GIẢI TRÍ

Trường Giang gây tranh cãi vì 'cưỡng hôn' bạn diễn nữ

DDVN • 08-06-2022 • Lượt xem: 443
Trường Giang gây tranh cãi vì 'cưỡng hôn' bạn diễn nữ

Hành động thân mật của Trường Giang dành cho Thùy Tiên trong Ơn giời cậu đây rồi khiến cộng đồng mạng tranh cãi.


Thùy Tiên bất ngờ trước hành động của Trường Giang trong Ơn giời cậu đây rồi

Chương trình Ơn giời cậu đây rồi tập 1 mùa 8 vừa lên sóng đang là chủ đề khiến dân mạng bàn luận, tranh cãi gay gắt bởi màn "hôn trộm" của Trường Giang với Hoa hậu Thùy Tiên. Cụ thể, khi Thùy Tiên tham gia chương trình và vào phòng của Trường Giang, cô gặp nhiều tình huống oái ăm do nam diễn viên đưa ra. Dù vậy, người đẹp sinh năm 1998 khiến khán giả không khỏi xuýt xoa vì khả năng ứng biến linh hoạt.

Đặc biệt, trong phần thử thách, Thùy Tiên ngỡ ngàng khi bị Trường Giang "hôn trộm". Cụ thể, Trường Giang yêu cầu Thùy Tiên ngẩng mặt lên, rồi bất ngờ hôn phớt lên má cô khiến người đẹp giật mình. Vì quá bất ngờ, cô nhanh chóng né tránh theo phản xạ và tròn mắt ngỡ ngàng. Sau đó, Trường Giang liền tặng hoa và tiết lộ đây là quà kỷ niệm 1 tháng quen nhau để Thùy Tiên hiểu vấn đề, tránh ngượng ngùng trên sân khấu.


Nhiều người cho rằng động thái của nam diễn viên là kém duyên, đặc biệt là khi anh đã có vợ

Ngay khi lên sóng, hành động của Trường Giang lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông khán giả không hài lòng khi thấy nam diễn viên có hành động thân mật khiến Thùy Tiên bất ngờ trên sân khấu. Nhiều người nhắc lại chuyện trước đây, khi chưa kết hôn với Nhã Phương, Trường Giang cũng nhiều lần thể hiện hành động tình cảm với khách mời nữ. Thậm chí có ý kiến còn gay gắt cho rằng anh "ngựa quen đường cũ".

Hiện trên mạng xã hội, nhiều người tỏ thái độ gay gắt trước hành động của nam diễn viên. Họ cho rằng mặc dù Ơn giời cậu đây rồi là chương trình mang tính giải trí, có nhiều tình huống bất ngờ để thu hút người xem nhưng việc ông xã Nhã Phương liên tục thân mật với đồng nghiệp nữ là điều không chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng hành động của diễn viên Siêu sao siêu ngố là kém duyên, đôi lúc gây khó chịu cho đồng nghiệp và tạo nên hình ảnh phản cảm trên sóng truyền hình.

Một tài khoản bình luận: “Lợi dụng vai diễn thì có. Sao Trấn Thành vẫn gây hài được, cuốn hút được câu chuyện mà không cần hôn ai”. Người xem khác nêu ý kiến: “Xơi như cá đớp mồi đó trời. Diễn cảnh không cần hôn mà cũng hôn thì là lợi dụng trơ trẽn rồi còn gì”. Một cư dân mạng bày tỏ quan điểm: “Cưỡng hôn thì có. Thấy cô nào xinh đẹp là cứ vậy. Cái này là quấy rối tình dục rồi còn gì. Nhìn bạn diễn khách mời có vui vẻ gì đâu”. Người xem khác thẳng thắn: “Chạm tay vào người phụ nữ, bất kỳ chỗ nào nhưng nhạy nhất là vai, lưng, eo, tay chân mà không hỏi ý kiến trước đã là vô duyên rồi, đây lại còn đặt lên tai, lên mặt người ta rồi hôn má. Quá vô duyên”.


