GIẢI TRÍ

Trọng Hiếu thẳng thắn lên tiếng về chuyện giới tính

Quốc Hiển • 21-07-2023 • Lượt xem: 1049
Trọng Hiếu thẳng thắn lên tiếng về chuyện giới tính

Tập 6 'Muse It' chứa đựng nhiều cảm xúc với những chia sẻ của Thu Minh và khách mời Trọng Hiếu.

Xem thêm: 

Denis Đặng bắt tay DTAP 'cầm trịch' trong 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023' 

Chi Pu được 'biển fans' cổ vũ nhiệt tình trong show diễn đầu tiên tại Trung Quốc

Tập 6 "Muse It" tiếp tục được “hâm nóng” với khoảnh khắc Thu Minh chủ động đòi sờ múi của Trọng Hiếu để “xin vía” và nhằm chia sẻ lại cảm giác cho các fans nữ. Lúc chạm vào múi của đàn em, nữ ca sĩ phải thốt lên: “Cứng như đá”. Cô đếm đến 8 múi và còn muốn đếm thêm. Thu Minh cũng không quên bật mí bản thân có đường eo số 11.

Qua màn khéo khoe vẻ đẹp hình thể, Thu Minh khéo léo dẫn dắt khách mời vào chủ đề về giới tính, đặc biệt là xoay quanh LGBT. Thu Minh cho rằng trở thành người có giới tính thứ ba là một đặc ân, vì đó là giới tính rất thú vị. Trước câu hỏi yêu nam hay yêu nữ, Trọng Hiếu tự nhận bản thân là người cởi mở và tinh tế đáp: “Đối với em, con người là con người. Con người nào cũng cần yêu, cũng muốn được yêu. Tôi yêu con người”.


Trọng Hiếu thẳng thắn lên tiếng về chuyện giới tính.

Sau câu hỏi hóc búa về chuyện giới tính, Thu Minh nhận xét Trọng Hiếu tiến bộ vượt bậc, trưởng thành và khéo léo hơn rất nhiều so với thời cả hai gặp nhau tại chương trình "Vietnam Idol 2015", nơi chủ nhân hit "Đường cong" làm ban giám khảo và nam ca sĩ là thí sinh.


Giữa tập 6 "Muse It" là quãng thời gian Thu Minh và Trọng Hiếu chia sẻ nhiều kiến thức lẫn chuyên môn về âm nhạc và phong cách trình diễn.

Trọng Hiếu tiết lộ bí quyết của mình chính là từng vừa hát vừa chạy đến trường thuở nhỏ, nên cơ thể có sức bền tốt và dần trở nên quen thuộc với việc vừa hoạt động vừa hát được mà không bị chênh phô. Thu Minh cũng cho biết cô tự tập luyện bằng cách đi bộ dốc hoặc chạy ở tốc độ vừa phải trên máy tập vừa ngân nga theo tiết tấu.

“Người vừa hát hay vừa nhảy hay thì chị thấy cũng nhiều rồi. Nhưng mà đẳng cấp như em thì khó đấy. Em có thể lực kinh hoàng. Điều này càng làm khán giả hiểu hơn rằng Trọng Hiếu đã luôn cố gắng như thế nào”, Thu Minh không giấu được vẻ mặt tự hào.


Nàng diva liên tục dành những lời khen ngợi cho nam ca sĩ.

Nữ nghệ sĩ vừa nắm tay Trọng Hiếu vừa bồi hồi: “Từ thời Vietnam Idol đến nay, em vẫn là một trong những baby của chị. Dù chúng em có lớn lên, trưởng thành, trở thành ngôi sao tỏa sáng và quyền lực như thế nào đi chăng nữa. Chị rất hãnh diện về em”.

Sinh ra rồi lớn lên ở Đức và về Việt Nam phát triển sự nghiệp, Trọng Hiếu nhấn mạnh việc quay về Việt Nam hoạt động không phải chỉ là đi hát và nhảy, đi làm việc kiếm tiền hay để nổi tiếng. “Em nghĩ sứ mạng của mình là một người nghệ sĩ ở Việt Nam truyền cảm hứng, mang lại niềm vui và sự hi vọng cho mọi người qua âm nhạc, lối sống tích cực của mình. Điều đó làm bố của em tự hào về em”, anh đưa ra quan điểm của mình.


Thông qua tập 6 "Muse It", Trọng Hiếu gây ấn tượng với khả năng ca hát, nhảy múa và kỹ năng thể chất vượt trội cùng ý chí, tập trung theo đuổi con đường nghệ thuật với mục đích cao cả. 

Tập 6 "Muse It" của Thu Minh khép lại bằng màn song ca "Thư gửi Dad" của Phúc Bồ. Đây cũng là món quà mà cả hai ca sĩ dành tặng cho bố Trọng Hiếu.