GIẢI TRÍ

Tô Hữu Bằng: Chàng diễn viên điển trai, giàu có, thành đạt và độc thân

Anh Châu • 29-04-2019 • Lượt xem: 5915
Tô Hữu Bằng: Chàng diễn viên điển trai, giàu có, thành đạt và độc thân

Tô Hữu Bằng hiện tại đã 46 tuổi, sở hữu khối tài sản kếch xù, nổi tiếng với vai trò diễn viên, kinh doanh thành công khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn. Nhưng ở độ tuổi phong độ này, anh vẫn một mình lẻ bóng, “đi sớm về khuya một mình”.

Tô Hữu Bằng sinh năm 1973 tại Đài Loan. Anh nổi tiếng khắp châu Á với vai Ngũ a ca trong Hoàn Châu cách cách, Đỗ Phi trong Tân dòng sông ly biệt, Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2003... Trước khi phát triển sự nghiệp diễn xuất Tô Hữu Bằng còn là ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc nổi danh Đài Loan Tiểu Hổ Đội với hai nghệ sĩ Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng.


Tô Hữu Bằng trong tạo hình của nhân vật Ngũ A Ca của phim Hoàn Châu Cách Cách

Hoạt động nghệ thuật liên tục từ năm 15 tuổi, Tô Hữu Bằng có khối tài sản kếch sù. Nam diễn viên có nhiều bất động sản tại Trung Quốc đại lục, Singapore, Mỹ. Theo truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, Tô Hữu Bằng sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu NDT (gần 700 tỷ đồng) từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện. 

Năm 2015, anh quyết định tạm gác lại vai trò diễn viên để chuyển hướng sang lĩnh vực sản xuất phim. Anh đã học hỏi và tìm tòi rất nhiều để thực hiện vai trò mới. Tác phẩm đầu tay “Tai Trái” do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn đã thu về thành công đáng kinh ngạc. Chỉ trong ngày đầu công chiếu, tác phẩm thu về 31,49 triệu đô la và đứng thứ ba trong danh sách các tác phẩm ăn khách toàn cầu. “Tai Trái” đã chiến thắng ngoạn mục, qua mặt cả các “bom tấn” lúc bấy giờ như “Fast & Furious 7”, “Avengers: Age of Ultron” hay “Kingsman”…


Cuộc sống của Tô Hữu Bằng vẫn vô cùng giàu có và sung túc. Thay vì hoạt động tích cực ở lĩnh vực diễn viên, Tô Hữu Bằng đã lấn sân sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn với những bộ phim nổi tiếng như "Tai Trái", "Phi duyên vật nhiễu". 

Ngoài làm đạo diễn, diễn viên, Tô Hữu Bằng còn là giám khảo của nhiều chương trình truyền hình ăn khách. Anh còn mạnh dạn thể hiện bản thân ở lĩnh vực văn chương khi phát hành “Tự truyện: Những năm tháng trường Kiến Trung” (1995), “Tự truyện của Alec” (2000) và sách ảnh “Nam Nhân Địa Trung Hải” (2004).


Tô Hữu Bằng trên phim trường với vai trò đạo diễn

Không chỉ điển trai và tài hoa, Tô Hữu Bằng còn được biết đến là ngôi sao có tấm lòng nhân ái. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Từ năm 1994, Tô Hữu Bằng đã  trở thành đại sứ của trung tâm từ thiện Đài Bắc. Năm 1995, theo lời mời của uỷ ban hiến máu Singapore, anh đã không ngại ngần hiến máu tình nguyện để giúp đỡ những người cần thiết.

Những năm sau đó anh tiếp tục tham gia nhiều hoạt động công ích xã hội như: đảm nhiệm vai trò “đại sứ tình thương” bán đấu giá đồ second hand quyên tiền cho trẻ em thiểu năng tại Bắc Kinh (2002), tham dự buổi ca nhạc từ thiện ở Los Angeles quyên tiền cho Quỹ Nhi đồng Quốc tế (9/2012), quyên góp toàn bộ số tiền bán album “Yêu nhất” giúp đỡ trẻ em thiểu năng (2003), hợp tác với hội Bảo vệ động vật hoang dã (Wild Aid) quay quảng cáo bảo vệ những chú hổ (8/2004).

