ĐỜI SỐNG

U.19 Thái Lan - U.19 Malaysia: 'Voi' có thực sự 'chiến' trước 'Hổ' Malaysia?

Huyền Hân • 07-08-2022 • Lượt xem: 965
U.19 Thái Lan - U.19 Malaysia: 'Voi' có thực sự 'chiến' trước 'Hổ' Malaysia?

Sau thất bại tại giải U.19 Đông Nam Á, Voi chiến Thái Lan đang thực sự khao khát chứng tỏ mình và muốn lấy lại vị thế đứng đầu khu vực của mình tại giải U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022. Và cuộc đụng độ với những “chú Hổ” Malaysia ngay trận khai mạc U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022 chắc chắn hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

Bước vào giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022, U.19 Malaysia và U.19 Thái Lan có hai tình thế trái ngược nhau hoàn toàn. Một Thái Lan quá thất bại tại giải U.19 Đông Nam Á, một Malaysia bay cao tại giải vừa qua. Thái Lan mang một tâm lý áp lực cực kỳ cao, còn Malaysia thì hoàn toàn thoải mái và đầy tự tin, không mang nặng bất kỳ áp lực nào để bước vào giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022. Và điều đó, chắc chắn điều đó sẽ mang lại một trận cầu hấp dẫn cho khán giả. Bởi Thái Lan đang cực kỳ khao khát chứng tỏ mình với người hâm mộ, cũng như tìm lại vị thế vốn có của mình ở khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, giải đấu này cũng là cơ hội để họ lấy động lực chuẩn bị cho Vòng loại U.20 châu Á vào tháng 9 sắp tới, chiến thắng sẽ giúp họ tự tin hơn trong chặng đường phía trước. Ở giải đấu lần này, HLV Salvado Garcia đã bổ sung 8-9 gương mặt mới, tuy nhiên HLV Salvador Garcia đã nói, “Voi chiến” vẫn chưa có được lực lượng tốt nhất khi nhiều cầu thủ bận chơi ở Thai League. Nhưng với những cầu thủ nòng cốt như Thawatchai Inprakon, Theekawin Chansri, tiền vệ Thanawat Saipetch, Kroekpong Abram ở giải đấu U.19 Đông Nam á vừa qua và có những bổ sung mới như tiền vệ Thanakrit Laorkai, Thavatchai Ao Charad, tiền đạo Pattarapon Susakit, Chaewawit Saelao… Thái Lan vẫn có lực lượng khá tốt.

Ở giải đấu Đông Nam Á vừa qua, Thái Lan chỉ thắng duy nhất U.19 Brunei và để Indonesia và U.19 Việt Nam cầm hòa, thua Lào ở bán kết và cuối cùng thua U.19 Việt Nam sau loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng 3. Nhìn lại để thấy chắc chắc ở giải đấu U.19 Quốc tế Thanh Niên, bầy Voi chiến không muốn có một giải đấu thất bát như thế, Thái Lan muốn khẳng định muốn vô địch giải đấu lần này. Bầy voi chiến Thái Lan chắc chắn sẽ cực kỳ máu chiến ngay trận đấu khia mạc gặp Malaysia để tạo đà cho những trận đấu sau.

Bên phía đối diện, Malaysia họ hoàn toàn đầy tự tin sau khi giành chức vô địch giải U.19 Đông Nam Á. Tại giải U.19 Đông Nam Á vừa qua, Malaysia đã thi đấu cực kỳ thuyết khi giành chiến thắng 3-0 trước U.19 Việt Nam ở bán kết và hạ gục U.19 Lào 2-0 ở trận chung kết. Malaysia đã thể hiện lối chơi kỷ luật, thể lực sung mãn và khả tận dụng cơ hội ghi bàn một cách tuyệt vời. Trong đội hình của những chú Hổ Malay không có những cái tên quá nổi bật nhưng họ lại chơi rất gắn kết thể hiện được sức mạnh tập thể. Đây là điểm mạnh của Malaysia trong giải đấu U.19 Đông Nam Á vừa qua.

Một U.19 Malaysia đang rất tự tin và một U.19 Thái Lan đầy khao khát hứa hẹn sẽ là trận đấu ngang tài ngang sức, vì vậy, đội bóng nào bình tĩnh hơn, bản lĩnh hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có được chiến thắng.

Cùng chờ đợi “Voi chiến” Thái Lan sẽ “chiến” thế nào để “chiến thắng”!

Thông tin thêm:

Giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên là cơ hội lớn giúp cho cầu thủ trẻ có thêm động lực thi đấu, cọ xát quốc tế, từ đó phát hiện ra thêm tài năng cho bóng đá nước nhà. Cũng như giải bóng đá U.19 Quốc tế các lần trước tại Khánh Hòa và Gia Lai, giải đấu năm nay đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cùng sự phối hợp của Công ty Cổ phần bóng đá CLB Becamex Bình Dương. 

Giải U.19 Quốc tế Thanh Niên lần thứ tư sẽ diễn ra tại sân vận động Bình Dương từ ngày 5.8 đến 11.8 với 4 đội tham gia gồm U.19 Thái Lan, U.19 Myanmar, U.19 Malaysia và U.19 Việt Nam. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội xếp nhất - nhì tranh chung kết, 2 đội xếp thứ ba - tư tranh hạng ba.

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022 từ ngày 5.8 đến 11.8, tất cả các khán đài của sân Bình Dương sẽ mở cửa để đón khán giả vào xem cổ vũ động viên cho các đội bóng trẻ. Riêng khán đài A sẽ có vé mời. Truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu theo lịch thi đấu trên hệ thống các kênh của FPT Play Box, kênh YouTube FPT Play, Thể thao 360 và Fanpage Truyền hình FPT Play, U.19 - U.21 Thanh Niên...

Tổng công ty Becamex IDC, nhà tài trợ vận chuyển Việt Nam Airlines, tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cùng các nhà tài trợ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty Cổ phần Đại Nam, Công ty Cổ phần Động Lực (Động Lực Group), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Bình Dương, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Topenland Bình Định, Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sức khoẻ Việt (Viet Health Food), Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti...

Bảo trợ thông tin: Báo Thanh Niên, Tạp chí Một Thế Giới, Mạng xã hội Duyên Dáng Việt Nam,...