ĐỜI SỐNG

Triều cường cao kỷ lục, đường Cần Thơ 'thành sông', nước tràn cả vào bệnh viện

DDVN • 10-10-2022 • Lượt xem: 303
Triều cường cao kỷ lục, đường Cần Thơ 'thành sông', nước tràn cả vào bệnh viện

Triều cường dâng cao kỷ lục đã "biến" nhiều tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ thành sông, người dân phải vất vả lội nước ra khỏi nhà. Nhiều nơi, nước tràn vào nhà dân, phòng bệnh đang điều trị bệnh nhân. 

Sáng 10.10, đúng như dự báo, mực nước triều cường đo tại trạm Cần Thơ đã lên mức 2,2 - 2,25 m, cao hơn báo động 3 từ 0,2 - 0,25 m. Đây cũng là mực triều cường cao lịch sử xảy ra năm 2019.


Nước tràn vào nhà, quán sá của người dân trên đường Lý Tự Trọng

Nước triều bắt đầu dâng từ khoảng 4 giờ sáng rồi rất nhanh chóng tràn lên các tuyến đường. Chỉ sau khoảng 1 giờ, hàng loạt tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ ngập sâu trong nước.


Người dân vất vả đẩy xe chết máy do "sặc" nước trên đường Ngô Quyền

Nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, rất ít khi bị ngập trước đây thì nay cũng “thất thủ” như đại lộ Hòa Bình, đường 30/4… Còn lại, các con phố sầm uất bị ngập nặng nhất là Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Quyền…


Toàn bộ tuyến đường Ngô Quyền ngập sâu

Đường Lý Tự Trọng, đoạn giao với đường Trần Hưng Đạo, ngập như sông

Đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, mênh mông nước

Đặc biệt ở Bệnh viện Tim Mạch TP.Cần Thơ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, nước còn tràn cả vào phòng bệnh gây nhiều khó khăn cho người bệnh cũng như công tác điều trị tại đây. Trong khi đó các tuyến đường ven sông Hậu như Hai Bà Trưng, quanh hồ Xáng Thổi, Búng Xáng… nước cũng tràn lên mênh mông như sông.


Nước tràn cả vào phòng bệnh của Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ

Việc nước tràn vào phòng bệnh, gây nhiều khó khăn cho người dân đang điều trị tại Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ

Tình trạng ngập xảy ra ngay sáng sớm đầu tuần đã khiến cho việc đi lại của người dân Tây Đô gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều nhiều phụ huynh học sinh phải vất vả mới đưa được con em vượt qua những con đường ngập sâu đến trường. Việc buôn bán kinh doanh của người dân trên các tuyến phố bị ngập cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Nhiều phụ huynh bì bõm lội nước đưa con cháu tới trường

Hàng trăm chiến sĩ công an, dân phòng, đoàn thanh niên cũng đã được điều động đến các điểm ngập nặng nhất để kịp thời phân luồng lưu thông tránh ùn tắc cục bộ cũng như hỗ trợ người điều khiển phương tiện bị chết máy…


Lực lượng CSGT có mặt tại các điểm ngập để phân luồng giao thông

Trước đó, chiều 9.10, trong cuộc hợp khẩn đối phó với triều cường, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đã chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động xử lý sự cố ngập lụt các tuyến giao thông, xử lý ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông… Đặc biệt, khẩn trương gia cố đê bao, tôn cao các đoạn đê bao thấp, yếu, có nguy cơ sạt lở, vỡ đê; bảo vệ an toàn các vườn cây ăn trái, vùng nuôi trồng thủy sản…

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT chủ động kiểm tra, theo dõi, quyết định và chỉ đạo các trường học có thể điều chỉnh thời gian học cho phù hợp, có thể học trễ giờ hơn, hoặc có thể nghỉ 2 - 3 ngày nếu cần thiết, học bù sau.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 10.10 khi triều cường dâng cao đạt đỉnh tại Cần Thơ.


Khu vực đại lộ Hòa Bình mới được nâng cấp nhưng cũng ngập lênh láng

Khu vực Đại lộ Hòa Bình này là một trong những khu vực sầm uất nhất của TP.Cần Thơ

Đường Lê Thánh Tôn, gần bến Ninh Kiều, "chìm" trong nước

Người dân trên đường Ngô Quyền ngồi nhìn nước phù sa từ sông Hậu tràn lên đường

Anh Cao Duy Cường bán bún riêu gần chợ Huê Viên phải đóng cửa sáng nay vì triều cường không có khách

"Khách ruột" của một quán nước trên đường Lý Tự Trọng ngồi ngâm chân trong nước triều cường uống cà phê

Nước được người dân bơm từ nhà ra đường khi triều cường bắt đầu rút

Chủ một quán nước trên đường Lý Tự Trọng rầu rĩ nhìn nước triều ngập lênh láng trong quán

Nước ngập đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc buôn bán của người dân

Phải đến 8 giờ cùng ngày nước triều trên sông Hậu tại Cần Thơ mới rút dần và người dân mới có thể bơm nước ra khỏi nhà

Theo Đình Tuyển/Thanhnien.vn