GIẢI TRÍ

Top 3 'Vietnam Idol 2016' - Đinh Quang Đạt: 'Âm nhạc không có ranh giới'

Anh Châu • 16-05-2021 • Lượt xem: 1791
Top 3 'Vietnam Idol 2016' - Đinh Quang Đạt: 'Âm nhạc không có ranh giới'

Sau khoảng thời dài im ắng, top 3 Vietnam Idol 2016 Đinh Quang Đạt chính thức trở lại với đường đua âm nhạc với sản phẩm mang tên “Mất trí nhớ tạm thời”. Đây cũng là lần hiếm hoi anh lên tiếng về tin đồn sẵn sàng “chiêu trò” để nổi tiếng kể từ khi chọn thay đổi diện mạo.

Đinh Quang Đạt từng là giọng ca nội lực, chinh phục khán giả tại Vietnam Idol 2016. Dù dừng chân ở top 3 nhưng anh là nhân tố được đánh giá cao và đáng mong chờ trong con đường âm nhạc. Tuy vậy, nam ca sĩ khá chật vật để tìm định hướng cho bản thân. Đinh Quang Đạt lại được dư luận quan tâm khi quyết định thay đổi diện mạo bằng phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2017. Cú hích này mang đến cho anh nhiều cơ hội cũng như bước đà để tăng tốc trong sự nghiệp.


Đinh Quang Đạt

Sau đó, Quang Đạt cũng ra mắt vài sản phẩm nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng với công chúng. Sự im ắng trong khoảng thời gian vừa qua tưởng chừng anh “mất hút” khỏi V-pop. Bất ngờ vừa qua, nam ca sĩ chính thức trở lại với sản phẩm mang tên “Mất trí nhớ tạm thời”, bắt đầu với nhiều thay đổi trong phong cách âm nhạc.

Do nhạc sĩ Cheng sáng tác, “Mất trí nhớ tạm thời” là sự pha trộn giữa 2 thể loại funk và pop, vốn là dòng nhạc thế mạnh của Quang Đạt. Đây là khác biệt lớn nhất trong phong cách của nam ca sĩ này. Anh được tự lựa chọn điều anh muốn thể hiện và sẽ thể hiện rõ hơn trong album sắp tới. Giọng ca sinh năm 1996 cho biết: “Tôi mất 8 tháng để hoàn thành ca khúc này. Nhưng trong đó, nửa thời gian dành cho hậu kỳ, mix master vì bản thân khó tính với các sản phẩm âm nhạc của mình. Hơn nữa, cũng đã khá lâu rồi tôi chưa có sản phẩm mới nên với bài hát này, tôi trau chuốt mượt mà nhất gửi đến người nghe”.

Ca khúc được phối khí bởi Nguyễn Hữu Vượng. Anh chính là người hòa âm phối khí cho album “Human” của Tùng Dương. Trước đó, Nguyễn Hữu Vượng được biết đến với vai trò là giám đốc âm nhạc các liveshow của Hà Anh Tuấn như “Fragile”, “Romance”, “Gấu Concert in Đà Lạt” (2018), “Truyện Ngắn”, liveshow “Hộp Thư Số 1” của Hương Tràm (2019). Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò hòa âm phối khí cho nhiều sản phẩm âm nhạc của những nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Thu Phương, Khánh Linh, Nguyên Hà, nhóm Da LAB.

Ra mắt một ca khúc nhạc funk ngay lúc những ca khúc nhạc Hoa lời Việt đang được người nghe ưa chuộng, Đinh Quang Đạt cũng có quan sát và đưa ra suy nghĩ của mình trước “cơn sóng” này. “Theo tôi, âm nhạc không có bất kỳ một ranh giới nào cả. Giá trị nghe lại của một bài hát không phụ thuộc vào xuất xứ mà nằm việc nó có chạm vào cảm xúc của người nghe hay không”, nam ca sĩ nói.

Với những gì ca khúc này mang đến, nhiều người hẳn sẽ liên tưởng đến quán quân Vietnam Idol 2015 - Trọng Hiếu, vốn theo đuổi chất nhạc funk cùng phong cách biểu diễn đầy phóng khoáng. Đinh Quang Đạt cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với giọng ca đàn anh: “Thời điểm khi anh Trọng Hiếu debut, tôi cũng là big fan của anh ấy. Sau đó một vài năm khi chứng kiến sự nghiệp của đàn anh, tôi nhận thấy sự nghiêm túc và say mê với nghề của anh. Và có một điều tôi rất ngưỡng mộ anh Hiếu, là năng lượng tích cực mà anh đem đến cho khán giả. Tôi cũng hy vọng âm nhạc của mình sẽ làm được điều đó. Tôi mong trong tương lai sẽ được đứng chung sân khấu với anh Hiếu”.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ê-kíp của Đinh Quang Đạt đang cố gắng hoàn thành và ra mắt MV ca khúc vào cuối tháng 5 này. Theo nam ca sĩ, vì ưu tiên bảo vệ sức khỏe mọi người trong ê-kíp nên anh tạm thời chỉ phát hành audio. Với tiết tấu vui vẻ, Đinh Quang Đạt hy vọng ca khúc sẽ lên dây cót tinh thần cho người nghe, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian dịch bệnh.

Đến hiện tại, Đinh Quang Đạt có khá ít sản phẩm âm nhạc. Mỗi sản phẩm ra mắt anh đều có sự đầu tư và mang đến nhiều khác biệt. Như lần ra mắt “Mất trí nhớ tạm thời” tốn nhiều thời gian chuẩn bị và là một áp lực rất lớn của anh: “Trước đây, tôi gần như chỉ hoạt động độc lập chứ không có người hỗ trợ. Còn với dự án này, tôi rất may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng. Anh Vượng đóng vai trò là giám đốc âm nhạc và thấu hiểu được tiếng nói âm nhạc của tôi. Với tôi, số lượng sản phẩm không phải đích đến cuối cùng, mà chính là chất lượng sản phẩm mà mình tạo ra”.


Sau ồn ào về việc phẫu thuật thẩm mỹ, có luồng ý kiến rằng Đinh Quang Đạt sẵn sàng dùng “chiêu trò” để nổi tiếng. Anh cũng thẳng thắn cho rằng, khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ không nghĩ phức tạp đến như vậy. Chỉ đơn giản là anh muốn hoàn thiện bản thân hơn. Đó là lý do anh chọn dồn sức lực vào âm nhạc hơn là tranh thủ sức nóng của sự việc để PR sản phẩm ngay thời điểm đó.

Bước ra từ một cuộc thi Vietnam Idol ở thời điểm không còn bùng nổ, nhưng Đinh Quang Đạt nghĩ không hẳn thiệt thòi cho những tài năng như anh: “Nếu mình là một người có tài năng thì thời điểm không phải là yếu tố quyết định đến sự thành công của ca sĩ nói chung và Đinh Quang Đạt nói riêng. Tất nhiên, tôi không phủ nhận vai trò của thời điểm nhưng trong mọi khó khăn đều tồn tại cơ hội. Tôi nghĩ thời điểm này sẽ trở thành thách thức cho mình và biết đâu có thể tạo ra được sự đột phá nào đó”. Sau dự án “Mất trí nhớ tạm thời”, Đinh Quang Đạt sẽ cùng nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng sản xuất thêm một series âm nhạc xoay quay dòng nhạc funk.