Một số khán giả khuyên Trường Giang nên tiết chế hành động thân mật với bạn diễn nữ

Người xem khác thẳng thắn: “Bất lịch sự quá, đã ai cho mà thơm. Trường Giang còn là người đã có vợ, chả thân thiết gì tự dưng hôn trộm người ta. Bình thường cái này gọi là quấy rối đó”. Một người xem gay gắt hơn: “Sóng truyền hình chứ có phải đóng phim đâu nhỉ, nhìn phản cảm thật sự. Ai nói nó diễn theo kịch bản cũng đến lạy. Nếu theo kịch bản thì bạn Tiên đã chẳng bị bất ngờ như vậy. Như tôi là tôi thấy ông này đang quấy rối tình dục nghệ sĩ nữ. Có thể kiện luôn đó chứ”. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tỏ thái độ không hài lòng trước nội dung và khâu biên tập của chương trình: “Mấy chương trình nhảm như này nên dẹp đi. Không có tính giáo dục, không có ý nghĩa cho xã hội thì làm mấy cái show vớ vẩn này làm gì”.

Dù vậy cũng có một số khán giả lên tiếng bênh vực Trường Giang trước những phản ứng trái chiều. Một vài ý kiến nhận xét nam diễn viên chỉ đang làm theo đúng format của chương trình, tạo tính bất ngờ cho người chơi và mang lại tiếng cười cho khán giả. “Người ta là diễn viên, mọi tình huống xảy ra đều có kịch bản dàn dựng từ trước không phải muốn là được. Trường Giang cũng chủ động hôn hờ (không trúng) vì vậy mọi người không nên trách anh ấy nặng lời”. Tài khoản khác cho hay: “Các bác nhìn kỹ đi ạ. Với cương vị một người được nhiều người yêu mến, lại là diễn viên, họ chỉ diễn để cho người khác xem thôi. Chứ xem cách người ta xã giao lịch sự vậy cơ mà. Bặm môi chạm da chứ không hề hôn nha”.


Trường Giang ôm hôn Kathy Uyên...

... và Kim Tuyến trong Ơn giời cậu đây rồi mùa 2

Đây không phải là lần đầu tiên Trường Giang có hành động thân mật với đồng nghiệp nữ trên sóng truyền hình. Trước đó, cũng tại chương trình Ơn giời cậu đây rồi, nam diễn viên từng có khoảnh khắc hôn Kathy Uyên, Kim Tuyến, ôm ấp Vân Trang, Băng Di… Tuy nhiên, theo nhận xét của Xuân Bắc, sau các mùa, ông xã Nhã Phương đã hạn chế những cử chỉ ôm ấp, thân thiết với đồng nghiệp nữ. Lý giải về điều này, nam diễn viên từng bộc bạch: “Khi chúng ta nhìn thấy một cái đẹp, dù là cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường thì mình đều thích bởi vì tính thẩm mỹ rất quan trọng trong cuộc sống. Thế nên khi chúng ta gặp cái đẹp thì chúng ta phải ngưỡng mộ. Ngày xưa khi chưa có vợ, có con thì nó khác, mình nghiêng mình ngưỡng mộ cái đẹp theo một cách khác. Còn bây giờ là người đàn ông của gia đình, đã có vợ, có con thì mình ngưỡng mộ theo một cách khác”.

Trao đổi với Thanh Niên về việc một số nam sao Việt có những hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp nữ trên gameshow truyền hình, ông Vũ Toản, Tiến sĩ Triết học - Thạc sĩ Xã hội học, cho rằng “quá" thì có gì hay! Đồng thời, giảng viên của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TP.HCM) nêu quan điểm: “Xin đừng lạm dụng làm mất đi nét đẹp của nghệ sĩ vì nghệ sĩ là hình mẫu, là người ảnh hưởng đến công chúng".

Ông Vũ Toản nói thêm những hành động này nếu lạm dụng sẽ tạo ra tạo ra hình ảnh không phù hợp trên sóng truyền hình, cổ súy cho sự tùy tiện với ngộ nhận đó là hình ảnh mẫu mực cho sự thân thiện.

Bàn thêm về văn hóa trong giao tiếp, ông Vũ Toản cho hay: “Nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của người phương Đông nói chung và của dân tộc Việt Nam chúng ta là luôn coi trọng khoảng cách trong giao tiếp thường thức. Giữ khoảng cách trong giao tiếp không chỉ thể hiện sự tôn trọng cần thiết với đối tác, mà đó còn là biểu hiện tôn trọng chính bản thân mình”.

Theo Lạc Xuân - Thạch Anh/Thanhnien.vn