ĐỜI SỐNG

Tôm Việt sang Mỹ từng hai lần lập kỷ lục hơn tỉ đô

DDVN • 14-09-2023 • Lượt xem: 1347
Tôm Việt sang Mỹ từng hai lần lập kỷ lục hơn tỉ đô

10 năm qua, sau khi hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ phục hồi tăng trưởng với 2 lần lập kỷ lục.

Mỹ luôn nằm Top 4 thị trường nhập lớn nhất của tôm Việt Nam. 3 năm gần đây (2020-2022), Mỹ giữ vị trí số 1 với trị giá nhập khẩu tôm Việt Nam đạt từ 800 triệu USD - trên 1 tỉ USD, chiếm 23% tổng trị giá xuất khẩu tôm Việt Nam đi các thị trường.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ hai lần lập đỉnh trong 10 năm qua - Ảnh: IT

Trước thời điểm Việt Nam - Mỹ xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ chỉ trên dưới mức 500 triệu USD. Sau năm 2013, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ phục hồi tăng trưởng. Trong 10 năm (2013-2022), kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ dao động từ 638 triệu USD đến trên 1 tỉ USD. Trong giai đoạn 10 năm này, có 2 năm xuất khẩu tôm sang Mỹ ghi nhận kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, là năm 2014 và 2021.

Năm 2014, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng kỷ lục trên 1 tỉ USD, tăng 28% so với năm 2013. Năm 2014, giá tôm trên thị trường Mỹ duy trì ở mức cao là một yếu tố góp phần vào tăng trưởng trong xuất khẩu tôm Việt Nam vào thị trường này. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn so với các tiền tệ khác, cùng với nền kinh tế cải thiện đã giúp đẩy mạnh nhập khẩu tôm vào thị trường này. Từ 2016 - 2018, xuất khẩu tôm sang Mỹ có xu hướng chững lại do thuế chống bán phá giá tăng cao.

Năm 2021, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt gần tương đương với mức kỷ lục của năm 2014 với trên 1,04 tỉ USD nhờ doanh số bán lẻ tại Mỹ duy trì tăng trong đại dịch, nhu cầu về nhà hàng, dịch vụ thực phẩm tại Mỹ phục hồi nhanh nhờ các gói kích thích kinh tế của Chính phủ Mỹ và chiến lược mở cửa, sống chung với COVID-19.

Năm 2022, xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm so với năm 2021 do lạm phát tại Mỹ tăng kỷ lục, hàng tồn kho còn nhiều, trong khi sức mua giảm, giá tôm xuất khẩu sang Mỹ giảm.

Xu hướng giảm của năm 2022 tiếp tục kéo sang năm 2023. Tính tới ngày 15.8 vừa qua, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 405 triệu USD, giảm 30%. Tuy giảm liên tục từ đầu năm nhưng đến tháng 7, xuất khẩu sang Mỹ đã ghi nhận tháng tăng trưởng dương đầu tiên so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), Mỹ nhập khẩu 69.501 tấn tôm trong tháng 7.2023, tăng 3% so với tháng 7.2022. Lần đầu tiên sau 13 tháng, khối lượng nhập khẩu tôm của Mỹ ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn đặt hàng từ các hãng bán lẻ có xu hướng tăng, nhu cầu cho dịp lễ cuối năm tích cực hơn, nhu cầu nhập hàng phục vụ dịp "lễ ăn chay" (Lent) năm tới cũng nhích lên. Dự báo, tháng 11 và 12 năm nay, nhu cầu nhập khẩu tôm của Mỹ cũng sẽ tích cực hơn.

Sau 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023), nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Việt Nam và Mỹ ngày 10.9 vừa qua đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện quan trọng này hy vọng sẽ mở ra những cơ hội mới cho hoạt động giao thương hàng hóa trong đó có thủy sản giữa hai nước ngày một phát triển và bền vững.

Theo Tuyết Nhung/1thegioi.vn