GIẢI TRÍ

Trà Ngọc Hằng tiết lộ chuyện rủ rê Lều Phương Anh làm single mom

Anh Châu • 04-01-2020 • Lượt xem: 3513
Trà Ngọc Hằng tiết lộ chuyện rủ rê Lều Phương Anh làm single mom

Vốn đã chơi với nhau từ rất lâu nên giờ đây, mối quan hệ của Trà Ngọc Hằng và Lều Phương Anh đã lâu đến mức có thể rủ nhau làm single mom.

Chiều qua, Trà Ngọc Hằng đã buổi giới thiệu Album online "Gọi tên bốn mùa" đến truyền thông và khán giả. Sự kiện không chỉ có báo chí mà còn có gia đình và quy tụ những người bạn thân của Trà Ngọc Hằng trong showbiz đến tham dự như: ca sĩ Lều Phương Anh, ca-nhạc sĩ Lương Bằng Quang, top 5 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2019 - Đào Thị Hà, Thanh Trúc, MC Minh Đức, MC Anh Quân...Đặc biệt, mẹ, con gái Sophia, các chị em và các cháu cũng có mặt để chúc mừng hành trình tiếp theo của Trà Ngọc Hằng trong âm nhạc.

Cũng trong sự kiện, lần đầu tiên Trà Ngọc Hằng hát live các ca khúc Bolero để dành tặng cho khán giả. Cô lần lượt trình diễn chuỗi nhạc phẩm gồm: "Nếu xuân này vắng anh", "Mộng chiều Xuân", "Nỗi buồn hoa phượng", "Xin gọi nhau là cố nhân", "Chuyện tình người đan áo", "Xuân đẹp làm sao". Nữ ca sĩ khoe chất giọng ngọt ngào, mùi mẫn và được mọi người dành những lời khen có cánh vì bất ngờ trước giọng hát chuyên nghiệp của cô.


Trà Ngọc Hằng diễn live loạt ca khúc tặng khán giả

Đặc biệt, cô cũng kết hợp cùng Lều Phương Anh qua ca khúc "Mộng chiều Xuân" – bài hát nằm trong chuỗi các ca khúc Mùa xuân của dự án. Trong tà áo dài truyền thống, cả hai đều xinh đẹp, thu hút và mang đến một không gian âm nhạc đầy màu sắc mùa xuân.

Lều Phương Anh hóm hỉnh cho biết: "Cả hai chơi rất thân với nhau và đến 2020 vẫn nằm lê lết bên cạnh nhau, chia sẻ tất cả về công việc, cuộc sống và còn rủ nhau làm single mom. Hằng từ ngày xưa đã hát rất hay và khi quyết định theo dòng nhạc này Phương Anh cảm thấy rất đúng và nên làm từ lâu chứ không nên đợi đến bây giờ."


Trà Ngọc Hằng song ca cùng bạn thân Lều Phương Anh

Thậm chí, cô nàng còn rủ rê người bạn của mình làm mẹ đơn thân

"Gọi tên bốn mùa" là dự án âm nhạc xuyên suốt cả năm qua của Trà Ngọc Hằng với những ca khúc bolero nổi tiếng đã lần lượt được cô cover và trình làng công chúng. Loạt sản phẩm được chọn lựa kỹ càng theo từng mùa: Mùa hè (Hạ thương, Nỗi buồn hoa phượng, Phượng buồn) – Mùa thu (Xin gọi nhau là cố nhân, Chuyến tàu hoàng hôn, Hai vì sao lạc) – Mùa đông (Hoa nở về đêm, Sương lạnh chiều đông, Chuyện tình người đan áo). Trong thời gian tới cô sẽ tiếp tục giới thiệu chùm ca khúc Mùa xuân đến khán giả, khép lại chuỗi dự án nhiều tâm huyết kéo dài xuyên suốt cả năm qua.


Dù đã là mẹ một con nhưng Trà Ngọc Hằng vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ

Nói về lý do để thực hiện dự án âm nhạc "Gọi tên bốn mùa", Trà Ngọc Hằng chia sẻ: "Lúc đầu Hằng chỉ định quay cover các ca khúc Bolero và làm một MV đơn giản nhưng sau khi họp cùng ekip đã quyết định làm dự án các ca khúc Bolero cho ý nghĩa, đây như một cái duyên vì Hằng thật sự rất yêu dân ca, bolero và Hằng cảm thấy phù hợp với mình và cảm thấy rất hứng thú". Đây cũng là sản phẩm âm nhạc được Trà Ngọc Hằng tâm đắc nhất vì nó là dòng nhạc mà cô yêu thích từ nhỏ và được bạn bè, gia đình ủng hộ khi theo đuổi dòng nhạc bất hủ này. Trà Ngọc Hằng cũng bật mí trong các ca khúc đã từng thể hiện, Trà Ngọc Hằng tâm đắc nhất với bài "Hạ thương' và là động lực để cô cho ra những bài tiếp theo. 

Ngoài làm nghệ thuật, Trà Ngọc Hằng còn kinh doanh và cô khẳng định bản thân đủ "tự lực cánh sinh" để có thể thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, đa số khán giả đều dành lời khen cho giọng hát ngày càng tình cảm của mình, Trà Ngọc Hằng cũng hé lộ từ khi cô làm mẹ thì tự nhiên hát cảm xúc và hay hơn. Cô tin rằng, chỉ cần đặt cảm xúc của mình vào bài hát thì bài hát sẽ hay hơn. 

Cuối chương trình, Trà Ngọc Hằng còn bất ngờ được ekip và người thân tổ chức sinh nhật. Trà Ngọc Hằng hạnh phúc hát ca khúc đón tuổi mới và thổi nến ước nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Cô vui vẻ chụp ảnh trong vòng tay của những người thân yêu.

Thời gian sắp tới, Trà Ngọc Hằng sẽ dành thời gian đón Tết cùng gia đình và bạn bè, bằng tất cả niềm đam mê cô hy vọng những sản phẩm âm nhạc sẽ được công chúng đón nhận và dành tình cảm cho mình để có thêm động lực cho ra những sản phẩm tiếp theo.