THỂ THAO

U.23 Thường Châu ngày ấy: Người bị thanh lý hợp đồng, kẻ ‘dứt áo’ rời bến đỗ

Nhi Phan • 01-07-2023 • Lượt xem: 901
U.23 Thường Châu ngày ấy: Người bị thanh lý hợp đồng, kẻ ‘dứt áo’ rời bến đỗ

Trở về kỳ tích Thường Châu 5 năm trước, đội tuyển U.23 Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu khi trở thành á quân vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2018. Từ đó, các thành viên của đội tuyển có bước ngoặt mới trong cuộc đời, có những tuyển thủ giờ đã trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam nhưng có người giờ chỉ là “hàng dư” trong câu lạc bộ. 

Xem thêm:
'Bom tấn' mùa chuyển nhượng: Filip Nguyễn chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội
Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2023: ĐT Việt Nam vững vàng vị trí số 1 Đông Nam Á

Trọng Đại bị thanh lý sớm hợp đồng

Những ngày gần đây, Trọng Đại là cái tên gây chú ý khi bị CLB chủ quản hiện tại là Thép Xanh Nam Định thanh lý sớm hợp đồng 1,5 năm. Mặc dù trước đó anh chàng được HLV Vũ Hồng Việt sử dụng khá nhiều ở đầu mùa giải. Kể từ đầu tháng 6 đội bóng Thành Nam đã gạt tên tiền vệ này ra khỏi danh sách thi đấu vì thiếu chuyên môn và vi phạm quy chế của đội. Được biết, Trọng Đại đã bị kỷ luật 2 lần vì nhiều lần rời đại bản doanh của CLB mà không xin phép. 


CLB Thép Xanh Nam Định chấm dứt hợp đồng đơn phương với cầu thủ Trọng Đại. 

V League chưa kết thúc mùa giải 2023 nhưng Trọng Đại lại phải tiếp tục tìm bến đỗ mới. Được biết, sau cuộc gặp trực tiếp với ban lãnh CLB Nam Định, Trọng Đại chấp nhận rời đi “trắng tay” 3 tháng lương để có thể nhanh chóng tìm kiếm đội bóng mới trước khi thời hạn đăng ký cầu thủ giai đoạn 2 V League sắp hết. 

Việc bị thanh lý sớm vì vấn đề chuyên môn sẽ khiến Trọng Đại có thể sẽ rất khó khăn để có thể tìm kiếm được nơi dừng chân mới trong V League chỉ trong 3 ngày. 

Trọng Đại từng là thành viên của U.23 Việt Nam dự VCK U.23 châu Á tại Trung Quốc, tuy nhiên không để lại nhiều ấn tượng. Trước đó, tiền vệ Hải Dương là “ngôi sao” của U.19 Việt Nam khi cùng đội tuyển giành hạng tư châu Á và có tấm vé tham dự VCK U.20 World Cup 2017 tại Bahrain. Khi ấy, Trọng Đại được kỳ vọng rất nhiều khi sở hữu tài năng, thể hình vượt trội, tư duy chơi bóng và bản lĩnh thi đấu vững vàng. Cựu tuyển thủ U.23 từng được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng U.19 trước những trụ cột của tuyển Việt Nam bây giờ như Quang Hải, Đình Trọng,... 

Trưởng thành từ lò đào tạo Viettel FC từ năm 2009, Trọng Đại sớm được rèn giũa các kỹ năng bài bản và trở thành con ‘át chủ bài’ ở đội bóng áo lính với tài năng vượt trội hơn đồng đội lúc bấy giờ. Thể hiện tốt trong màu áo CLB, tiền vệ sinh năm 1997 nhận được sự chú ý từ HLV trưởng của đội U19, U.23. 


Trọng Đại cùng U.23 Việt Nam giành á quân U.23 châu Á 2018. 

Tưởng chừng, với tài năng ấy thì nghiệp cầu thủ của Trọng Đại sẽ ngày càng thăng hoa nhưng cựu tiền vệ Viettel lại sớm mắc bệnh “ngôi sao” và dính vào những lùm xùm không đáng có. Kể từ đó, sự nghiệp của cựu tiền vệ Viettel cũng rơi vào những quãng trầm. Trở về từ Thường Châu, Trọng Đại không còn được sự trọng dụng nhiều ở câu lạc bộ khi đang dần đánh mất đi phong độ, thành “người thừa” trong chính ngôi nhà đã gắn bó từ lâu. 

