GIẢI TRÍ

Top 3 Miss Universe Việt Nam đấu giá hơn 2 tỷ quyên góp cho quỹ thiện nguyện

Thanh Tình • 01-07-2022 • Lượt xem: 661
Top 3 Miss Universe Việt Nam đấu giá hơn 2 tỷ quyên góp cho quỹ thiện nguyện

Vừa qua, sau đêm Chung kết vô cùng thành công của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, BTC cuộc thi tổ chức Tiệc đăng quang Tân Hoa hậu và Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, đồng thời tổ chức chương trình đấu giá gây quỹ từ thiện cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại Gem Center. Chương trình là một hoạt động đồng hành ý nghĩa nhằm tri ân các nhà tài trợ đồng hành, đấu giá gây quỹ từ thiện để tổ chức các hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Chương trình có sự góp mặt Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Châu, Á hậu 1 - Lê Thảo Nhi, Á hậu 2 - Huỳnh Phạm Thủy Tiên cùng các  thí sinh trong top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bên cạnh đó, tiệc chào mừng còn có sự xuất hiện đặc biệt của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ - Harnaaz Sandhu, bà Paula Shugart - Chủ tịch Miss Universe, bà Amy Emrich - CEO Miss Universe và đại diện các nhà tài trợ, đối tác đồng hành cùng nhau tạo nên sự thành công rực rỡ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Châu, Á hậu 1 - Lê Thảo Nhi, Á hậu 2 - Huỳnh Phạm Thủy Tiên rạng rỡ trong tiệc chào mừng và buổi đấu giá từ thiện.

Vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là bộ rượu 2021 Special Releases từ đơn vị Diageo gồm 1 set 8 chai rượu khác nhau thuộc về chị Luyến với số tiền đấu giá lên tới 200 triệu đồng. 

Vật phẩm đấu giá thứ hai chính là bức tranh vẽ tay của top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Bùi Lý Thiên Hương. Cô gái đến từ An Giang đã làm cả hội trường xúc động với câu chuyện và thông điệp mà cô gửi đến qua bức tranh dành cho những trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19. Được biết, Thiên Hương đã dùng 10 ngày học vẽ với cô em gái và 7 ngày để chính tay vẽ nên bức tranh ý nghĩa đó. 

Bức tranh do chính tay Thiên Hương vẽ mang thông điệp dành cho những trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19.

Đặc biệt, bức tranh còn có chữ ký của Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Ngọc Châu và Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - Harnaaz Sandhu. Khi được ngắm nhìn bức tranh, Harnaaz đã vô cùng xúc động: "Tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi được ngắm nhìn, thấu hiểu thông điệp của bức tranh này. Chia sẻ nỗi đau với những đứa trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19. Đây là nỗi đau chúng ta chỉ có thể nhìn thấy nhưng chưa từng trải qua. Nỗi đau này đã được lột tả rất chân thực và sống động qua nét vẽ của Thiên Hương”.

Bức tranh vô cùng ý nghĩa này chính thức thuộc về anh Luật với số tiền đấu giá lên tới 300 triệu đồng. 

Điểm nhấn chương trình được nhiều khách mời đặc biệt quan tâm là phần đấu giá từ thiện. Bốn vật phẩm được mang ra đấu giá nhằm ủng hộ và tổ chức các chương trình, hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ cộng đồng trong khuôn khổ cuộc thi nói riêng và tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói chung bằng các hoạt động như: xây nhà tình thương, phát quà nhân dịp lễ Tết, đối tượng tập trung hướng đến là người nghèo, người già, trẻ em và phụ nữ…

Vật phẩm đấu giá thứ 3 chính là bình gốm của Nghệ nhân Trần Độ do ông Nguyễn Tất Tùng ủng hộ để đấu giá. Vật phẩm này thuộc về chị Hồng Loan với số tiền đấu giá 150 triệu đồng. 

Vật phẩm đấu giá cuối cùng là vải áo dài với tên gọi "Sen Việt" được sản xuất hoàn toàn bằng thủ công, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thêu tay và đính hạt, mang lại sự quý phái và sang trọng cho người mặc. Họa tiết hoa sen thanh cao trên nền tone màu xám chủ đạo, vừa tái hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, vừa thể hiện sự thanh lịch và tinh tế của người phụ nữ thời đại mới. Hoa hậu Thu Hoài với số tiền đấu giá 100 triệu đồng đã sở hữu được nó.

Hoa hậu Thu Hoài tham gia đấu giá và ủng hộ quỹ từ thiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tổng kết buổi đấu giá gây quỹ từ thiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với tiền đấu giá các vật phẩm cũng như được các mạnh thường quân, nhà tài trợ ủng hộ thêm thì số tiền gây quỹ lên tới 2 tỷ 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ cộng đồng.