ĐỜI SỐNG

Trang điểm kiểu Mỹ Latinh quyến rũ cho nàng da ngăm

Cẩm Chi • 06-08-2023 • Lượt xem: 969
Trang điểm kiểu Mỹ Latinh quyến rũ cho nàng da ngăm

Lớp nền tối màu, đôi mắt sâu cùng bờ môi căng mọng, tone makeup da ngăm là kiểu trang điểm tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, sexy và cực kỳ cá tính cho các cô gái tại các cuộc thi hoa hậu trên thế giới.

3 tone được lòng phái nữ

Trang điểm tone Tây được lấy cảm hứng từ những cô gái châu Mỹ Latinh có làn da bánh mật, thân hình nở nang và tràn đầy sức sống. Điểm nhấn của kiểu makeup này là bố cục được nhấn nhá vào từng chi tiết giúp gương mặt trở nên góc cạnh và cuốn hút người nhìn hơn. Đặc biệt, những bạn da ngăm có thể tận dụng làn da trời phú của mình để làm một màu nền hoàn hảo mà không cần mất công đánh nhiều lớp nền cho khuôn mặt.

Một kiểu trang điểm khá phổ biến trong giới trẻ là makeup tone trầm vì vẻ sắc lạnh và cũng rất thời thượng. Makeup tone trầm sử dụng các màu trầm như cam đất, nâu đất, đỏ đất hay vàng nâu làm màu chủ đạo. Bên cạnh đó, đôi mắt cũng được vẽ cầu kỳ với hàng mi dày rậm, eyeliner sắc mảnh kéo dài phía đuôi kết hợp tone phấn mắt chất lừ. Ngoài ra, đôi môi đầy đặn, được tô tràn viền và phủ lên một lớp son bóng ẩm. Các tone makeup cho người da ngăm sẽ rất phù hợp đối với các buổi chụp hình lookbook, đi dự sự kiện hoặc tham gia các buổi party cuối tuần cùng bạn bè.

Ngoài ra, nếu là người châu Á, bạn có thể chọn kiểu makeup theo phong cách Thái Lan - pha trộn giữa nét đẹp Á Đông và xu hướng trang điểm Âu Mỹ. Thợ trang điểm sẽ phối màu, điều chỉnh sắc độ sao cho mắt, môi, má có tính tương đồng với màu da của mẫu. Vì vậy, phần lớn các tone màu được chọn cho trang điểm Thái đều thiên về màu đất, tính nóng hoặc màu nhạt, hơi trầm. Thành quả của phong cách này là vẻ đẹp thanh lịch của người Á nhưng lại mang hơi hướng khỏe khoắn của người Âu.

Điểm nhấn ở từng chi tiết

Tạo nền tự nhiên: Một lưu ý đầu tiên để tạo lớp nền hoàn hảo là chọn kem nền hay kem che khuyết điểm tone màu tự nhiên, hoặc giống màu làn da nhất, tránh màu quá sáng làm chênh lệch tone da và lộ rõ khuyết điểm của da. Bạn nên chọn những màu sắc tối hoặc trung tính, vừa giúp tôn lên làn da nguyên bản của mình mà lại không tạo ra cảm giác đối nghịch phản cảm (Nên chọn màu nền thường trắng hơn da thật 0.5 tông). Đừng quên đánh kem cho cả phần cổ để tránh việc lệch tone da. 

Trang điểm khối: Tạo khối là bước cần được chú trọng giúp định hình và tạo đường nét sắc sảo cho khuôn mặt. Chị em lưu ý sử dụng phấn tạo khối tông vàng đậm, nâu cho các vùng như xương gò má, xương hàm, vùng chân tóc, cánh mũi. Sau đó, dùng phấn highlight hoặc phấn có ánh nhũ tạo điểm nhấn cho phần dọc sống mũi, vùng chữ T và dưới chân đuôi lông mày để trông mũi cao và khuôn mặt thanh thoát hơn.

Vẻ đẹp Mỹ Latinh cuốn hút hơn hẳn tone makeup bình thường của người đẹp đi thi hoa hậu

Về màu má thì nên chọn tone màu má phù hợp với làn da ngăm đó chính là nude và nâu trầm. Nếu bạn muốn nổi bật và độc đáo hơn thì có thể thử phấn má màu hồng tím hoa cà, màu mận chín để tôn lên nước da khỏe mạnh.

Trang điểm mắt: Đôi mắt sâu là điểm nhấn quan trọng nhất của kiểu makeup Mỹ Latinh. Các cô nàng da ngăm sẽ phù hợp với các gam màu như nâu đen, đồng, ánh kim…vì nó sẽ hợp với màu da, và sẽ giúp cho đôi mắt cuốn hút đặc biệt thần thái. Về phần bầu mắt nên chọn các màu mắt có tông trầm như nâu, nâu cam, nâu đen và tán tạo hiệu ứng mắt khói, tô thêm phần nhũ sáng chính giữa bầu mắt để giúp mắt to và sâu hơn. Ở phần eyeliner hãy kẻ đường kẻ mắt sắc sảo, nhấn từ góc mắt tới đuôi mắt và kéo dài, xếch lên cao để đôi mắt trông dài hơn.

Cuối cùng chuốt mascara cho đôi mi thật dài, cong và đen. Tốt nhất nên chọn mascara màu đen và kẻ mắt cũng màu đen bởi đây là màu trung tính sẽ giúp cho đôi mắt bạn nhẹ nhàng tự nhiên hơn, tránh việc dìm tone da với những loại mascara hay bút kẻ mắt màu sáng. Bạn cần kẻ mắt đậm một chút để đôi mắt trông có vẻ to hơn và lôi cuốn hơn.

Trang điểm lông mày: Đây là một trong những phần trang điểm tạo nên sự khác biệt giữa xu hướng Mỹ Latinh và châu Á. Trước tiên cần định hình khuôn lông mày cân đối với khuôn mặt, dáng lông mày hình vòng cung với phần đuôi sắc mảnh, các sợi lông mày rõ nét. Hãy tô màu lông mày với tông trầm và sử dụng thêm mascara cho lông mày để các sợi lông giữ nếp tốt hơn. Không nên mạo hiểm chọn các chân mày sáng màu, đánh lông mày kiểu Hàn Quốc hoặc chỉ kẻ chân mày nhạt. Bởi chúng sẽ khiến cho khuôn mặt sẽ thiếu đi nét cân đối cũng như không hợp nhân tướng.

Tạo viền môi và son môi trầm: Đôi môi dày là một phần rất đặc trưng không thể thiếu trong phong cách trang điểm Mỹ Latinh. Các cô gái nên dùng màu viền trùng với màu son môi, tạo đường viền sắc sảo, tràn ra ngoài viền môi tự nhiên để giúp môi trông dày và quyến rũ hơn. Khi chọn các màu son thì nên ưu tiên chọn màu đỏ, đỏ trầm, cam đất, hồng đất, màu nude, nâu trầm. Để son lên màu chuẩn, đẹp hãy dùng che khuyết điểm tạo nền cho môi để khử hết sắc tố môi cũ, sau đó tô đậm môi để trở nên quyến rũ.