Hiện tại, Tô Hữu Bằng vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Anh còn cùng với Triệu Vy mở công ty quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim điện ảnh.


Được biết, từ khi còn trẻ, Tô Hữu Bằng đã tập chơi cổ phiếu và sở hữu cho mình những khu đất giá trị ở cả Bắc Kinh, Đài Loan,...Anh chia sẻ việc bản thân cố gắng như vậy chính là để bố mẹ và em trai được vui lòng.

Thời gian gần đây, Tô Hữu Bằng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho các thực tập sinh trong show Sáng tạo 101. Bên cạnh việc đưa ra những lời bình luận sắc sảo, huấn luyện thí sinh rất chuyên nghiệp, Tô Hữu Bằng còn làm các fan như "tan chảy" bởi vẻ ngoài trẻ trung, cùng khả năng hát nhảy điêu luyện. Nhiều nhận xét của người hâm mộ còn cho rằng, nam diễn viên được yêu thích bởi sự nhiệt tình, thân thiện. 


Khán giả đã thắc mắc tại sao một chàng trai hoàn hảo như "Ngũ a ca" lại không lập gia đình. 


Hình ảnh mới nhất của Tô Hữu Bằng trong chương trình Sáng tạo 101

Sự nghiệp suôn sẻ, gia sản giàu có nhưng Tô Hữu Bằng chưa từng công khai người yêu. Nam diễn viên 46 tuổi từng thừa nhận rung động trước Triệu Vy khi hai người liên tục hợp tác qua 3 bộ phim. Tuy nhiên, lúc đó Triệu Vy đã có bạn trai khiến Tô Hữu Bằng đau lòng. 

Sau này, Tô Hữu Bằng từng hứa hẹn với Lâm Tâm Như rằng đến năm cả hai 40 tuổi mà vẫn độc thân thì sẽ về bên nhau. Nhưng Lâm Tâm Như hiện đã hạnh phúc bên Hoắc Kiến Hoa. Tô Hữu Bằng vẫn là chàng trai "độc thân giá trị cao".


Fan hâm mộ đều lo lắng cho đường tình duyên của nam tài tử nhưng chính bản thân anh lại chỉ muốn giành thời gian cho sự nghiệp chứ không quan tâm đến chuyện yêu đương. 

Anh từng chia sẻ lý do mình không mặn mà với tình yêu: “Đổ vỡ rất đau khổ, tôi không quen được với điều đó. Bất cứ lúc nào khi bắt đầu một mối quan hệ, tôi luôn suy nghĩ muốn sống với người tôi yêu mãi mãi. Tôi rất nghiêm túc về chuyện này. Tôi đã từng bị người ta lừa và biết đau khổ ra sao. Vì vậy, với tôi, sự chung thủy trong tình yêu là vô cùng quan trọng. Bây giờ, tôi thà hy sinh để tình yêu dang dở, còn hơn bị lừa gạt một lần nữa”.


Giờ đây đã ngoài tứ tuần, tài tử điển trai vẫn không màng tới chuyện kết hôn, anh nói rằng mình không hứng thú với hôn nhân bởi vì đã chứng kiến nhiều bạn bè khổ sở vì nó. 

"Cũng may người nhà không giục giã gì nên tôi không có áp lực. Hôn nhân tùy thuộc duyên phận. Nếu một nửa không xuất hiện, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhất là khi đã ở tuổi này, nhìn thấy nhiều người xung quanh khổ sở vì cưới xin, tôi nhận ra hôn nhân không thơ mộng hoàn mỹ như mình mơ tưởng khi còn là chàng trai 18. Hơn nữa tôi cũng không quá khao khát có con. Hai người ở bên nhau và cảm thấy vui vẻ là đủ rồi." - Nam diễn viên nổi tiếng tâm sự.

Trước câu hỏi của phóng viên: “Anh cần tình yêu chứ?”, tài tử cũng thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của riêng mình: “Tình yêu đối với tôi không quan trọng như thời còn trẻ. Nói văn hoa thì khi ngày càng trưởng thành, tôi không chờ đợi người khác đến yêu mình mà muốn được yêu người khác một cách chân thành hơn, trọn vẹn hơn”.