ĐỜI SỐNG

Trang bị kiến thức gì để tránh bị lừa đảo qua mạng?

Khải Nguyễn • 10-10-2022 • Lượt xem: 256
Trang bị kiến thức gì để tránh bị lừa đảo qua mạng?

Khi công nghệ phát triển, thì tỉ lệ các loại tội phạm và đặc biệt là tội phạm mạng cũng dần tăng. Do đó chúng ta cần phải trang bị những kiến thức và kĩ năng để bảo vệ bản thân trước loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Cảnh giác với các tình huống lừa đảo

+ Gửi tin nhắn yêu cầu thanh toán các khoản phí: Đây là một hình thức lừa đảo không mới, nhưng lại được các đối tượng lửa đảo sử dụng. Chỉ một cần chiếc điện thoại di động, và một số thao tác đơn giản và gọn lẹ thông qua việc nhắn tin để yêu cầu nạn nhân thanh toán các khoản phí cho chúng. Ví dụ các đối tượng này sẽ yêu cầu bạn thanh toán các khoản phí quảng cáo trên các nên tảng mạng xã hội như: facebook, twitter, instagram... Nếu không tỉnh táo nhiều người sẽ dễ dàng sập bẫy.

+ Lừa đảo bán hàng: Lừa đảo bán hàng là một hình thức phạm tội rất phổ biến mà người được nhắm tới là các mẹ bỉm sửa, sinh viên, các bà nội trợ hay những người đang gặp khó khăn về tài chính. Nhằm mục đích đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền mà chúng có thể "bày vẽ" các phương thức như: Đăng bài lên các trang mạng xã hội, viết bài kiếm tiền, bán hàng đa cấp... để tiến hành lừa đảo nạn nhân, bằng cách dẫn dụ mua hàng "thật" trả tiền thật. Sau một hai lần, khi nạn nhân đã dính bẫy thì ngay lập tức, các đối tượng sẽ tiến hành các cách thức như: dùng nick facebook ảo, hay sim rác... đóng giả làm người mua nhằm mua hàng và đặt hàng. Sau khi các món hàng đó được ... "trả lại" cho khổ chủ và tất nhiên là cả số tiền mà bạn đã mua món hàng đó. Và khi muốn liên lạc chúng sẽ "biến mất" không một dấu vết. Đó là chưa kể chất lượng các món hàng không thật sự đảm bảo.

+ Giả danh công an, cơ quan chức năng để lừa đảo tống tiền: Đây được xem một hình thức phạm tội cực kì nguy hiểm, vì các đối tượng sẽ sử dụng rất nhiều "cách thức" để buộc nạn nhân làm theo yêu cầu của chúng. Ví dụ như: Nhắn tin thông báo rằng bạn là nhân chứng của một vụ trọng án nào đó. Sau đó, chúng sẽ yêu cầu bạn đi đến một nơi bất kì hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Thậm chí có trường hợp bắt cóc nhằm mục đích tống tiền người nhà nạn nhân.

+ Lừa đảo khuyến mại: Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người tiêu dùng, một số đối tượng đã tiến hành hàng loạt các hoạt động lừa đảo qua tin nhắn điện thoại như: Gọi điện thoại thông báo trúng thưởng, với nhiều giải thưởng lớn nhằm thu hút các nạn nhân. Sau đó là giả danh các nhân viên bán hàng của Điện máy xanh, Cellphone S, Fpt shop... để yêu cầu nạn nhân đặt cọc tiền với số tiền lên hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để chiếm đoạt. Và đến khi biết mình bị lừa thì các đối tượng đã "cao chạy xa bay".

+ Lừa đảo đầu tư: Đây là một hình thức lừa đảo cực kì tinh vi, mà rất nhiều đối tượng tội phạm đã tiến hành trong đó bao gồm các đối tượng phạm tội công nghệ cao. Bằng cách lập thật nhiều những dự án ma hay các công ty ma để kêu gọi mọi người đổ tiền mua cổ phần nhằm thu lợi bất chính cũng như chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng và rồi khi đã đủ con mồi đã đủ "chỉ tiêu"  thì ngay lặp tức, các đối tượng sẽ ôm tiền bỏ trốn và để lại hàng đống nợ cho nạn nhân. 

Hình minh họa

Các cách phòng tránh

+ Trang bị cho bản thân kỹ năng cần thiết, kiến thức để lường trước, đoán định thật giả các thông tin từ mạng xã hội. Cần có phản xạ tinh nhạy trước mọi cuộc điện thoại hay tin nhắn. Nghi ngờ được coi là yếu tố không thừa ở các tình huống như thế này.

+ Khi có các thông tin dồn đến, bạn hãy gọi điện thoại xác minh cho các bộ phận CSKH của các nhãn hàng uy tín, các trang mạng xã hội, cũng như tìm hiểu kỹ các kênh đầu tư an toàn. Hãy so sánh giá cả các loại mặt hàng đang được rao bán trên mạng cũng như là giá cả ở các cửa hàng tiện lợi.

+ Nếu gặp các trường hợp các cuộc gọi, tin nhắn mờ ám từ các đối tượng yêu cầu chuyển khoản hãy trình báo các cơ quan pháp luật. Ngoài ra, nên ghi âm cuộc gọi và chụp hình các tin nhắn để trình báo đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền và tuyệt đối không bấm vào các đường link đáng ngờ trên internet.

+ Hạn chế đăng quá nhiều hình cá nhân lên trên các trang mạng xã hội để tránh "thu hút" các đối tượng xấu.