ĐỜI SỐNG

Trẻ thừa cân dễ chuyển biến nặng khi mắc Covid-19

Lan Hương • 09-09-2022 • Lượt xem: 255
Trẻ thừa cân dễ chuyển biến nặng khi mắc Covid-19

Đã có rất nhiều bằng chứng về béo phì là một trong những nguy cơ khiến bệnh nhân nhiễm Covid-19 trở nên nghiêm trọng không những với người lớn mà còn cả trẻ em. Các nhà khoa học cảnh báo, trẻ thừa cân hoặc béo phì mắc Covid-19 có nguy cơ chuyển biến nặng tăng gấp 3 lần so với trẻ bình thường.

Theo bác sĩ Huỳnh Quang Đại (Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết, thực tế bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp diễn tiến nặng và tử vong ở người mắc Covid có thể trạng béo phì, thừa cân với chỉ số BMI cỡ 35 - 36. Hơn nữa, virus tồn tại lâu trong mô mỡ cũng có thể là nguyên nhân gây nên các vấn đề về hậu Covid.

Mô mỡ đóng vai trò như một ổ chứa virus. Khi Covid-19 xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ trú ngụ trong mô mỡ rất lâu, chúng len lỏi vào các tế bào, làm tăng phản ứng viêm, từ đó kéo dài thời gian mắc bệnh, khiến bệnh trở nặng hơn và thậm chí gây tử vong.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 muốn xâm nhập vào các cơ quan như tim, phổi, đường tiêu hóa… phải cần có men ACE (thụ thể) của con người. Chính vì thế, men ACE là chìa khóa đặc biệt có thể giúp virus tiến sâu vào cơ thể. Bên cạnh đó, ở người béo phì, các tế bào mỡ chứa rất nhiều men ACE, tạo điều kiện thuận lợi cho virus tấn công vào máu hay các cơ quan tim, phổi, thận… nhanh hơn rất nhiều.

Trong một cuộc nghiên cứu trên 30 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức từ 1/8 - 30/9/2021, có đến 50% trường hợp rơi vào những người thừa cân, béo phì.

Trẻ thừa cân có nguy cơ chuyển biến nặng khi mắc Covid-19

Trả lời cho thắc mắc nguyên nhân và những nguy cơ hậu Covid-19 với trẻ thừa cân béo phì. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trẻ béo phì mắc Covid-19 sẽ gia tăng nguy cơ chuyển biến nặng, bởi số lượng tế bào mỡ quá nhiều tạo cơ hội cho virus tấn công vào sâu các cơ quan nội tạng.

Qua đánh giá sơ bộ, trẻ em mắc Covid-19 đa số là nhẹ hoặc không triệu chứng. Tuy nhiên ở các trẻ trên 10 tuổi kèm theo những yếu tố có nguy cơ cao như thừa cân, béo phì hoặc có các bệnh nền nặng sẽ diễn tiến đến suy hô hấp nhanh hơn.

Thêm nữa, thể trạng của các trẻ em béo phì cũng không hoàn toàn khỏe mạnh, nếu bị tấn công bởi virus, cơ thể dễ bị tổn thương, khả năng chống chọi với bệnh tật cũng kém hơn so với các trẻ khác. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng xếp trẻ em thừa cân béo phì vào nhóm dễ có nguy cơ trở nặng khi mắc Covid-19.

Kiểm soát cân nặng ở trẻ là điều vô cùng cần thiết

Đa số các bậc phụ huynh luôn muốn chăm sóc cho con mình mập mạp mạnh khỏe, thế nhưng quan niệm “béo khỏe, béo đẹp” ngày nay cần được nhìn nhận khác hơn. Bởi trên thực tế không những dễ trở nặng hơn khi mắc Covid, trẻ dư cân béo phì còn có nguy cơ cao mắc phải các bệnh mãn tính như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, xương khớp…

Việc kiểm soát cân nặng cho trẻ được thực hiện bắt đầu bằng một chế độ ăn uống khoa học, cung cấp nguồn dinh dưỡng hợp lý, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, tránh xa các đồ ăn chiên rán, thức ăn nhanh và nước ngọt có gas. Bên cạnh đó kết hợp tập luyện, vận động thể thao để giải phóng mỡ thừa trong cơ thể. Giảm cân là việc không hề dễ và không phải một sớm một chiều. Hãy kiên nhẫn mỗi ngày từng chút một chúng ta sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

Ngoài ra tiêm vacxin ngừa Covid-19 cần được ưu tiên cho các trẻ dư cân béo phì hoặc mắc các bệnh lý bẩm sinh. Đồng thời khi được tiêm chủng, trẻ em sẽ tự tin và thoải mái hơn khi tham gia các hoạt động bên ngoài.