ĐỜI SỐNG

Top những loài hoa đẹp nhưng cần thận trọng vì chứa độc tính

Anh Thư • 11-01-2023 • Lượt xem: 372
Top những loài hoa đẹp nhưng cần thận trọng vì chứa độc tính

Trên thế giới có vô vàn các loài hoa đẹp và thân thiện với con người. Tuy nhiên, song song với đó cũng có không ít loài hoa dù mang cho mình vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng bên trong lại chứa chất kịch độc để tự bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê một số cái tên phổ biến, bạn cần biết để đề phòng.
 

Hoa tử đằng
Hoa tử đằng thường được biết đến với cái tên quen thuộc hơn là hoa đậu tía. Khoác lên mình một màu tím mộng mơ rất thơ nên tại một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, hoa tử đằng thường được trồng để làm cảnh ở nhiều nơi. Không phải chỉ “có sắc mà không có hương”, loài hoa này còn có một mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ khiến người ta đã ngửi qua một lần thì khó mà quên. Tuy nhiên, ít ai biết hạt của hoa tử đằng có chứa chất độc, có thể gây nôn ói, tiêu chảy, chuột rút hoặc nguy hiểm hơn nếu ăn phải. Nghe có vẻ không đáng kể, nhưng nhiều tạp chí đã đưa tin về các vụ nhiễm độc do ăn phải hạt của hoa tử đằng. Bạn cần hết sức cẩn thận, nhất là đối với trẻ em.

hoa tử đằng

Hoa cẩm tú cầu
Hình ảnh cây hoa cẩm tú cầu rực rỡ với những đóa hoa màu trắng, xanh hay hồng hẳn đã không còn xa lạ với người Việt Nam, đặc biệt là những ai ở Đà Lạt hoặc thường xuyên lui tới thành phố du lịch này. Với vẻ ngoài thu hút nên cẩm tú cầu rất được ưa chuộng để trang trí ở nhiều nơi. Tuy nhiên, cẩm tú cầu là loài hoa cực độc, bởi toàn bộ những bộ phận của nó đều mang chất độc. Độc tố bên trong loài hoa này có tên gọi là hydragin-cyanogenic glycoside. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu con người hoặc một số loài động vật ăn phải sẽ gây ra tình trạng nôn ói, tiêu chảy, khó thở hay nghiêm trọng hơn là dẫn đến rối loạn tuần hoàn máu, co giật liên tục và hôn mê. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp có sức đề kháng yếu có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hoa loa kèn
Tiếp tục cũng là một cái tên thường bắt gặp ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Hoa loa kèn có xuất xứ từ vùng đất Colombia xinh đẹp, nó còn được biết đến với những biệt danh khác, ví dụ như kèn của thiên thần hay hơi thở của  quỷ. Dù mang vẻ ngoài xinh đẹp với những bông hoa màu trắng, đỏ hay vàng rực rỡ, nhưng trên hầu hết các bộ phận của hoa loa kèn đều có chứa chất độc. Nếu bạn vô tình bắt gặp loài hoa đẹp này và say đắm trước hương thơm lôi cuốn của nó, hành động ngửi hoa có thể khiến bạn rơi vào trạng thái u mê, mụ mị, không điều khiển được hành vi và lời nói. Bởi chất chiết xuất từ hoa loa kèn thường được sử dụng để tạo ra loại thuốc gây ảo giác cực mạnh.

Hoa trúc đào
Được xuất hiện trong một số tác phẩm thơ ca nghệ thuật của Việt Nam bởi dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp cùng màu sắc sặc sỡ. Nhưng có thể bạn chưa biết, tất cả các bộ phận của hoa trúc đào như hạt, quả, hoa, lá hay thân cây đều có chứa hai chất độc cực mạnh, có thể nguy hiểm đến hệ tim mạch là Neriin và Oleandrin. Nếu không may ăn phải lá trúc đào, khoảng 10 – 15 phút đầu sẽ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nhức đầu, tiêu chảy, loạn nhịp tim, thậm chí rơi vào hôn mê sâu. Thể trạng người lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu ăn khoảng 10 - 20 lá trúc đào. Còn trẻ nhỏ chỉ cần ăn một lá trúc đào cũng có thể mất mạng sau 10 -15 phút. Vì vậy, bạn cần hết sức cẩn thận với loài cây này.

Hoa trúc đào

Hoa ngoắt nghẻo
Hoa ngoắt nghẻo còn có tên khoa học là gloriosa superba, luôn nổi bật với sáu cánh hoa đỏ tươi rực rỡ. Tuy nhiên, cũng như những loài hoa đẹp được nhắc đến bên trên, tất cả các bộ phận của hoa ngoắt nghẻo đều có độc tố ảnh hưởng đến tính mạng. Cụ thể, loài hoa này có chứa chất colchicine và một số alkaloid khác, đây là những chất kịch độc, nếu nhẹ có thể gây tê lưỡi hoặc hôn mê, nghiêm trọng hơn là tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Hoa ngoắt nghẻo

Hoa chùm pháo
Đây là loài hoa được xem như vị thuốc quý, bởi ngoài vẻ xinh đẹp vốn có, hoa chùm pháo còn được dùng làm nguyên liệu chính để bào chế các bệnh thông thường như táo bón, thiếu máu và một số bệnh tim mạch khác. Hoa chùm pháo còn được gọi với một vài tên phổ biến khác như hoa chuông tím hay mai địa hoàng. Cái tên hoa chùm pháo được sinh ra là bởi loài cây này có những chùm hoa chỉa thẳng lên trời như chùm pháo.
Mang cho mình nhiều công dụng là vậy, nhưng ít ai biết nếu dùng hoa chùm pháo để ăn tươi hoặc sử dụng không có chỉ định có thể gây choáng váng, rối loạn nhịp tim. Thậm chí, nếu sử dụng quá liều sẽ dẫn đến tử vong rất nhanh.


Bên cạnh những cái tên được liệt kê ở trên, khắp thế giới vẫn còn rất nhiều loài hoa đẹp, nhưng ẩn chứa bên trong là độc tố có thể nguy hiểm đến tính mạng con người. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu thêm thông tin để hạn chế nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, cũng như biết cách xử lý nếu không may gặp phải các loài hoa này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý không ngửi, ăn hoặc chạm tay vào các loại cây hoa lạ để đảm bảo an toàn.