THỂ THAO

Văn Toàn đá 80 phút, Seoul E-Land để thua ở trận đấu ra quân

Hoàng Nam • 01-03-2023 • Lượt xem: 5079
Văn Toàn đá 80 phút, Seoul E-Land để thua ở trận đấu ra quân

Chiều ngày 1/3, Nguyễn Văn Toàn có đấu đầu tiên cho Seoul E-Land. Tuy nhiên, đội bóng của anh đã để thua 2-3 trước Cheongju trong khuôn khổ vòng 1 K.League 2.

Xem thêm:

Nhận định U.20 Australia gặp U.20 Việt Nam: Bất ngờ có xảy ra?

Vòng chung kết U.20 châu Á: Kỳ tích có lặp lại với U.20 Việt Nam?

Trước khi trận đấu này diễn ra, Seoul E-Land được đánh giá cao hơn rất nhiều khi vừa qua, đội bóng Văn Toàn đang đầu quân vừa giành chiến thắng 2-1 trước Incheon United (đội bóng đang thi đấu tại K.League 1) ở trận giao hữu vừa qua. Trong khi đó với Cheongju, đội bóng này vừa giành quyền lên chơi K.League 2 nên không được đánh giá quá cao.


Văn Toàn được đá chính trong trận đấu này (Ảnh: CMH)

Với đối thủ vừa tầm, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn được ra sân ngay từ đầu. Anh đá ở vị trí tiền đạo cùng với chân sút người Brazil Ronan. 

Tuy nhiên, đội chủ nhà lại có màn thể hiện đáng thất vọng ở trong hiệp đấu đầu tiên. Ngay phút thứ 9, Seoul E-Land phải nhận bàn thua sau tình huống lóng ngóng của hàng phòng thủ để Paulinho đánh đầu mở tỷ số cho Cheongju.

Những phút sau đó, hàng phòng ngự Seoul E-Land tiếp tục có màn trình diễn đáng quên khi liên tiếp đưa ra những đường chuyền không chính xác. Trong khi ở phía trên, Văn Toàn cùng các đồng đội tỏ ra vô cùng “đói bóng” khi những đường lên bóng tỏ ra vô cùng bế tắc. Dù vậy, may mắn đã giúp đội chủ nhà không phải nhận thêm bàn thua ở trong hiệp đấu đầu tiên.

Dù ở hiệp đấu đầu tiên thi đấu khá tệ nhưng bước sang hiệp đấu thứ hai, Seoul E-Land dường như không có sự thay đổi gì nhiều. Điều này khiến họ phải nhận thêm bàn thua thứ hai. Phút 51, từ đường chuyền thuận lợi của Paulinho, Moon Sang Yun dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Cheongju.

Chưa dừng lại ở đó, 10 phút sau, đội bóng của Văn Toàn tiếp tục nhận bàn thua thứ 3. Từ khoảng cách hơn 20m, tiền đạo Jorge Luiz tung ra cú dứt điểm trái phá, nâng tỉ số lên 3-0 cho các vị khách.

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, HLV Park Choong Kyun tung tiền vệ  Bruno Oliveira vào sân. Điều này giúp Seoul E-Land trở nên thanh thoát trong lối chơi hơn. Đến phút 71, chính cầu thủ mới vào sân Bruno Oliveira đã ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số đội bóng áo xanh.

Có được bàn thắng, sự tự tin của đoàn quân HLV Park Choong Kyun được đẩy lên cao và chỉ 5 phút sau đó, họ đã có bàn thắng thứ hai. Từ quả đánh đầu của Ronan bên cánh phải, Văn Toàn lao vào nhưng không trúng bóng để rồi sau đó Tsubasa Nishi tung ra cú dứt điểm căng, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Đến phút 80, dù đang thể hiện tốt, nhưng HLV Park Choong Kyun bất ngờ rút Văn Toàn ra khỏi sân để nhường chỗ cho Gwak Seong Ok. Ở phần thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Seoul E-Land đã không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa và để thua chung cuộc với tỉ số 2-3.

Với trận thua này, Seoul E-Land chưa có được điểm số nào và xếp vị trí thứ 8 chung cuộc. 


HLV Park Hang Seo đến theo dõi Văn Toàn thi đấu (Ảnh: CMH)

Đáng chú ý cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng để sân để theo dõi cậu học trò cưng Văn Toàn. Dù vậy tiền đạo mang áo số 9 đã không thể hiện được nhiều ở trong trận đấu này.