ĐỜI SỐNG

Viên kim cương hồng hiếm có, lập kỷ lục với giá hơn 1,2 nghìn tỉ đồng

Sky • 19-11-2018 • Lượt xem: 14555
Viên kim cương hồng hiếm có, lập kỷ lục với giá hơn 1,2 nghìn tỉ đồng

Một viên kim cương hồng kích cỡ lớn khác thường, vừa được bán với giá cao kỷ lục, lên tới 50 triệu USD (hơn 1.162,7 tỉ đồng). Pink Legacy đạt cấp độ màu kim cương cao nhất và có kích thước lớn hiếm thấy...

Chỉ sau 5 phút đấu giá tại một phiên đấu giá trong tuần này của hãng Christie ở Geneva (Thụy Sĩ), viên kim cương hồng Pink Legacy 18,96 carat đã lập kỷ lục thế giới mới, xét về giá tính cho mỗi carat khi đạt 2,637 triệu USD/carat.

CNN dẫn lời Rahul Kadakia, phụ trách mảng trang sức của hãng đấu giá Christie cho biết, viên kim cương hồng đắt nhất thế giới hiện đã thuộc về thương hiệu đồ xa xỉ Mỹ Harry Winston. Chủ mới sẽ tái đặt tên cho nó là Winston Pink Legacy

Giải thích về giá trị của Pink Legacy, ông Kadakia nói, đây là một viên kim cương vô cùng đặc biệt, một trong những viên kim cương hồng tuyệt vời và ấn tượng nhất về cả kích cỡ và màu sắc.

Pink Legacy được phân loại là kim cương "Fancy Vivid", tức là sở hữu cường độ màu cao nhất của kim cương. Chỉ có 1/100.000 viên kim cương trên thế giới hiện nay đạt được cấp độ này.

Theo các chuyên gia, Pink Legacy thậm chí còn được coi là hiếm gặp hơn do kích cỡ khác thường của nó. Trước đây, thế giới gần như chưa từng biết đến bất kỳ viên kim cương hồng Fancy Vivid nào lớn hơn 10 carat.

Hãng Christie không tiết lộ các chủ sở hữu gần đây nhất của viên kim cương siêu đắt nói trên. Tuy nhiên, nó từng thuộc sở hữu của gia tộc Oppenheimer, chủ công ty khai thác kim cương De Beers suốt 3 thế hệ cho tới khi họ bán hết cổ phần vào năm 2011.