ĐỜI SỐNG

Vì sao M.U vẫn muốn giữ Ronaldo?

DDVN • 06-07-2022 • Lượt xem: 364
Vì sao M.U vẫn muốn giữ Ronaldo?

Cựu danh thủ Tony Cascarino cho rằng Cristiano Ronaldo muốn chia tay M.U vì sợ bị Lionel Messi xô ngã kỷ lục ghi bàn tại Champions League.

Chỉ cách đây không lâu (đầu tháng 6), Cristiano Ronaldo còn nói anh đang cảm thấy rất hạnh phúc ở Old Trafford, và quả quyết M.U sẽ gượng dậy một cách thành công trong mùa bóng tới. Vậy mà bây giờ, lão tướng người Bồ Đào Nha lại một mực đòi đi.

Cựu danh thủ Tony Cascarino cho rằng Ronaldo muốn đi vì sợ bị Lionel Messi xô ngã kỷ lục ghi bàn tại Champions League.

Kỷ lục hiện thời của Ronaldo là 141 bàn. Messi đã có 125 bàn, và anh có thể đá 13 trận ở Champions League mùa tới (trong khi M.U không được dự Champions League). Tất nhiên, Messi sẽ chỉ “rút ngắn khoảng cách” chứ không dễ vượt qua cột mốc ghi bàn của Ronaldo ngay trong mùa tới. Nhưng Messi trẻ hơn Ronaldo 2 tuổi và còn có thể thi đấu lâu hơn. Suy từ bình luận của Cascarino thì Ronaldo muốn khoác áo một đội bóng lớn ở Champions League trong mùa tới. Bayern Munich có thể là địa chỉ tiếp theo đáng chú ý nhất, trong trường hợp M.U không giữ được Ronaldo.


Ronaldo vẫn duy trì tài săn bàn dù đã ở tuổi 37

Vì sao M.U muốn giữ Ronaldo, kể cả khi cầu thủ này tỏ ra không còn muốn khoác áo M.U nữa? Thứ nhất, ngay cả tuyên bố “muốn đi” của Ronaldo cũng chưa chắc là sự thật. Thiếu gì “chiêu trò” trong thế giới bóng đá đỉnh cao, chưa kể chính Ronaldo trước đó đã phát biểu ngược lại. Còn khả năng bị Messi qua mặt trong thành tích ghi bàn ở Champions League thì Ronaldo đã biết rõ từ khi M.U kết thúc mùa bóng vừa qua. Báo giới khai thác khía cạnh giật gân khi viết “Ronaldo từ chối tập luyện”. Kỳ thực, anh chỉ xin vắng mặt trong ngày đầu M.U tập trung trở lại “vì lý do gia đình”, và điều này đã được M.U chấp thuận.

M.U tất nhiên muốn giữ Ronaldo, vì tân HLV Erik ten Hag rất cần Ronaldo, một cây làm bàn đầy hiệu quả, nhất là từ khi anh chuyển hẳn vào vị trí trung phong. Mùa trước, Ronaldo ghi cho M.U 24 bàn tính chung mọi giải. Cầu thủ kế tiếp trong danh sách ghi bàn là Bruno Fernandes chỉ có 10 bàn, rồi đến Mason Greenwood (6 bàn), Marcus Rashford và Jadon Sancho (5 bàn). Một mình Ronaldo có sức ghi bàn tương đương 4 cầu thủ kế tiếp - đều là các ngôi sao đang ở độ tuổi có phong độ tốt nhất!

Khi báo giới hỏi HLV Ten Hag liệu ông có dùng Ronaldo như một trụ cột trong mùa tới hay không, ông đáp ngắn gọn: “Đương nhiên”. Hỏi ông cần gì nơi Ronaldo, Ten Hag nói ngay “các bàn thắng”. Còn khi báo giới hỏi Ronaldo về khả năng của Ten Hag, anh cũng nói ngay: “Chúng tôi sẽ thành công với HLV này. Ông ta đã thể hiện khả năng một cách tuyệt vời ở Ajax. Ông ta cần có thời gian, nhưng M.U sẽ có danh hiệu do Ten Hag đem lại. Không chỉ cầu thủ chúng tôi, mà giới hâm mộ M.U cũng nên vui mừng vì sự xuất hiện của HLV Ten Hag”.

Vấn đề hiển nhiên của Ronaldo là anh quá lớn tuổi (sẽ tròn 38 trong mùa bóng tới). Một mặt, Ronaldo khó thi đấu liên tục 3 trận/tuần. Mặt khác, anh khó đáp ứng yêu cầu pressing. Thật ra, không có lối chơi nào là bắt buộc. Muốn dùng Ronaldo trong hoàn cảnh anh không thể chạy liên tục, Ten Hag sẽ phải bố trí chiến thuật thích hợp và đặt yêu cầu cao cho các vị trí xung quanh Ronaldo. Khi Ten Hag đưa Ajax vào bán kết Champions League thì trung phong Dusan Tadic cũng là cầu thủ già nhất hàng công và không sở trường về tốc độ, thể lực. Hàng công Ajax khi ấy thành công nhờ sự ăn ý giữa Tadic với Donny van de Beek phía sau và Hakim Ziyech, David Neres ở hai cánh.

Ten Hag có thể bổn cũ soạn lại, khi dẫn dắt M.U với trung phong Ronaldo quá già nhưng vẫn là cây làm bàn số 1. Vấn đề là phải tăng cường lực lượng thật tốt. M.U vẫn chưa ký được bản hợp đồng đáng kể nào, nên Ronaldo mới “đòi đi” để gây áp lực?

Theo Kinh Thi/Thanhnien.vn