GIẢI TRÍ

Trần Mạn xin lỗi về bức ảnh bị tố bôi nhọ phụ nữ Trung Quốc

DDVN • 25-11-2021 • Lượt xem: 414
Trần Mạn xin lỗi về bức ảnh bị tố bôi nhọ phụ nữ Trung Quốc

Theo 163, sau khi hứng chỉ trích của dư luận xứ Trung về bức ảnh chụp cho Dior, Trần Mạn đã chính thức đưa ra lời xin lỗi vào hôm 23.11. Cô cũng xóa các nội dung liên quan đến tác phẩm khỏi mọi nền tảng.


Trần Mạn (trái) bên cạnh bức ảnh chụp cho Dior gây tranh cãi những ngày qua

Trên trang cá nhân, Trần Mạn lên tiếng xin lỗi về những tác phẩm vừa bị dân mạng xứ Trung chỉ trích dữ dội, xem là hành động bôi xấu phụ nữ Trung Quốc. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng này cũng cho biết những ngày qua, cô đã đọc những ý kiến từ khán giả, suy ngẫm cũng như tự trách bản thân vì tư duy kém sâu sắc cũng như sự thiếu hiểu biết khi tạo ra các tác phẩm trước đây.

Trần Mạn bộc bạch rằng trong quá khứ, khái niệm nghệ thuật của cô còn non yếu từ đó khiến các tác phẩm tạo ra có nhiều thiếu sót. “Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và chân thành xin lỗi một lần nữa”, nhiếp ảnh gia xứ Trung viết. Cô cũng cho biết hiện bản thân đã nhận thức được một điều sâu sắc rằng mình không thể bỏ qua sự nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật. Người đẹp nêu rõ: “Tôi đã xóa nội dung liên quan đến các tác phẩm trên mọi nền tảng để tránh ảnh hưởng đến mọi người một lần nữa. Cùng với đó, tôi sẽ chăm chỉ nghiên cứu lịch sử cũng như tham gia các hoạt động, tổ chức liên quan nhiều hơn để củng cố nhận thức, tư tưởng của mình”.

Trong tuyên bố của mình, nhiếp ảnh gia họ Trần cũng nhấn mạnh tình yêu đối với quê hương, đất nước. Cô cho biết là một người làm nghệ thuật, cô luôn ý thức được sứ mệnh tìm hiểu, truyền tải văn hóa và thể hiện vẻ đẹp của Trung Quốc bằng những tác phẩm của mình.


Cùng với lời xin lỗi, nhiếp ảnh gia 41 tuổi cam kết sẽ học hỏi và hoàn thiện quan điểm, tư duy nghệ thuật

Ngay sau bài viết của Trần Mạn, phía Dior cũng không khai xin lỗi trên mạng xã hội. Thương hiệu này cho biết bức ảnh được nhắc tới là một trong những tác phẩm thuộc dự án nghệ thuật của Dior, không phải là một quảng cáo thương mại. Khi nhận thấy những tranh cãi, chỉ trích trên mạng, nhà mốt này đã xóa nội dung liên quan đến tác phẩm trên cả nền tảng trực tuyến lẫn ngoại tuyến chính thức của hãng. Dior cũng nhấn mạnh họ luôn tôn trọng người Trung Quốc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, điều luật của nước này.

Trước đó, vào ngày 12.11, một bức ảnh của Trần Mạn đã được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật của Dior ở Thượng Hải (Trung Quốc). Trong tác phẩm, người mẫu cầm chiếc túi Dior gây chú ý với đôi mắt một mí mang ánh nhìn ma quái cùng cách trang điểm u ám, làm nổi bật nhiều khuyết điểm trên gương mặt. Bức ảnh nhanh chóng vấp phải làn sóng tranh cãi, chỉ trích dữ dội tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng này đang bôi xấu hình ảnh phụ nữ Trung Quốc, phỉ báng người Trung Quốc, thể hiện những định kiến của phương Tây về Trung Quốc…

Nhiều trang tin tức tại đất nước tỉ dân cũng lên tiếng trước bức ảnh gây tranh cãi. Tờ báo nhà nước Beijing Daily đăng tấm hình kể trên cùng dòng tiêu đề: “Đây có phải là phụ nữ châu Á trong mắt Dior?”. Tờ China Women’s News thì cho rằng cả Dior lẫn thị hiếu thẩm mỹ của nhiếp ảnh gia đã “đi quá xa”.

Cùng với đó, bộ ảnh được Trần Mạn thực hiện vào năm 2012 trên tạp chí ID (Anh) cũng bị dân mạng “đào” lại và “ném đá” dữ dội. Chúng gồm 12 bức ảnh chụp phụ nữ thuộc các nhóm dân tộc khác nhau của Trung Quốc trang điểm phá cách, diện trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống.


Nhiều tác phẩm do Trần Mạn thực hiện vấp phải nhiều tranh cãi

Trần Mạn sinh năm 1980, cô tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương rồi theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh. Theo 163, người đẹp 8X là nhân vật có tiếng trong giới nhiếp ảnh thời trang suốt hơn 10 năm qua. Cô cũng được truyền thông trong nước lẫn quốc tế xem là “chị đại” của làng nhiếp ảnh thời trang ở Trung Quốc. Trần Mạn từng hợp tác với hàng loạt ngôi sao nổi tiếng: Rihanna, Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Châu Tấn, Lâm Thanh Hà, Lưu Gia Linh, Lý Dịch Phong… cùng hàng loạt thương hiệu tầm cỡ.

Tháng 10.2020, người đẹp này đã hứng chịu “gạch đá” từ cộng đồng mạng Việt Nam vì bộ ảnh khoe trang phục tự thiết kế giống hệt áo dài. Trước làn sóng chỉ trích, cô khẳng định đây là sản phẩm tinh thần do mình tạo ra.

Trong khi Trần Mạn khiến dư luận phẫn nộ với nhiều tác phẩm được xem là bôi xấu phụ nữ Trung Quốc thì đây không phải lần đầu Dior vướng chỉ trích ở đất nước tỉ dân. Năm 2019, thương hiệu này đã có buổi thuyết trình tại một trường đại học và sử dụng bản đồ quốc gia không bao gồm Đài Loan. Điều đó vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng nước này vì Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ.

Theo Thanh Chi/Thanhnien.vn