ĐỜI SỐNG

Trải nghiệm du lịch đắt đỏ và mạo hiểm của giới siêu giàu

Cẩm Chi • 17-07-2023 • Lượt xem: 853
Trải nghiệm du lịch đắt đỏ và mạo hiểm của giới siêu giàu

Những du khách siêu giàu sẵn sàng chi nhiều tiền, bất chấp nguy hiểm và rủi ro về tính mạng để thực hiện các chuyến đi “có một không hai” khám phá đáy đại dương, chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới, vòng quanh hai cực của Trái đất hay bay vào vũ trụ.

Tiến bộ công nghệ đã mở ra tiềm năng du lịch mạo hiểm trong những năm gần đây. Bất kỳ ai có đủ thời gian, tiền bạc và được đào tạo đều có thể coi mình là một nhà thám hiểm. Với nhiều người, rủi ro chính là sự hấp dẫn của du lịch mạo hiểm.

Những cuộc phiêu lưu nguy hiểm kích thích sự tò mò trải nghiệm và thỏa mãn đam mê khám phá những nơi xa xôi nhất trên thế giới, những người luôn quan tâm tới những cái mới lạ. Họ chi tiền tỷ để du lịch còn vì mục đích khẳng định địa vị của bản thân.

Tuy nhiên, không chỉ có tiền, những người chọn loại hình du lịch này còn phải cần có sức khỏe, thể lực tốt, tinh thần thép và khả năng chịu đựng giới hạn trước những thay đổi của điều kiện thời tiết, không gian khắc nghiệt; đôi khi là đánh cược mạng sống vào lằn ranh sinh tử.

Khám phá đại dương bí ẩn

Lặn xuống điểm sâu nhất trong lòng đại dương - Challenger Deep của rãnh Mariana (nằm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương) với độ sâu 11.300m luôn là ước mơ của giới chuyên gia mê khám phá. Với 750.000 USD bỏ ra, bạn sẽ có một chuyến đi kéo dài 14 tiếng. Chuyến đi này không chỉ có giá trị cao bậc nhất thế giới mà còn tạo nên trải nghiệm kỳ thú mà con người chưa từng có khi đối mặt với áp suất và nhiệt độ nước cực kỳ kinh khủng, không hề có chút ánh sáng nào có thể chiếu xuống và cả một thế giới động vật chưa được biết tới. Du khách tham gia bắt buộc phải ký vào một văn bản xác nhận chuyến đi “có thể gây ra chấn thương về thể chất, tổn thương tinh thần hoặc tử vong”.

Một số người lại muốn đi đến khu vực Nam cực của trái đất. Chuyến đi này sẽ cần phải có một tàu phá băng và hai máy bay trực thăng để tham quan và một tuần kiểm tra sức khỏe cũng như huấn luyện nghiêm ngặt. Tổng chi phí chuyến đi có thể lên đến khoảng từ 30.000 - 100.000 USD/người, trong khi người tham gia sẽ phải trải qua các bài kiểm tra sức khỏe và quá trình luyện tập để thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Du khách có thể đi máy bay riêng từ Cape Town, Nam Phi, đến Nam Cực để nghỉ ngơi trong những chiếc kén nằm trong một khu cắm trại sang trọng. Chuyến đi kéo dài 3 tuần sẽ đưa bạn khám phá Nam Cực và eo biển Drake - nơi có một số vùng nước nguy hiểm nhất thế giới. Điều nguy hiểm nhất của chuyến đi là thời tiết có thể "lật mặt" nhanh chóng. Du khách có thể trải nghiệm "bầu trời đầy nắng" và "dông tố bão tuyết" chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngoài ra, còn có những trải nghiệm khác đầy thách thức như bơi cùng cá mập trắng – cá ăn thịt lớn nhất thế giới ở Mexico, chèo thuyền gần núi lửa đang hoạt động ở New Zealand…

Du hành vũ trụ kỳ bí

Du lịch vũ trụ được được dự đoán là xu hướng của tương lai và là loại hình du lịch có chi phí đắt và rủi ro cao nhất. Một số ít các công ty tư nhân khai thác loại hình du lịch đắt đỏ này như Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, Virgin Galactic của Richard Branson và SpaceX của Elon Musk.

Một vé cho chuyến bay dài 11 phút vào không gian được bán đấu giá vào năm 2018 với mức 28 triệu USD. Theo Reuters ước tính giá vé trong tương lai có thể sẽ rơi vào khoảng 200.000 đến 300.000 USD. Trong khi đó, một số công ty gần đây thông báo sẽ sớm thực hiện các chuyến bay thương mại đầu tiên vào vũ trụ, với giá vé 450.000 USD mỗi người cho một lần bay.

Ngoài ra, Công ty của tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng cung cấp chuyến phiêu lưu ngoài không gian. Du khách được trải nghiệm cảm giác như một phi hành gia, lưu trú một tuần tại Trạm Không gian Quốc tế (ISS). Hiện, chuyến đi này có giá lên đến 80 triệu USD. SpaceX cũng hy vọng sẽ đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2030.

Chinh phục điểm cao nhất trên trái đất

Leo lên đỉnh Everest luôn nằm trong danh sách trải nghiệm đáng giá phải thực hiện của nhiều người. Hành trình này không chỉ tốn sức lực mà còn rất nguy hiểm. Đã có hơn 300 trường hợp tử vong được ghi nhận đến nay, theo National Geographic.

Tuy vậy sức hấp dẫn của đỉnh núi cao nhất thế giới không làm giảm đi sự quan tâm của du khách. Cách đây 70 năm, chinh phục nóc nhà thế giới kéo dài đến 90 ngày, đòi hỏi người tham gia có thể lực và kỹ năng sinh tồn cao. Hiện những người leo núi thông qua dịch vụ trọn gói phải chi trả trung bình 40.000 USD (khoảng 950.000 triệu đồng) cho mỗi chuyến thám hiểm bao gồm phí làm giấy phép, phí hướng dẫn, đồ ăn, chỗ ở và các chi phí thuê dịch vụ địa phương.

Cao cấp hơn, du khách có thể lựa chọn chuyến đi 200.000 USD cho 3 tuần chinh phục núi, bao gồm một loạt dịch vụ an toàn cũng như đảm bảo các vị khách sẽ lên được đỉnh núi. Máy phát điện và lều được gửi đến nhà khách hàng vài tuần trước chuyến đi, có thể mô phỏng điều kiện không khí ở độ cao lớn, giúp khách thích nghi trước khi khởi hành. Đặc biệt, dịch vụ thám hiểm cao cấp sẽ cung cấp "oxy không giới hạn" để giảm thiểu một trong những mối đe dọa lớn nhất trong những cuộc phiêu lưu khắc nghiệt.

Ngoài ra, du khách muốn đi một mình có thể chọn loại hình “Get Lost”. Đây là tour tạo thử thách phiêu lưu, đem du khách đến một nơi bí ẩn rồi để họ ở đó một mình giữa "đồng không mông quạnh". Du khách chi từ 15.000 đến hơn 100.000 USD để có sự bất ngờ thú vị khi được tới những nơi mà họ không hề biết trước và không có điểm đến cuối cùng. Khách hàng trong chuyến đi “Get Lost” thường không sử dụng điện thoại thông minh mà dùng điện thoại vệ tinh để kết nối với đội hỗ trợ an toàn. Ngoài đội giám sát an toàn từ xa, công ty tour còn làm việc với các cựu lính thủy quân lục chiến để hỗ trợ du khách trong hành trình khám phá điểm đến.