ĐỜI SỐNG

U.19 Việt Nam – U.19 Thái Lan: Liệu có ‘bung’ hết sức?

Huyền Hân • 09-08-2022 • Lượt xem: 954
U.19 Việt Nam – U.19 Thái Lan: Liệu có ‘bung’ hết sức?

Với việc Việt Nam đã chắc chắn góp mặt trong trận chung kết của giải U.19 Quốc tế Thanh Niên 2022 và Thái Lan cũng chỉ cần hòa cũng sẽ tiến vào chung kết, khiến cho lượt trận cuối hai đội sẽ có nhiều toan tính và nhiều kịch bản có thể xảy ra.

Liệu có “bung” hết sức?

Gặp nhau ở lượt trận cuối, việc Việt Nam thắng hay thua cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến chiếc vé vào chơi trận chung kết của U.19 Việt Nam. Vì vậy, chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ có một tâm lý thoải mái khi đối đấu Thái Lan trong trận này. Và chính Huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có những tính toán những sự chuẩn bị tốt nhất để có thể bước vào trận chung kết với đội hình tốt nhất. Còn riêng Thái Lan, một trận hòa cũng sẽ giúp họ tiến vào chung kết, vì thế chắc chắn Thái Lan cũng sẽ có những toan tính nhất định. Và việc trận đấu U.19 Myanmar – U.19 Malaysia diễn ra trước, kết quả của trận đấu chắc chắn ảnh hưởng đến toan tính của cả hai đội. Liệu Thái Lan có thật sự bung sức khi gặp Việt Nam hay chỉ cần một trận hòa để tiến vào chung kết. Và mới thật sự so tài cao thấp cùng U.19 Việt Nam trong trận chung kết.

Hay…Quyết thắng khẳng định vị thế?

Sau khi thất bại trước Việt Nam trong trận tranh hạng 3 tại giải đấu U.19 Đông Nam Á, Thái Lan cực kỳ khao khát tìm lại vị thế của mình. Thái Lan khao khát trả được món nợ vừa qua. Vì vậy, trong lần tái đấu này, Huấn luyện viên của Thái Lan khẳng định sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam. Một chiến thắng cũng sẽ tạo động lực mạnh mẽ bước vào trận chung kết. Và hơn hết, sự kình địch giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã khiến các trận đấu giữa 2 nền bóng đá ở mọi cấp độ đều rất căng thẳng. Vì vậy, có thể cả hai đội sẽ cố gắng dành chiến thắng để một lần nữa khẳng định vị thế của mình.

Chỉ trong 2 tháng U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan đã đụng độ với nhau 2 lần và lần này là lần thứ ba. Hai lần đụng độ mới đây tại giải U.19 Đông Nam Á, hai đội hòa nhau trong vòng bảng, và Việt Nam cũng chỉ vượt qua Thái trong loạt sút luân lưu trong trận Hạng 3, cho thấy hai đội khá ngang tài ngang sức. Vì vậy, lần gặp lại này thật sự khó dự đoán được trước điều gì.


U.19 Việt Nam

U.19 Thái Lan

Màn đấu trí của HLV Đinh Thế Nam và HLV Salvado Garcia

HLV Salvado Garcia sẽ tiếp tục có màn đấu trí với HLV Đinh Thế Nam của U.19 Việt Nam tại giải đấu lần này. Salvado chiến lược gia người Tây Ban Nha đang rất nóng lòng trả được món nợ gần đây tại giải đấu U.19 Đông Nam Á. Nhưng ít ai biết, đã 4 lần chạm trán cùng đồng nghiệp Đinh Thế Nam, HLV Salvado chưa một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng lần nào 3 thất bại và 1 trận hòa (2 trận thua khi dẫn dắt U.23 Thái Lan tại giải U.23 Đông Nam Á 2022).


HLV Đinh Thế Nam

HLV Salvado Garcia

Việc thất bại tại giải U.19 Đông Nam Á cũng khiến ông Salvado rất áp lực trong màn tái đấu lần này. Sau thất bại đó, HLV Salvado đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan, nhưng dường như người hâm mộ Thái Lan đã mất kiên nhẫn với vị thuyền trưởng này vì thất bại và cứ xin lỗi. Vì vậy, kết quả cho trận đấu với Việt Nam lần này là cực kỳ quan trọng với chính ông để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và cùng đi tiếp chặng đường dài phía trước cùng Thái Lan tại Vòng loại U.20 châu Á.

Còn với Đinh Thế Nam ông luôn may mắn và có đấu pháp hợp lý khi đối đầu với người đồng nghiệp trẻ Salvado Garcia. Những thay đổi hợp lý, chiến thuật phù hợp khi cho dù bị dẫn trước vẫn có cách vượt lên một cách thuyết phục. Vì vậy, với lần đụng độ thứ năm, Đinh Thế Nam vẫn sẽ cố gắng giành chiến thắng chứng tỏ tài cầm quân của mình.

Thông tin thêm:

Giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên là cơ hội lớn giúp cho cầu thủ trẻ có thêm động lực thi đấu, cọ xát quốc tế, từ đó phát hiện ra thêm tài năng cho bóng đá nước nhà. Cũng như giải bóng đá U.19 Quốc tế các lần trước tại Khánh Hòa và Gia Lai, giải đấu năm nay đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cùng sự phối hợp của Công ty Cổ phần bóng đá CLB Becamex Bình Dương. 

Giải U.19 Quốc tế Thanh Niên lần thứ tư sẽ diễn ra tại sân vận động Bình Dương từ ngày 5.8 đến 11.8 với 4 đội tham gia gồm U.19 Thái Lan, U.19 Myanmar, U.19 Malaysia và U.19 Việt Nam. 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội xếp nhất - nhì tranh chung kết, 2 đội xếp thứ ba - tư tranh hạng ba.

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá U.19 Quốc tế Thanh Niên lần 4 năm 2022 từ ngày 5.8 đến 11.8, tất cả các khán đài của sân Bình Dương sẽ mở cửa để đón khán giả vào xem cổ vũ động viên cho các đội bóng trẻ. Riêng khán đài A sẽ có vé mời. Truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu theo lịch thi đấu trên hệ thống các kênh của FPT Play Box, kênh YouTube FPT Play, Thể thao 360 và Fanpage Truyền hình FPT Play, U.19 - U.21 Thanh Niên...

Tổng công ty Becamex IDC, nhà tài trợ vận chuyển Việt Nam Airlines, tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend, cùng các nhà tài trợ: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Công ty Cổ phần Đại Nam, Công ty Cổ phần Động Lực (Động Lực Group), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Bình Dương, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Topenland Bình Định, Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sức khoẻ Việt (Viet Health Food), Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti...

Bảo trợ thông tin: Báo Thanh Niên, Tạp chí Một Thế Giới, Mạng xã hội Duyên Dáng Việt Nam,...