GIẢI TRÍ

Vì sao việc tái hôn của Song Joong Ki và bạn gái người Anh 'gây sốt' mạng xã hội?

Thiên Kỳ • 01-02-2023 • Lượt xem: 362
Vì sao việc tái hôn của Song Joong Ki và bạn gái người Anh 'gây sốt' mạng xã hội?

Song Joong Ki là một tài tử điện ảnh của Hàn Quốc, anh luôn được xếp vào hàng sao hạng A của Kbiz cũng như có số lượng người hâm mộ đông đảo. Vì vậy, các vấn đề xoay quanh nam diễn viên từ công việc đến đời tư luôn được công chúng để ý.

Đọc thêm:

Nhan sắc 'hút hồn' của người đẹp 'lai Tây', fans sắc đẹp réo tên tham gia Miss Universe Vietnam 2023

Hương Giang hạnh phúc thông báo 'lên chức' ngày đầu năm mới?

Mới đây, Song Joong Ki bất ngờ thông báo với người hâm mộ rằng anh chàng đã kết hôn cùng cô bạn gái mới người Anh. Cả hai được phát hiện hẹn hò chỉ mới hơn 1 tháng trước nhưng khi thông báo tin vui, anh đã chia sẻ thêm là bạn gái Katy Louise Saunders đang mang thai.


Tin "giật gân" này nhanh chóng được lan truyền 1 cách chóng mặt trên mạng xã hội. Theo trang Dispatch, cặp đôi này đã chuyển đến sinh sống tại biệt thự hơn 20 tỷ won (hơn 16 triệu USD) ở Itaewon của nam diễn viên.

Trong bài viết Song Joong Ki đăng tải, anh hy vọng sẽ cùng vợ mình tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, nam diễn viên còn khen bà xã có một trái tim nhân hậu, luôn ủng hộ anh và nhờ có Katy nên anh dần trở thành người tốt hơn. Cả hai rất biết ơn khi chuẩn bị chào đón một sinh mệnh mới. Người hâm mộ tại Hàn Quốc lẫn quốc tế, trong đó có Việt Nam đã rất bất ngờ cũng như vui mừng cho thần tượng của mình.


Hiện tại, tin tức nam diễn viên kết hôn và những bài viết liên quan hầu hết đang nắm giữ toàn bộ vị trí đầu tiên của các mục tìm kiếm tin tức mảng giải trí ở khắp Hàn Quốc lẫn Việt Nam.

Lần lượt các thông tin như: tiểu sử, thông tin cá nhân của Katy Louise Saunders; phản ứng của ba mẹ Song Joong Ki và các tin tức liên quan đều được tìm kiếm với số lượng cao ngất ngưỡng trên các nền tảng tìm kiếm. Có bài viết trên diễn dàn Theqoo thu hút đến gần 100.000 người đọc cùng hàng trăm bình luận. Đa số cộng đồng mạng đều gửi lời chúc mừng đến cặp đôi cũng như mong muốn thấy mặt con của cả 2.


Được biết, anh và bà xã đang chuẩn bị cho hôn lễ nhưng thời gian cụ thể thì vẫn chưa  được thông báo. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Song Joong Ki đã rướt ba mẹ vợ đến biệt thự của mình để chăm sóc cho Katy Louise Saunders.

Lý do khiến tin tức của Song Joong Ki được chú ý mạnh mẽ như vậy cũng là do địa vị hiện tại của anh trong ngành giải trí Hàn Quốc. Với sự nghiệp diễn xuất thành công, nam diễn viên đang là một ngôi sao hạng A cùng khối tài sản "khổng lồ". Anh còn được biết đến là ông trùm bất động sản khi sỡ hữu nhiều biệt thự tại Hàn Quốc, Hawaii, Mỹ.


Tổng giá trị bất động sản mà anh đang sở hữu lên đến 50 tỷ won. Ngoài ra, lợi nhuận từ việc quảng cáo mỗi năm tại Hàn Quốc của nam diễn viên là 1 tỷ won, còn tại Trung Quốc là 3,5 tỷ won trong 2 năm.

Lý do tiếp theo khiến thông tin kết hôn "nóng sốt" chính là sự tò mò của cộng đồng mạng. Song Joong Ki đã từng kết hôn cùng nữ diễn viên hạng A Song Hye Kyo vào năm 2017, cặp đôi Song - Song này từng "làm mưa làm gió" giới truyền thông khắp nước bởi sự ảnh hưởng quá lớn của cả 2. Nhưng chỉ hạnh phúc được khoảng 2 năm thì bộ đôi này đã đường ai nấy đi khiến người hâm mộ tiết nuối.


Sau khi ly hôn, chuyện đời tư và tình cảm tiếp theo của 2 ngôi sao lớn xứ Kim chi luôn là chủ đề được mọi người để ý tới.

Bên cạnh đó, thân thế của tình mới Song Joong Ki cũng được chú ý rất nhiều vì cả 2 đã giấu kín chuyện hẹn hò suốt thời gian qua cho đến khi bị "phanh phui". Katy Louise Saunders hơn nam diễn viên 1 tuổi, cô là người lai giữa Anh và Colombia. Cặp đôi quen biết nhau khi cô nàng dạy nam tài tử tiếng Ý trong lúc quay bộ phim "Vincenzo".


Katy xuất thân từ người mẫu và từng là diễn viên điện ảnh. Cô nàng có thân hình quyến rũ cùng học thức "không phải dạng vừa". Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tài sản ròng của người đẹp được ước tính vào khoảng 1,5 triệu USD. 

Với việc kết hôn cùng diễn viên người Anh, Song Joong Ki xây dựng gia đình đa văn hóa và có thể hưởng nhiều phúc lợi từ chính phủ Hàn Quốc theo Đạo luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa được ban hành tháng 5/2020.