ĐỜI SỐNG

Tuyển U.23 Malaysia nhận ‘tối hậu thư’ trước trận gặp U.23 Việt Nam

DDVN • 08-06-2022 • Lượt xem: 305
Tuyển U.23 Malaysia nhận ‘tối hậu thư’ trước trận gặp U.23 Việt Nam

Báo giới Malaysia kêu gọi tuyển U.23 nước này phải đặt quyết tâm cao nhất ở trận gặp U.23 Việt Nam ở lượt cuối bảng C diễn ra lúc 20 giờ tối nay (8.6) để tránh rời VCK U.23 châu Á 2022 trong cảnh ‘trắng tay’.

Sau 2 thất bại và sớm bị loại, tuyển U.23 Malaysia bước vào trận gặp U.23 Việt Nam khi không còn mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, dư luận nước này yêu cầu đội bóng của HLV Brad Maloney phải có ít nhất 1 điểm trước U.23 Việt Nam trước khi rời Uzbekistan.


Tuyển U.23 Malaysia (trái) nhận ‘tối hậu thư’ trước trận đụng độ Việt Nam

Theo tờ Metro, thi đấu vì phẩm giá là điều mà tuyển U.23 Malaysia phải làm khi đối đầu với U.23 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng C tại sân Lokomotiv, Tashkent. Bởi thất bại trong 2 trận đầu khiến U.23 Malaysia chưa có điểm nào và trận đấu với U.23 Việt Nam là cơ hội có điểm để tránh trở về nhà với thành tích tệ hơn khi mục tiêu đến Uzbekistan là vào tứ kết.

Tuy nhiên, theo nhận định của báo giới Malaysia, sẽ không dễ dàng cho đội hình Harimau Muda (biệt danh tuyển U.23 Malaysia) khi U.23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng và quyết tâm đánh bại họ.

Tờ Metro cho hay, U.23 Việt Nam đã gây bất ngờ trước đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc với tỷ số hòa 1-1, trong khi U.23 Malaysia thất thủ 1-4 trong trận ra quân trước đối thủ đến từ xứ sở kim chi. Hơn nữa, U.23 Việt Nam cũng đã chia điểm với U.23 Thái Lan với tỷ số hòa 2-2, còn đoàn quân của Maloney bị chính “Voi chiến” nhấn chìm với thất bại 0-3.


HLV Maloney đang chịu nhiều chỉ trích

“Như vậy, động lực của các cầu thủ U.23 Việt Nam rất cao để đạt được 3 điểm trước U.23 Malaysia, đồng thời hy vọng U.23 Hàn Quốc có thể đánh bại Thái Lan ở trận đấu cùng giờ để mở ra cơ hội đi tiếp. Thành tích đối đầu rõ ràng cũng có lợi cho U.23 Việt Nam với lần gặp gần nhất là ở bán kết SEA Games tại Hà Nội hồi tháng trước, nơi chứng kiến ​​U.23 Malaysia nhận thất bại 0-1 trong hiệp phụ. Đội hình trẻ của chúng ta cần phải vực dậy và quên ngay 2 trận thua trước đó và cố gắng trở về nhà mang theo ít nhất 1 điểm”, theo tờ BH Online.

Theo Tây Nguyên/Thanhnien.vn