọng lớn lao hơn. “Trước kia, động lực của tôi là làm công việc mơ ước của mình để có thể kiếm sống. Nhưng bây giờ, tôi muốn cho các con tôi thấy tôi có thể làm gì và có thể làm được gì.” - Ream chia sẻ về động lực để mình phấn đấu mỗi ngày là có thể trở thành người cha tốt và cầu thủ xuất sắc đối với hai đứa con trai nhỏ của mình. 

Nguồn: espn.com