ĐỜI SỐNG

Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ thích cuộc sống độc thân

Tam Nguyên • 11-05-2022 • Lượt xem: 816
Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ thích cuộc sống độc thân

Những năm gần đây, khảo sát sơ bộ về vấn đề hôn nhân và lựa chọn kết hôn của nữ giới tại Việt Nam đã giảm rõ rệt. Vậy lý do vì sao lại có sự chênh lệch về tỉ lệ phụ nữ chọn sống độc thân nhiều hơn kết hôn như vậy?

Vì yêu đương thời nay rất “hao tâm tốn sức”

Với phụ nữ, đàn ông giống một dãy số bí ẩn khiến họ phải hao tâm, tốn sức tìm hiểu, giải mã khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Mà yêu đương còn là việc vừa hao tốn sức vì phải trích ra khoản thời gian ít ỏi của bản thân cho một người, vừa tổn hại tinh thần khi giận hờn phiền não, lại vừa thâm hụt tài chính khi đi hẹn hò, du lịch cùng nhau. 

Vì những cảm xúc tiêu cực như tức tối, cãi vã, chia tay, phiền muộn... đều có thể đến trong các mối quan hệ tình cảm. Cho nên những điều này đều có khả năng gây hại cho gan, gia tăng các tế bào ung thư, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Như vậy thực sự là không đáng phải không cô gái.

 Vì yêu đương mất quá nhiều thời gian

Trong khi bạn luôn phải bỏ thời gian để lo lắng cho công việc, cho bản thân mình thì khi yêu đương bạn còn phải bỏ rất nhiều thời gian tinh thần, sức lực để quan tâm đối phương. Nếu bạn không chú tâm trong một khắc hoặc hơi hời hợt trong cách trả lời, rất có thể anh ấy sẽ nghĩ là bạn qua loa miễn cưỡng và hỏi bạn những câu đại loại như: “em không yêu anh”, “trong lòng em, anh chẳng là gì cả”… 

Không cần biết là việc gì, bạn phải lo lắng chu toàn hết cho cả cuộc sống cá nhân và đối phương, nếu bạn làm tốt thì đấy là đương nhiên, còn nếu làm không tốt thì đó là do bạn đã không dùng tâm để thực hiện. “Việc gì phải thế nhỉ!”, vâng, đó sẽ là câu hỏi mà các cô nàng hay đặt ra. Và thay vì hầu hạ phục dịch một “ông hoàng” thì thà dành nhiều thời gian chăm lo cho bản thân và gia đình còn hơn. 

Vì phụ nữ không thích làm “bảo mẫu”

Người ta thường nói “đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác”, bởi vì bề ngoài của họ có vẻ trưởng thành nhưng nội tâm lại rất vô tư, vô lo và đôi khi hời hợt. Rất nhiều đàn ông cho rằng, chăm sóc gia đình và một nửa đời mình thuộc về phụ nữ, vì vậy họ mặc định công việc đó là của chúng ta. Điều này vô hình chung khiến cho rất nhiều quý cô cảm thấy khó chịu và không thể lý giải.

Mặc dù yêu đương không phải là việc biến bản thân thành một bảo mẫu để hằng ngày chăm sóc người mình yêu, nhưng với tư cách là một người trưởng thành có thể tự lo cho bản thân, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp... những điều đó anh ấy đều có thể tự làm, vậy tại sao bạn phải nai lưng ra làm giúp vào mỗi cuối tuần? Bản thân anh ta cũng là người trường thành, vậy tại sao không chăm lo cho cuộc sống cá nhân mà lại phụ thuộc vào bạn gái của mình?

Vì phụ nữ hiện đại suy nghĩ hiện đại 

Bản thân chúng ta là những người phụ nữ hiện đại, có thể tự chăm sóc bản thân, có thể độc lập tài chính và có thể sống “độc thân” theo cách chúng ta muốn. Đó là điều rất bình thường. 

Là một người phụ nữ hiện đại và độc thân, chúng ta có thể thoải mái “quẩy” vào cuối tuần với bạn bè mà không phải lo làm “ai kia” không vui, có thể vừa dạo phố vừa ngắm nhìn trai xinh gái đẹp mà không phải câu nệ, vừa có thể chơi game xem phim mà không cần lo có ai làm vướng víu. 

Độc thân thì vui đó, nhưng…

Cô gái à, độc thân vui thì có vui đó, nhưng đôi khi lúc đêm về vắng vẻ chúng ta vẫn sẽ cảm thấy một khoảng trống trong tim. Độc thân vui đó, nhưng sẽ không có người cùng bạn vượt qua khó khăn, không có người cùng bạn chia sẻ thành tựu. Độc thân vui đó, nhưng sẽ có người người cùng bạn đi qua những năm tháng của cuộc đời. Độc thân vui đó, nhưng sẽ có những lúc cô đơn trong chính cuộc sống của mình... 

Này cô gái, nếu là bạn, bạn muốn sống độc thân hay tiến vào một mối quan hệ yêu đương rồi kết hôn lập gia đình cùng người mình yêu? Hãy chia sẽ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về vấn đề này nhé!