Du lịch

Từ 2018, những địa điểm này sẽ tăng giá vé thăm quan

Hoa Cát • 02-01-2018 • Lượt xem: 15685
Từ 2018, những địa điểm này sẽ tăng giá vé thăm quan

Vé thăm quan có lẽ là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất khi đi du lịch ở Việt Nam. Mặc dù có những ý kiến trái chiều về việc tăng giá, thu phí mới, nhưng những điểm thăm quan này vẫn không hề giảm lượng khách du lịch. Cùng xem để nắm được giá vé của 4 địa điểm khá hot với du khách nước ngoài khi tới Việt Nam trải nghiệm nhé.

1. Cáp treo Fansipan

Là tuyến cáp treo có chênh lệch độ cao lớn nhất thế giới, với một quá trình xây dựng cực kỳ vất vả và khó khăn, đưa du khách lên đến độ cao 3000 met, cáp treo Fansipan từ khi ra đời có mức giá 600.000 đồng/người lớn và 400.000 đồng/trẻ em. Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, giá vé được điều chỉnh lần đầu tiên với mức đưa ra là  700.000 đồng/người lớn và 500.000 đồng/trẻ em.

Thêm vào đó, tàu hỏa leo núi (tuyến tàu hỏa từ độ cao 3000 met đưa du khách đến gần đỉnh Fansipan hơn thay vì leo bộ 660 bậc thang) cũng tăng giá từ 100.000 đồng/người lớn và 70.000 đồng/trẻ em lên mức mới: 70.000 đồng/chiều lên và 80.000 đồng/chiều xuống cho cả người lớn và trẻ em.

2. Bảo tàng Chăm

Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) là nơi trưng bày hiện vật Chăm lớn nhất Việt Nam với khoảng 2000 hiện vật. Mỗi năm, bảo tàng thu hút tới hơn 300.000 lượt khách tham quan, chủ yếu là khách quốc tế, đặc biệt kỳ APEC vừa qua đã đón các phu nhân lãnh đạo ghé thăm.

Vé thăm quan bảo tàng điêu khắc Chăm sẽ tăng giá từ 40.000 đồng/người lớn lên 60.000 đồng và 5.000 đồng/sinh viên lên 10.000 đồng.

3. Các bảo tàng ở TP Hồ Chí Minh

Bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới 2018, các bảo tàng sau đây ở Hồ Chí Minh sẽ tăng giá, áp dụng cho du khách trong và ngoài nước. Trước đó, giá vé ở các bảo tàng này khá rẻ, chỉ 2.000 - 10.000 đồng với người Việt, 10.000 - 15.000 đồng với khách nước ngoài.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh: 40.000 đồng/ lượt/ người
TP HCM, Bảo tàng Mỹ thuật: 30.000 đồng/ lượt/ người
Bảo tàng Lịch sử: 30.000 đồng/ lượt/ người

4.  Yên Tử

Kể từ khi tiến hành quy hoạch thành điểm thăm quan du lịch cách đây 10 năm, bắt đầu từ 2018 Quảng Ninh mới thu phí tại quần thể di tích Yên Tử với vé 40.000 đồng/ người lớn và 20.000 đồng/ trẻ em. Hiện du khách hành hương Yên Tử, muốn lên đỉnh chùa Đồng có thể chọn cách leo bộ bằng cáp treo hai chặng (điểm giữa là chùa Hoa Yên). Giá vé cáp treo khứ hồi 2 chặng là 280.000 đồng/ người. Vé khứ hồi một chặng là 200.000 đồng, vé một chiều một chặng là 120.000 đồng.