GIẢI TRÍ

Tình cũ Kim Lý gặp vận xui: Trượt top 10 hoa hậu vì ban tổ chức... nhầm lẫn

Ngô Tôn • 12-02-2019 • Lượt xem: 5215
Tình cũ Kim Lý gặp vận xui: Trượt top 10 hoa hậu vì ban tổ chức... nhầm lẫn

Được 143 ngàn điểm vote, gần gấp ba điểm đại diện Campuchia nhưng Á hậu Kiko Chan vẫn không lọt top 10 Miss Global 2019 (Hoa hậu Hoàn cầu 2019) khiến báo chí quốc tế xôn xao.

Kiko Chan, tình cũ Kim Lý lên đường sang Philippines tham dự Miss Global 2019 (Hoa hậu Hoàn cầu 2019) đúng dịp Tết nguyên đán vừa qua. Đây là cuộc thi nhan sắc thứ 5 cô tham gia.

Tuy nhiên, vận xui đến với người đẹp khi ban tổ chức nhầm lẫn trong khâu công bố top 10. 

Theo thể lệ cuộc thi, thí sinh nào có điểm vote cao nhất trên Facebook hoặc Instagram sẽ được đặt cách vào top 10. Cách tính điểm của cuộc thi Miss Global 2019 được quy định rằng: 1 điểm bằng 1like (thích) và 2 điểm bằng 1 lượt share (chia sẻ) ảnh đại điện được Ban tổ chức cuộc thi chụp và đăng tải trên Fanpage của Miss Global.

Kiko Chan trong đêm chung kết

Á hậu Kiko Chan hoàn toàn có lợi thế khi cô chiếm được 143 ngàn điểm vote, tương đương với: 56 ngàn lượt thích trên Instagram, 14 ngàn lượt thích và gần 36,5 ngàn lượt share trên Facebook.

Trong khi đó đại diện của Campuchia chỉ được khoảng 54 ngàn lượt vote trên cả hai mạng xã hội Facebook và Instagram nhưng vẫn được đặt cách vào top 10 khiến đại diện Việt Nam là Á hậu Kiko Chan trượt top oan uổng. Sau cuộc thi, cô đã viết status trên trang cá nhân, bày bỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự việc trên.

Đại diện Việt Nam thắng Campuchia song bị công bố nhầm

Người đẹp Nam Định mong muốn nhận được sự phản hồi thỏa đáng từ phía Ban tổ chức cuộc thi và phục hồi danh hiệu top 10 chung cuộc tại Miss Global 2019.

Ngay sau khi dòng trạng thái của Á hậu Kiko Chan được đăng tải, báo chí quốc tế đã vào cuộc, đặc biệt là trang báo của nước chủ nhà Philippines đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Á hậu Kiko Chan và nghi ngờ việc người đẹp Việt Nam trượt top 10 vì sự số của Ban tổ chức.

Theo đó, báo Philippines đưa tin rằng: “Ban tổ chức cuộc thi đã đưa sai điểm vote của hai đại diện Việt Nam và Campuchia. Trong khi Việt Nam 133 ngàn điểm còn đại diện Campuchia chỉ được 54 ngàn điểm (tính tại thời điểm tối 11/2 –PV)”.

Chia sẻ sau sự cố của đêm chung kết, Á hậu Kiko Chan cho biết: “Tôi thật sự buồn và thất vọng vì sự cố trên, hiện tại các báo quốc tế vẫn đang giữ tôi lại để phỏng vấn về việc này. Tôi không nghĩ là BTC chơi xấu nhưng hi vọng đây là một sự nhầm lẫn trong cách tính của BTC. Tôi hi vọng sẽ được phục hồi danh hiệu top 10 của Miss Global.

Sự cố này cũng làm tôi mất đi cơ hội chạm đến chiếc vương miện của cuộc thi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt vì đã yêu mến và ủng hộ tôi rất nhiệt tình để có lượt vote cao nhất nhưng qua đây tôi cũng gửi lời xin lỗi vì đã không tiến sâu trong đêm chung kết”.

Đêm chung kết Miss Global 2019 kết thúc với sự lên ngôi của đại diện Hồng Kông. Á hậu 1 thuộc về đại Uzbekistan, Á hậu 2 là thí sinh đến từ Canada.