ĐỜI SỐNG

Tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ 'không tên' tại AFF Cup

DDVN • 06-07-2022 • Lượt xem: 287
Tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ 'không tên' tại AFF Cup

Đội nữ Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định trước trận ra quân bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (AFF Cup), trong khi bảng A đã khởi tranh với nhiều bất ngờ thú vị.

Tiền hung hậu kiết

Suýt nữa không được tập với bóng trong buổi đầu tiên tại Philippines (địa điểm đăng cai AFF Cup 2022), bị lạc do lái xe nhầm đường, thực đơn do khách sạn bố trí khá nghèo nàn. Đó là những trục trặc khách quan mà tuyển nữ Việt Nam vấp phải nhưng với một người ít khi kêu ca, than phiền như HLV Mai Đức Chung thì là tiền hung hậu kiết.

Ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà có vẻ như chưa được khoa học lắm trong việc bố trí sân tập cho các đội. Thoạt tiên, tuyển nữ Việt Nam được xếp lịch tập chay (không bóng) vào chiều 4.7 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá quốc gia Philippines, cách khách sạn 30 phút di chuyển bằng ô tô. HLV Mai Đức Chung lo lắng vì trận gặp Campuchia đã đến rất gần nên phải tranh thủ từng chút thời gian. Ông bàn với trưởng đoàn Lưu Điện Biên nên đề nghị với BTC được thuê sân tập gần khách sạn cho dễ đi lại và được tập với bóng. BTC không đồng ý và lý giải rằng giải đấu áp dụng quy trình bong bóng khép kín nên không tập chỗ khác được. Thuyết phục mãi, BTC mới hỏi đội nữ Việt Nam có tập vào tối muộn được không? HLV Mai Đức Chung gật đầu ngay. Thế là thầy trò có buổi rèn chiến thuật với bóng vào 21 giờ 30 (theo giờ Việt Nam). Trời mưa không ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện của các cô gái.


Bích Thùy (trái) tranh chấp với cầu thủ nữ Campuchia tại SEA Games 31

Đến lúc về, lái xe nhầm đường đi quá 30 km và lạc mất hơn 1 tiếng đồng hồ nên hơn 12 giờ khuya mới về đến khách sạn. Thêm một khó khăn nữa là thức ăn ở đây chế biến không được phong phú cho lắm. Sáng 5.7, trưởng đoàn và HLV Mai Đức Chung lại phải làm việc với BTC cũng như khách sạn để đề nghị đổi thực đơn và mong muốn bộ phận nhà bếp đổi món chứ không nên giữ thực đơn giống hệt nhau cho các bữa.

Về vấn đề chuyên môn, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Cùng bị lật cổ chân, Thu Thương đã khỏi còn Diễm My cũng đã tập nhẹ trở lại. Tuy nhiên, trung vệ Chương Thị Kiều tái phát chấn thương ở trận giao hữu với đội Pháp nên phải nghỉ tập ít ngày để hồi phục. Tôi đang cho lắp ráp đội hình, chuẩn bị cho trận đấu ngày 7.7. Tại SEA Games 31, đội nữ Campuchia tuy thua chúng ta 0-7 nhưng họ đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Vì thế ở trận tái đấu, các học trò của tôi không thể chủ quan. Phải chơi rất tập trung và cố gắng giành được 3 điểm”.

Cú sốc mang tên Philippines

Tại lượt trận đầu bảng A cách đây 1 ngày, đội nữ Philippines đã gây sốc với chiến thắng 1-0 trước Úc, trận thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu với đội bóng đến từ châu Đại Dương ở mọi cấp độ. So với SEA Games 31 (thua tuyển nữ Việt Nam ở bán kết), đội bóng do HLV Alen Stajcic dẫn dắt với những cái tên quen thuộc như Quinley Quezada, Sarina Bolden, Katrina Guillou, Eva Madarang, Dominique Randell và thủ môn Olivia McDaniel đã có một số tín hiệu tích cực. Ngoài thể lực dồi dào và tận dụng những đường chuyền dài vượt tuyến, hàng thủ tuyển nữ Philippines đã cải thiện phần nào dưới sự chỉ huy của trung vệ Dominique Randell. Trận thắng Úc không những giúp tuyển nữ Philippines tăng cơ hội vào bán kết, mà còn là động lực lớn trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự World Cup 2023. “Đánh bại một đội bóng đã nằm trong tốp 10 thế giới quả thật tuyệt vời. Có thể Úc không có một số cầu thủ chủ chốt, nhưng việc đánh bại họ chứng tỏ chúng tôi đã có những bước tiến vượt bậc”, HLV Stajcic cho biết.

Bất ngờ thất bại nhưng tuyển nữ Úc vẫn cho thấy sự đáng gờm và nhiều khả năng họ sẽ tung đội hình mạnh nhất ở trận giáp mặt với Thái Lan (đội vừa thắng dễ Indonesia ngày 4.7) ở lượt trận thứ 2 bảng A vào ngày 6.7. Hiện ở bảng A, tuyển Thái Lan tạm đứng đầu với 3 điểm, xếp trên Philippines nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, kế đến là Singapore, Malaysia (đều có 1 điểm), Úc và Indonesia (đều chưa có điểm nào).

Theo Nhật Duy - Tây Nguyên/Thanhnien.vn