GIẢI TRÍ

Trung Quân và hành trình 12 năm tìm vị trí trong V-pop

Ừng Nhi • 14-09-2022 • Lượt xem: 480
Trung Quân và hành trình 12 năm tìm vị trí trong V-pop

Lấn thân vào con đường âm nhạc từ năm 2010 đến nay, Trung Quân đã có 12 năm gắn bó cùng hàng loạt bài hit và đạt được vị trí nhất định trong V-pop.


Trung Quân (nghệ danh Trung Quân Idol) được đông đảo người hâm mộ biết đến qua cuộc thi Vietnam Idol năm 2010. Anh sở hữu giọng nam cao và đậm chất trữ tình trong từng câu hát khiến fans phải mê đắm. Tuy không phải là người chiến thắng cuộc thi, nhưng Trung Quân đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả bởi chất riêng và "tâm hồn" trong âm nhạc của anh.


Thí sinh Trung Quân trình diễn trên sân khấu cuộc thi Vietnam Idol năm 2010

Rời khỏi Vietnam Idol, nam ca sĩ 8x quyết định quay lại hoàn thành chương trình học ở trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Anh vừa duy trì việc học, vừa nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát của mình tại một số phòng trà mỗi tuần và các chuyến lưu diễn phục vụ sinh viên. 


"Thánh mưa" là tên gọi “gợi nhớ” được công chúng đặt cho Trung Quân sau hàng loạt bài hit đình đám như "Chuyện mưa"(năm 2012), "Dấu mưa" (năm 2013), "Trót yêu" (năm 2014). Các bài hát của anh chàng không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, mà còn được đề cử và đoạt nhiều giải thưởng lớn như: Ca sĩ được yêu thích nhất (2011), Giải thưởng do các nhà sản xuất bình chọn (2012), Bài hát xuất sắc nhất (2014), Bài hát ấn tượng nhất (2014), Ca khúc của năm (2014), Top 10 ca sĩ được yêu thích - Bảng Top hit (2015),...

Mặc dù anh đã thành công với nhiều bài hát và có chỗ đứng trong V-pop, nhưng nam ca sĩ triển vọng vẫn không có được những danh hiệu cao quý tại các đấu trường âm nhạc.


Năm 2015, Trung Quân tham gia gameshow "Tuyệt đỉnh tranh tài" và dừng chân ở Liveshow 3. Trong ảnh, nam ca sĩ thể hiện ca khúc "Chưa bao giờ" trong Tuyệt đỉnh tranh tài (Ảnh: Độc Lập)


Năm 2016, Trung Quân tham gia chương trình "Hòa âm ánh sáng". Trung Quân chọn 2 ca khúc “Mưa phi trường” và “Mưa buồn” để thể hiện, đáng tiếc giọng ca "Thánh mưa" được đánh giá không phù hợp với giai điệu bài hát và phải dừng lại tại Liveshow 2 của chương trình. 

Một thời gian dài, nam ca sĩ Vietnam Idol lựa chọn thu mình lại. Anh chàng gần như bị lãng quên sau hơn ba năm vắng bóng. Mãi đến gần cuối năm 2020, Trung Quân Idol mới cho ra mắt một ca khúc "Tình nào không như tình đầu" được sáng tác bởi nhạc sĩ Vương Anh Tú. Ca khúc này được fans ủng hộ vô cùng nhiệt tình với gần 26,9 triệu views; gần 12 nghìn lượt bình luận và hơn 145 nghìn nút like trên YouTube. Đây được xem “cột mốc” cho màn trở lại của anh trên thị trường âm nhạc Việt Nam.


MV "Tình nào không như tình đầu" của ca sĩ Trung Quân đã làm người hâm mộ vỡ òa cảm xúc.

Gần đây, "Thánh mưa" bắt đầu góp mặt nhiều hơn ở các gameshow đình đám như chương trình "Người ấy là ai", "Ca sĩ mặt nạ". Đặc biệt, tại chương trình "Ca sĩ mặt nạ", anh chàng đã gây "bão views" khắp các mạng xã hội và các tập phát sóng trên YouTube khi anh biểu diễn. 


Trung Quân đội lốt "Bướm mặt t răng " (còn gọi là "Bướm Delay") tham gia chương trình với tư cách ca sĩ mặt nạ, trình bày các ca khúc "Keep me in love" (tập 3), "Và ngày nào đó" (tập 7), "Buồn không thể buông" (tập 9, trước khi tháo mặt nạ), "Dừng lại vẫn kịp lúc" (tập 9, sau khi tháo mặt nạ).

Tuy con đường âm nhạc có nhiều "đứt đoạn" nhưng vị thế của nam ca sĩ Trung Quân vẫn không bị "lung lay" trong lòng công chúng. Đông đảo người hâm mộ vui mừng khi thấy anh chàng "comeback" và mong đợi nhiều hơn các sản phẩm âm nhạc của anh trong thời gian tới.