Đến năm 2022, tiền vệ Hải Dương chính thức rời đội bóng áo lính. Trọng Đại gia nhập CLB của HLV Vũ Hồng Việt chỉ mới mùa giải này khi trước đó anh làm việc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở nửa mùa V League 2022. Ở đội bóng sân Thiên Trường, Trọng Đại được ra sân 6 trận đấu với 352 phút và thể hiện tương đối ấn tượng. 

Bùi Tiến Dũng muốn rời CAHN

Bùi Tiến Dũng đề xuất với lãnh đạo CLB Công an Hà Nội (CAHN) về việc rời đi sau khi không có nhiều cơ hội thể hiện mùa giải này. Theo thông tin, đại diện của thủ thành Thanh Hóa đã bắt đầu gửi thông tin đến các CLB có thể đảm bảo khả năng ra sân cho anh ở giai đoạn 2 của V League. 

Tuy nhiên, CLB CAHN muốn giữ lại thủ thành sinh năm 1997 vì một số quy định của giải đấu. Theo đó, sự kiện CAHN chiêu mộ được thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn cho giai đoạn 2 của V League, đồng nghĩa với việc suất thi đấu ngoại binh của Patrik Lê Giang sẽ thuộc về Filip. Vì thế, rất có thể Patrik Lê Giang sẽ được cho mượn ở cuối mùa giải nên CAHN muốn giữ lại “con bài” Bùi Tiến Dũng. 

Gia nhập đội bóng thủ đô ở đầu mùa giải nhưng Bùi Tiến Dũng chỉ có 3 lần ra sân, sau đó mất vị trí vào tay thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang. Trong đó, “người hùng Thường Châu” được đăng ký ở 8 vòng đầu nhưng phải ngồi dự bị đến 5 trận và không nằm trong danh sách thi đấu ở 4 trận gần đây của V League. 

Việc rời đi lúc này của Tiến Dũng cũng hết sức khó khăn khi giá trị chuyển nhượng của anh khá cao cùng với đó các CLB khác cũng đang sở hữu những tay chắn tốt trong khung thành.


Bùi Tiến Dũng mờ nhạt trong màu áo CLB CAHN. 

Từ “người hùng Thường Châu” nhưng giờ sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng lận đận hơn so với các anh em cùng thời giờ đã là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Ngày ấy, thủ thành sinh năm 1997 có những pha cứu thua xuất thần giúp U.23 Việt Nam tiến đến VCK U.23 châu Á 2018. Sau đó, anh chàng còn được người hâm mộ phong cho biệt danh “thủ môn quốc dân” và được nhiều sự chú ý hơn. Tưởng chừng, “thủ môn quốc dân” sẽ trở thành tay gác đền chủ chốt cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai nhưng sự thật không phải vậy. Bùi Tiến Dũng dần mất đi phong độ ở những trận đấu sau đó rồi chìm hẳn trong cả màu áo U.23 và CLB. 

Sau khi trở về từ chiến tích Thường Châu, Bùi Tiến Dũng phải rời nhiều bến đỗ từ Đông Á Thanh Hóa - lò đào tạo mà thủ môn sinh năm 1997 trưởng thành, đến Hà Nội FC rồi CLB TPHCM, cuối cùng là Công an Hà Nội. Tuy nhiên, dấu ấn mà chàng thủ thành Thanh Hóa này để lại không quá lớn và đem lại nhiều thất vọng cho những người theo dõi anh. Với 22 lần ra sân cho CLB TPHCM ở 3 mùa giải, ngỡ như Bùi Tiến Dũng đang dần tìm lại “ánh sáng” riêng cho mình nhưng lại vụt tắt khi di chuyển đến CAHN. 

Ở tuổi 26, sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng vẫn đang là một dấu chấm hỏi khi chuyên môn của anh không còn được đỉnh cao như thời 2018.