GIẢI TRÍ

Trường Giang: 'Đừng so sánh tôi với Trấn Thành...'

Phong Châu • 29-11-2021 • Lượt xem: 458
Trường Giang: 'Đừng so sánh tôi với Trấn Thành...'

Những câu chuyện chưa từng kể, những chia sẻ bộc bạch chân thành của dàn cast Running Man Vietnam – Chơi là chạy sau 2/3 chặng đường đã giúp khán giả hiểu hơn về hậu trường đằng sau màn ảnh.

Được biết đến là 2 nghệ sĩ hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực giải trí: Chương trình truyền hình, điện ảnh, MC… từ trước tới nay vô tình Trường Giang và Trấn Thành luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Đặc biệt khi nhận lời tham gia Running Man Vietnam, ngay từ thời điểm chưa lên sóng, rất nhiều người cũng đặt câu hỏi và sự nghi ngờ về năng lực, cách chơi của Trường Giang. Trong tập 11, “anh già” lần đầu thẳng thắn nói về vấn đề này. Trường Giang bày tỏ sự tiếp thu và đón nhận tất cả các ý kiến khen chê của khán giả.


Trường Giang

“Tới thời điểm này, ai nói Trường Giang chơi dở - chấp nhận. Ai nói Trường Giang có nét riêng - cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi - đồng ý. Cũng có người chê, người khen, cũng có người nói Trường Giang không bằng Trấn Thành. Mỗi người một kiểu, Trấn Thành là sức mạnh lăn lộn còn tôi yếu, chọt các em chỗ này tí chỗ kia tí cho vui. Trấn Thành là một người rất thông minh về MC, diễn hài và điện ảnh. Tôi còn lâu mới bằng Trấn Thành nên mọi người đừng so sánh”.

Không chỉ vậy, Trường Giang cũng tâm sự thật rằng anh đã học hỏi được từ Trấn Thành rất nhiều đặc biệt là khi đảm nhận vai trò MC. Nếu để ý, gần đây MC Trường Giang nói tròn vành rõ chữ hơn, sự nhấn nhá và ánh mắt nhìn thẳng – đó là những gì mà anh học hỏi được từ Trấn Thành.

Có thể khi Running Man Vietnam diễn ra xuất hiện một số ý kiến tiêu cực hướng về Trường Giang nhưng "anh già" vẫn đáp lại bằng sự lắng nghe và không ngại thừa nhận điểm yếu của bản thân.

Đối với những nghi ngờ rằng Trường Giang lạc lõng giữa dàn cast khi các nghệ sĩ khác thường xuyên đăng hình đi ăn, đi chơi mà không có anh, "anh già" cũng đưa ra câu trả lời. Ngoài Running Man Vietnam – Chơi là chạy, Trường Giang còn đảm nhận rất nhiều công việc lẫn vai trò: kinh doanh nhà hàng, biên tập các chương trình khác… và trên hết, anh muốn dành trọn vẹn thời gian rảnh rỗi bên gia đình, vợ con. Để làm được những điều đó, Trường Giang đành hi sinh những buổi tụ tập bên anh chị em bạn bè. Các nghệ sĩ khác cũng thông cảm và thấu hiểu cho anh cả và mọi người vẫn rất thân thiết, coi nhau như một gia đình. Không có chuyện Trường Giang lạc lõng hay bị cô lập. "Anh già" còn đùa rằng: “Chẳng nhẽ các em đi ăn, đi chơi chỉ vì không có mình mà không cho các em đăng hình?”.

Là “tấm chiếu mới” trong chương trình tuy nhiên ngay từ tập đầu tiên, Thúy Ngân đã hết mình lăn xả với mọi nhiệm vụ, thử thách. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn của Hoa săn mồi được đánh giá không thua kém bất cứ các cast nam nào. Bởi vậy nhiều lần khán giả bắt gặp cảnh cô nàng bị “xáp lá cà” và mếu máo: “Các anh không coi em là con gái”.


Thúy Ngân

Kể lại những "chiến tích" này, Thúy Ngân rất vui và coi đó là trải nghiệm thú vị. Mặc dù chấn thương ê ẩm khắp mình mẩy, thậm chí chụp hình "sống ảo" vẫn còn lộ những vết bầm dập sau khi ghi hình nhưng chưa bao giờ Thúy Ngân e ngại. Hoa săn mồi tâm sự thi thoảng cô mè nheo nhõng nhẽo cho vui thôi, thật ra trong cuộc chơi tất cả đều bình đẳng. Với sự mạnh mẽ và "dám chơi dám chịu" của mình, Thúy Ngân đã ghi điểm trong mắt khán giả sau 10 tập phát sóng vừa qua.


Ninh Dương Lan Ngọc

Ngược lại, Lan Ngọc mùa này lại được mệnh danh là "nữ hoàng phòng giam". Cô nàng phụng phịu không hiểu vì sao bảng tên của mình luôn là mục tiêu đầu tiên mọi người nhắm tới. Mơ ước của Lan Ngọc là được một lần thẳng tay xé Voi Biển – người mạnh nhất trong chương trình. “Khi Ngọc xé được anh Vinh thì những người khác sẽ sợ Ngọc và tránh xa Ngọc” – "Nàng Nớt" khẳng định.


Trương Thế Vinh

Lan Ngọc cũng nhân cơ hội này chia sẻ về mối lương duyên "vợ chồng Non Nớt" với Karik bắt nguồn từ việc cả hai cùng diện áo dài trắng trong chuyến đi Hàn Quốc. Mặc dù chỉ là đùa giỡn, "quăng miếng" nhưng đây là một trải nghiệm hết sức ngọt ngào và đáng nhớ dành cho cả hai.


Liên Bỉnh Phát

Về phía Karik, anh chàng nổi tiếng với câu nói: “Đã nhạt lại còn điếc” dành cho Bé Bỉnh. Tuy vậy, sự thật là Karik rất tâm đắc với "khiếu hài hước" của Liên Bỉnh Phát. Chàng rapper cũng dành nhiều lời khen cho “cây đa cây đề giải trí” vì cách chơi và sự nhiệt tình với mọi người của anh. Đáng tiếc là trong tập này, do bận lịch trình riêng nên Karik không thể có mặt hội họp cùng đại gia đình Running Man Vietnam – Chơi là chạy.


Ngô Kiến Huy – Jun Phạm

Ở một diễn biến khác, đôi bạn thân Ngô Kiến Huy – Jun Phạm cũng khẳng định mùa này cả hai đã trở nên vừa hữu dụng vừa mưu trí. Không ai có thể ngờ Jun Phạm là người đứng sau của nhiều mánh khóe, chiêu trò. Bên cạnh đó, Ngô Kiến Huy sở hữu siêu năng lực "lây vận xui" cho cả đội cũng khiến mọi người phải dè chừng.