ĐỜI SỐNG

Trần Ngọc Điệp – Cô giáo khuyết tật đầy nghị lực và tài năng

Hoa Trương • 03-10-2022 • Lượt xem: 497
Trần Ngọc Điệp – Cô giáo khuyết tật đầy nghị lực và tài năng

Đây là câu chuyện rất đẹp của chị Trần Ngọc Điệp, sinh 1984, địa chỉ: ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ  Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chị là giáo viên Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi. Nhiều người cho rằng Ngọc Điệp giống như đóa hoa thầm lặng đồng hành cùng các em học trò khuyết tật.

Vươn lên trong cuộc sống

Vươn lên trong cuộc sống đối với người không khuyết tật đã khó thì đối với người khuyết tật khó gấp nhiều lần hơn. Bởi cuộc sống là bài toán luôn ở phía trước mà người ta phải tự tìm lời giải cho riêng mình, nhưng để thỏa mãn mọi đáp số thì không hề dễ dàng. Và với những người khuyết tật thì sao? Đương nhiên khi cuộc sống đã đặt con người ta vào thế khó, mọi ước mơ đều chênh vênh trong cái riêng là khuyết tật và trong cái chung là thua thiệt. Mặc cảm bản thân luôn thường trực trong họ. Nén được những mặc cảm để bước tới, hay ôm những mặc cảm để vùi dập những khát vọng trong mỗi người. Đó là sự đấu tranh hằng ngày của một người bạn của đầy tài năng mà tôi đã quen biết.

Cô ấy là Trần Ngọc Điệp, sinh 1984, địa chỉ: ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ  Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi được sinh ra đời cô vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô vẫn chập chững bước đi trong vòng ta cha mẹ. Khi ấy, cha đặt vào cô những kỳ vọng, mẹ đặt vào cô những ước mơ bay cao, bay xa. Cuộc  sống cứ thế sẽ tiếp diễn một cách êm đềm nếu như không có một sự cố xảy ra làm cuộc sống đảo lộn một cách tàn khốc.

Năm cô ba tuổi, một cơn sốt kéo dài và mê man khiến toàn thân Ngọc Điệp sau đó không thể hoạt động được. Về sau, bác sĩ chẩn đoán cô sốt bại liệt. Khi ấy, mọi thứ dường như suy sụp trước gia đình. Ba mẹ cô không còn nước mắt để khóc. Cánh cửa cuộc đời đã đóng sầm lại đối với con gái họ, họ loay hoay không biết phải làm gì? Không biết cuộc đời có siêu vẹo như đáng đi của đứa con mình bây giờ.

Thế nhưng trong cuộc sống nếu bạn muốn tồn tại thì bạn phải cố gắng. Và cô ấy đã phải vượt qua những nỗi mặc cảm để có thể vươn lên là đóa hoa thầm lặng đồng hành cùng các em học trò khuyết tật.

Từ 10/2008 –  8/2019 Ngọc Điệp là giáo viên của Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Trong năm 2014, chị đạt danh hiệu giáo viên giỏi. Với hơn mười năm gắn bó cùng các học trò khiếm thị, vừa là cô giáo nghị lực, vừa là mẹ của hai con và là vợ thu vén một gia đình nhỏ. Sau đó Ngọc Điệp đã xin chuyển công tác về tại trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật huyện Củ Chi để có thể tiếp tục gắn bó cùng các học trò khuyết tật từ 09/2019 cho đến nay. Một điều thử thách tình yêu và sự cố gắng của người phụ nữ ấy chính là vun đắp cho mái ấm bên người chồng khuyết tật.

Nhọc nhằn nhưng vẫn tràn đầy tin yêu với học trò

Tôi có lần ghé thăm nơi lớp học của Ngọc Điệp, mới thấu hiểu sự nhọc nhằn gấp một nghìn lần đối với giáo viên của trường Tiểu học, Trung học cơ sở hay Trung học phổ thông nơi chị công tác. Người thầy ở đây phải thấu hiểu tính nết từng học trò trong lớp của mình để dạy, rèn cho các con. Mỗi lần các con trở chứng, lên cơn của từng dạng tật; khi các con không nhận thức được hết những hành động của mình mà thường bộc phát theo cảm tính, có khi cào cô giáo rớm máu ở tay, ở cổ nhưng cô giáo luôn chăm các học sinh của lớp như các con ở nhà đúng mực cha mẹ của trẻ. Làm việc với tinh thần cô giáo như mẹ hiền nên Ngọc Điệp luôn biết cách làm diệu các tính nết thất thường của các trò.

Cô giáo Ngọc Điệp bên học trò thân thương của mình

Ngoài công việc là giáo viên chị còn là vận động viên đội cờ vua khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh. Qua các giải thi đấu toàn quốc chị điều có huy chương. Từ năm 2004 đến năm 2022, bộ sưu tập của Ngọc Điệp có đủ huy chương Vàng, Bạc, Đồng. 

Niềm vui càng được nhân lên khi Điệp là một trong 50 gương thanh niên được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022. Trong thời gian cuối tháng 9/2022 vừa qua, Ngọc Điệp vinh dự tham gia lễ trao thưởng Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN thực hiện. Đây là chương trình vinh danh lan tỏa những tấm gương sống trách nhiệm, nghị lực trong xã hội. 

Ngọc Điệp tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt