GIẢI TRÍ

Trò chơi tử thần: phim điện ảnh Việt Nam về đề tài xác sống

Thanh Toàn • 24-09-2022 • Lượt xem: 585
Trò chơi tử thần: phim điện ảnh Việt Nam về đề tài xác sống

Là phiên bản 'remake' của 'St. Zombie girls’ high school', phim điện ảnh 'Trò chơi tử thần' với sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Hoàng Yến Chibi, Thuỳ Anh và Katleen Phan Võ gây 'sốt phòng vé' khi xuất hiện tạo hình của zombie.
 

“Trò chơi tử thần” đã chính thức lên màn ảnh rộng tại các cụm rạp CGV từ 23/09 khiến các mọt phim “đứng ngồi không yên”. Đây là phim sinh tồn với dàn cast sáng giá gồm có: Ngô Kiến Huy, Hoàng Yến Chibi, Thuỳ Anh, Katleen Phan Võ. Bộ phim gây tò mò, hấp dẫn người xem với những pha rượt đuổi, đấu súng cực kì căng thẳng. 


"Trò chơi tử thần" gây bất ngờ với hình ảnh zombie đáng sợ. 

Được biết, "Trò chơi tử thần" được remake từ bộ phim kinh dị nổi tiếng của Nhật Bản “St. Zombie Girls' High School” từng nhận được sự quan tâm của khán giả Nhật trong năm 2017. Kịch bản phim được “chấp bút" lại bởi biên kịch người Nhật - Jun Tsugita. Với sự kết hợp giữa điện ảnh Việt Nam và điện ảnh Nhật Bản, “Trò chơi tử thần” lấy bối cảnh quay hoàn toàn tại đất nước mặt trời mọc.

Để có được những phân cảnh ưng ý, ekip đã phải trải qua thời gian dài tìm kiếm địa điểm, hầu hết những phong cảnh nổi tiếng của Nhật Bản đều được cho lên phim lần này. Toàn bộ ekip từ sản xuất, quay phim, hóa trang đến đạo cụ…đều “made in Japan”. Vì vậy, bộ phim mang đặc trưng phong cách làm phim của “xứ Phù Tang” hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim mãn nhãn cho khán giả.

Những pha sử dụng súng đầy ấn tượng trong phim cũng được chỉ đạo bởi đạo diễn Kazuhisa Yusa nổi tiếng của Nhật Bản. Ông được biết đến là một “bậc thầy” về kỹ thuật sử dụng hiệu ứng súng trong nền điện ảnh Nhật. Một số bộ phim tiêu biểu mà ông đã áp dụng các hiệu ứng về súng, hiệu ứng hình ảnh (VFX) và CG như “Thám tử ở trong bar”, “Real Onigokko” và “Samurai Marathon”...


Đạo diễn Kazuhisa Yusa là “bậc thầy” về kỹ thuật sử dụng hiệu ứng súng trong nền điện ảnh Nhật.


Đặc biệt, “Trò chơi sinh tử” gây bất ngờ với hình ảnh zombie “Nhật - Việt” với kỹ thuật trang điểm, tạo hình đáng sợ. 

Zombie được phác họa bằng những đoạn gân xanh khi chuyển hóa từ người thành xác sống với mặt mũi biến dạng, máu me cùng tiếng gầm ám ảnh khi săn mồi. Đại dịch Zombie không còn quá xa lạ tại màn ảnh rộng Việt. Tuy nhiên, cách khai thác mới lạ của “Trò chơi tử thần” sẽ là một bất ngờ đối với người xem.

Phần lớn các phim zombie đều được xếp vào thể loại kinh dị, với những cảnh quay bạo lực và máu me, những thây ma vô tri, khát máu, nguy hiểm và mất nhân tính. Tuy nhiên ở “Trò chơi tử thần”, tác phẩm còn cài cắm những thông điệp nhân văn về tình người trong cuộc đua chống lại thế lực đen tối một cách đầy tinh tế.

Một trong những yếu tố giúp “Trò chơi tử thần” được chú ý trong thời gian vừa qua phải kể đến dàn cast sáng giá là những cái tên nổi bật phòng vé: Ngô Kiến Huy, Hoàng Yến Chibi, Thùy Anh, Katleen Phan Võ. Tham gia vào cuộc chiến sinh tử, 4 “cô gái” Việt Nam xinh đẹp không chỉ nhắm đến giá trị giải thưởng 100.000 USD, mà ẩn sau bên trong là những câu chuyện riêng của mỗi người.


Dàn diễn viên sáng giá của “Trò chơi tử thần”.

Nói về vai diễn lần này, Katleen Phan Võ tâm sự: “Thoạt nhìn mọi người sẽ nghĩ rằng Khánh Linh là một cô gái khá sành điệu, chảnh và khó chiều. Nhưng theo dõi hành trình của cô nàng để thấy được quá trình hoàn thiện bản thân mình và học được cách yêu thương mọi người. Đến với “Trò chơi tử thần” là một thử thách vượt mức an toàn của Katleen, ngay cả khi bấm quay Katleen nhìn tạo hình zombie cũng đã thấy sợ rồi. Các anh em diễn viên ở bên Nhật họ diễn quá đạt cho nên những cảnh zombie rượt đuổi Katleen chạy nhanh đến nỗi camera không bắt kịp được luôn, bởi vì cảm giác quá sợ hãi và quá thật. Đó là những khoảnh khắc Katleen không bao giờ quên được”.

“Trò chơi tử thần” do MCV Group sản xuất, được phát hành tại các rạp CGV Việt Nam từ 23/09.